Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái dự khai mạc “Ngày hội hoa sơn tra” năm 2023

  • Cập nhật: Thứ bảy, 18/3/2023 | 5:01:47 PM

YênBái - Sáng 18/3, tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La (tỉnh Sơn La) đã khai mạc “Ngày hội hoa sơn tra” năm 2023. Đây là hoạt động văn hóa thực hiện các nội dung liên kết, hợp tác trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc theo biên bản ghi nhớ giữa huyện ủy các huyện: Mường La, Bắc Yên (tỉnh Sơn La) và Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn (tỉnh Yên Bái).

Dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Tòng Thị Phóng -  nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. 

Dự khai mạc về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn.


Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc "Ngày hội hoa sơn tra"

"Ngày hội hoa sơn tra" năm 2023 diễn ra trong 2 ngày 18-19/3, được tổ chức thành 2 khu vực với chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao và trải nghiệm ngắm hoa sơn tra.

Trong đó, tại huyện Mường La diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội, các hoạt động trải nghiệm ngắm hoa sơn tra và thưởng thức các chương trình nghệ thuật, các sản phẩm nông nghiệp, văn hóa của cả 5 huyện Mường La, Bắc Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn; tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận cây di sản cho 7 cây có tuổi từ 300 đến 1.000 tuổi trên địa bàn xã Ngọc Chiến và phiên chợ 0 đồng cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao dân tộc.

Tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái sẽ diễn ra các hoạt động bay dù lượn truyền thống; trải nghiệm ngắm hoa sơn tra và giao lưu văn hóa đặc sắc dân tộc Mông cùng một số hoạt động trải nghiệm mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em trên địa bàn huyện. 

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Tiếng gọi mùa hoa sơn tra"  

Ngoài tôn vinh nét đẹp của hoa sơn tra, "Ngày hội hoa sơn tra" còn là dịp quảng bá, giới thiệu hình ảnh một Mường La, một Mù Cang Chải độc đáo, khác biệt, trẻ trung, năng động với đầy ắp những tài nguyên du lịch đặc sắc đang chờ du khách mọi miền đến trải nghiệm và khám phá. 

Ngày hội năm nay sẽ tạo cơ hội và điều kiện tốt nhất giúp kết nối mọi người, kết nối cộng đồng, kết nối các công ty, du khách cùng trải nghiệm và tìm kiếm cơ hội đầu tư khai thác các tài nguyên du lịch của huyện Mường La, tỉnh Sơn La cũng như huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái và các huyện lân cận.

Thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc hai tỉnh Sơn La, Yên Bái, đồng chí Tráng Thị Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La cảm ơn những tình cảm quý báu, sự quan tâm sâu sắc, sự chia sẻ khó khăn của Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước, các nhà hảo tâm đã dành cho tỉnh Sơn La và tỉnh Yên Bái; đồng hành và chung tay thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ hai tỉnh đã đề ra...



Nhân dịp này, Uỷ ban Dân tộc và tỉnh Đồng Nai hỗ trợ hai tỉnh Sơn La và tỉnh Yên Bái, mỗi tỉnh 3 tỷ đồng xoá nhà tạm cho hộ nghèo; tặng quỹ khuyến học cho huyện Mường La và huyện Mù Cang Chải, mỗi huyện 50 triệu đồng (ảnh trên).

Ngay tại Lễ khai mạc đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Tiếng gọi mùa hoa sơn tra" được dàn dựng công phu thu hút sự tham gia cổ vũ của đông đảo đại biểu, người dân và du khách. 

Tại Ngày hội cũng sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc 2 huyện Mường La, Sơn La và Mù Cang Chải , Yên Bái tại bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến. 

Một số hình ảnh các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái tham dự Ngày hội









A Lù - CTV

Tags Hoa sơn tra táo mèo Yên Bái Sơn La Mù Cang Chải Mường La

Các tin khác
Du khách không nên đi ngược chiều khi dâng hương tại Đền Hùng.

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 20 - 29/4 (tức ngày 1/3 đến hết ngày 10/3 năm Quý Mão) tại tỉnh Phú Thọ, với đầy đủ phần lễ và phần hội.

Mùa hoa sơn tra trên bản Lùng Cúng, xã Nậm Có trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách.

Để làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch nhằm thu hút du khách đến thăm quan, trải nghiệm, thời gian qua, 5 huyện gồm Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn của tỉnh Yên Bái và Mường La, Bắc Yên của tỉnh Sơn La đã tổ chức liên kết, hợp tác trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc.

Lãnh đạo huyện Văn Yên tham quan các đội thi chế biến món ăn

Sáng 26/3, tại Khu nghỉ dưỡng Công ty TNHH Nam dược Đại Phú An, tổ dân phố 10, thị trấn Mậu A, UBND huyện Văn Yên tổ chức Ngày hội "Đặc sắc ẩm thực vùng quế" huyện Văn Yên lần thứ nhất, năm 2023.

Từ thành phố Bắc Kạn, theo Quốc lộ 3 hướng Cao Bằng chừng 9km sẽ tới Khu Di tích lịch sử thanh niên xung phong Nà Tu, thuộc xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông. Đây chính là nơi bắt nguồn của 4 câu thơ nổi tiếng Bác Hồ tặng thanh niên: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục