Ấn tượng du lịch Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ bảy, 31/12/2022 | 9:30:11 AM

YênBái - Với các biện pháp kích cầu, mở cửa hoạt động du lịch đồng bộ, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và khai thác hiệu quả tiềm năng, kết thúc năm 2022, ngành du lịch Yên Bái không chỉ phục hồi mạnh mẽ mà còn tạo ra nhiều điểm đến ấn tượng, hấp dẫn.

Vòng đại xòe tại Lễ vinh danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Vòng đại xòe tại Lễ vinh danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.


Sau 2 năm "ngủ đông” vì đại dịch Covid-19, từ đầu năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng thúc đẩy các hoạt động du lịch gắn với bảo đảm an toàn, chuẩn bị từ sớm, từ xa các giải pháp chuyển trạng thái dần thích ứng với bối cảnh bình thường mới, thực hiện "mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế. 

Tỉnh xây dựng kế hoạch kích cầu, phục hồi du lịch nội tỉnh làm tiền đề hướng tới phục hồi du lịch trong nước và từng bước mở cửa du lịch quốc tế; tăng cường các hoạt động truyền thông, quảng bá xúc tiến du lịch tại các địa điểm nổi tiếng như: Danh thắng Quốc gia hồ Thác Bà, Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, du lịch tâm linh khu vực sông Hồng, sông Chảy, đặc biệt là "Nghệ thuật Xòe Thái” - Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại…; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin du lịch trong toàn tỉnh, đa dạng các sản phẩm du lịch đáp ứng xu hướng mới của thị trường gắn với đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong ngành du lịch. 

Cùng đó, việc hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch được đẩy nhanh quá trình phục hồi, cơ cấu lại hoạt động kèm theo nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực hợp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Từ tháng 4 năm 2022, du lịch Yên Bái sôi động trở lại với nhiều hoạt động quảng bá về cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những khu nghỉ dưỡng độc đáo, hấp dẫn, người dân địa phương thân thiện trên thông tin đại chúng đã thúc đẩy nhu cầu đi du lịch của người dân sau thời gian dài bị hạn chế. 

Những điểm đến như: hồ Thác Bà, Suối khoáng nóng Trạm Tấu, LeChamp - Tú Lệ, Suối Giàng - Văn Chấn, Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, cánh đồng Mường Lò - Nghĩa Lộ… đều ghi nhận số lượng du khách du lịch đông đảo. Khách nội tỉnh và trong nước tăng đột biến, hài lòng về chất lượng sản phẩm du lịch. 

Các doanh nghiệp, đơn vị du lịch sau thời gian gián đoạn cũng đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch, mở thêm nhiều gói ưu đãi giảm giá tour du lịch trong các ngày nghỉ, mùa du lịch… 

Các chương trình, lễ hội của tỉnh từ tháng 9 đến tháng 12 như: Lễ đón bằng UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, Lễ hội Quế huyện Văn Yên; Festival Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng ngàn gắn với Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông; Lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá Danh thắng Quốc gia hồ Thác Bà; Lễ hội hoa Tớ dày; Chương trình du lịch "Về miền đất Ngọc” huyện Lục Yên… đều được các địa phương chuẩn bị chu đáo, hấp dẫn du khách.

Hết năm 2022, Yên Bái đã đón gần 1,6 triệu lượt khách, bằng 144% kế hoạch, tăng gấp 2 lần so với năm 2021, trong đó khách quốc tế đạt 28 nghìn lượt. Doanh thu từ du lịch ước đạt trên 1.100 tỷ đồng, bằng 130% kế hoạch, gấp 2,2 lần so với năm 2021. 

Ấn tượng với kết quả du lịch năm 2022, tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai các chính sách thiết thực, phù hợp, chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ du lịch, các chính sách góp phần tôn vinh, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống; đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ và liên kết phát triển du lịch trong và ngoài nước để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Hoài Văn

Tags Trạm Tấu LeChamp Tú Lệ Suối Giàng Văn Chấn ruộng bậc thang xòe Thái nghĩa Lộ

Các tin khác
Dưới sắc hoa tớ dày Mù Cang Chải.

Ngày 24/12, lễ hội hoa tớ dày lần đầu tiên được tổ chức tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) nhằm thu hút khách du lịch. Tớ dày là loài hoa thân gỗ đặc trưng của núi rừng Mù Cang Chải, mang nhiều ý nghĩa trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Mông nơi đây, và đang dần trở thành một sản phẩm du lịch mới.

Nhằm bảo tồn và phục dựng các giá trị văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc Mông tiến tới xây dựng nền văn hóa địa phương tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, ngày 30/12/2022, huyện Trạm Tấu tổ chức Lễ hội Gầu Tào năm 2022. Đây là sinh hoạt tín ngưỡng có từ lâu đời của đồng bào Mông huyện Trạm Tấu, thường được tổ chức vào dịp đón năm mới hàng năm.

Porter Hờ A Hồng (người thứ ba, hàng đầu từ trái sang) ở xã Nậm Có cùng đoàn du khách chinh phục đỉnh Lùng Cúng.

Họ là những người sinh ra, lớn lên ở Mù Cang Chải, tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết, yêu và trân quý tất cả những giá trị, nét đẹp độc đáo mang đậm bản sắc dân tộc mình và họ cũng đang là những người mang tới “làn gió mới”, chắp cánh cho du lịch Mù Cang Chải vươn xa…

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Không gian văn hoá trà Suối Giàng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn.

Năm 2022, toàn ngành du lịch Yên Bái ước đón và phục vụ 1,588 triệu lượt khách (vượt 44% kế hoạch năm, tăng 100,2% so với cùng kỳ năm 2021), trong đó: khách quốc tế ước đạt 28.000 lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 1.100 tỷ đồng (vượt 30,2% kế hoạch năm, tăng 124,5% so với cùng kỳ năm 2021)…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục