Khai hội Đền Mẫu Nam Cường - Lễ hội đậm nét văn hóa, truyền thống đạo lý

  • Cập nhật: Chủ nhật, 5/2/2023 | 9:51:09 AM

YênBái - Sáng 5/2 (tức Rằm tháng Giêng Âm lịch), phường Nam Cường, thành phố Yên Bái đã tưng bừng khai hội Đền Mẫu Nam Cường.

Lễ hội gồm phần lễ và phần hội với các chương trình được mở rộng về quy mô, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia.

Mở đầu nghi lễ rước lễ, dâng hương Thánh Mẫu Linh Từ, lễ thả chim cầu bình an được tổ chức trang nghiêm, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của vùng đất Nam Cường. Một gia đình được các cụ cao niên chọn để làm lễ thả chim phải đủ điều kiện khỏe mạnh, làm ăn phát đạt, con cháu ngoan hiền, học hành đỗ đạt. 12 con chim bồ câu được thả với mong ước 12 tháng trong năm nhân dân đều được bình an, hạnh phúc. Đây là nét đẹp văn hoá đầy ý nghĩa tinh thần, thể hiện nguyện ước giữa con người và thế giới tự nhiên. 

Sau lễ thả chim cầu an là lễ mừng thọ cho các vị cao niên trong xã thể hiện đạo lý "kính già yêu trẻ" truyền thống của người Việt Nam.

Đặc biệt là lễ thả hoa đăng cầu an được tổ chức ngay tại hồ phía trước cửa đình - đền – chùa Nam Cường với sự tham gia của đông đảo nhân dân.

Lễ hội còn tổ chức trao phần thưởng cho các cháu học sinh giỏi là con em địa phương với mong ước con cháu ngày càng học rộng tài cao, đời đời phúc đức, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. 


Các nghi lễ được diễn ra trang nghiêm, giữ được nét văn hoá truyền thống.


Lễ thả chim cầu bình an.





Cùng với phần lễ, phần hội cũng diễn ra với nhiều hoạt động văn hoá, thể thao phong phú, trong đó có chương trình văn nghệ đặc sắc, dàn dựng công phu với chủ đề ngợi ca quê hương, đất nước, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam… (ảnh trên). Đặc biệt là lễ thả hoa đăng cầu an được tổ chức ngay tại hồ phía trước cửa đình - đền – chùa Nam Cường với sự tham gia của đông đảo nhân dân.

Những lễ tục đẹp cùng hoạt động văn hóa mang đậm màu sắc dân gian đã tạo cho lễ hội đền Mẫu Nam Cường nét đặc sắc riêng biệt. Đây cũng là dịp để người dân trong phường thể hiện tinh thần đoàn kết, hướng tới điều thiện và một cuộc sống tốt đẹp hơn.
 
Thu Trang – Hoài Văn

Tags Khai hội Đền Mẫu Nam Cường thành phố Yên Bái

Các tin khác
Hải Phòng tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2023 để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách và nhân dân

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại Khu đô thị Bắc sông Cấm (sức chứa 18.000 người), bắn pháo hoa cả tầm cao và tầm thấp.

Đua mô tô nước jeski trên hồ Thác Bà

Từ ngày 24/4 - 1/5, huyện Yên Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” và khởi động các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2024 đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục