Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến “Phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững”

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/11/2023 | 3:04:33 PM

YênBái - Sáng 15/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị “Phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững” theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, hiệp hội, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 10 tháng của năm 2023, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 10 triệu lượt, tăng gấp 4,6 lần so cùng kỳ năm trước; khách nội địa đạt 98,7 triệu lượt khách; tổng thu từ khách du lịch đạt 582.600 tỷ đồng. Du lịch là một điểm sáng trong phục hồi nền kinh tế, tác động lan tỏa tới nhiều lĩnh vực, góp phần cải thiện 3 động lực tăng trưởng của nền kinh tế là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. 

Du lịch Việt Nam nhận 54 giải thưởng của Giải thưởng World Travel Awards năm 2023, nổi bật là giải thưởng "Điểm đến hàng đầu Châu Á 2023” và "Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Châu Á 2023”; tiếp tục khẳng định thương hiệu và vị thế của Du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, du lịch Việt Nam vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: tỷ lệ phục hồi lượng khách du lịch quốc tế còn thấp so với năm 2019 và so với năng lực cung ứng của ngành; còn thiếu chính sách thị thực có tính linh hoạt, cạnh tranh trong bối cảnh mới sau dịch Covid-19; sản phẩm du lịch chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh, còn mang tính sao chép giữa các địa phương; nguồn nhân lực du lịch thiếu, đặc biệt là lao động có chuyên môn và kinh nghiệm...

Để tạo ra đột phá trong phục hồi và phát triển du lịch nhanh, bền vững, ngành du lịch thực hiện các giải pháp trọng tâm: thúc đẩy liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch, tạo môi trường kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ trong chuỗi giá trị sản phẩm du lịch; đẩy mạnh phối hợp liên vùng, liên địa phương, hình thành chuỗi giá trị, sản phẩm du lịch và xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện; tăng cường phối hợp liên ngành, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách tạo thuận lợi hơn nữa cho việc phục hồi, phát triển du lịch. 

Đẩy nhanh cơ cấu lại thị trường, tập trung triển khai quyết liệt các hoạt động xúc tiến du lịch, đẩy nhanh tốc độ phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế. Phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch có thương hiệu, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh cao, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực du lịch.

Tại Hội nghị, các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, chuyên gia, các bộ, ngành, địa phương đã trao đổi, đề xuất giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, tận dụng thời cơ, tạo điều kiện thuận lợi phát triển du lịch Việt Nam nhanh và bền vững; trong đó, tập trung nêu rõ những vấn đề thể chế, cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực để phát triển hạ tầng, thương hiệu, đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao năng lực quản trị của quốc gia, của từng địa phương và từng doanh nghiệp phù hợp với điều kiện mới...

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cấp, ngành cần thay đổi tư duy, cách tiếp cận mang tính toàn cầu, toàn dân trong phát triển du lịch; phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa để cùng khai thác, phát triển du lịch hiệu quả; các tập đoàn, doanh nghiệp kinh doanh du lịch cần tiên phong trong đầu tư cơ sở hạ tầng; nâng cao nhận thức đầy đủ, toàn diện về vai trò của ngành du lịch đối với sự phát triển đất nước, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, làm động lực thúc đẩy các ngành khác phát triển. 

Thủ tướng nhấn mạnh, phải thực hiện được phương châm xây dựng "sản phẩm đặc sắc, dịch vụ chuyên nghiệp, thủ tục đơn giản, giá cả cạnh tranh, môi trường sạch sẽ, điểm đến an toàn, thuận lợi, văn minh”, du lịch Việt Nam mới có thể phát triển nhanh và bền vững ...

Tại tỉnh Yên Bái, hoạt động du lịch tiếp tục có khởi sắc, lượng khách du lịch đến tỉnh tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2022. 10 tháng năm 2023, lượng khách đến Yên Bái đạt 1.793.125 người, bằng 119,5% kế hoạch, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, khách quốc tế ước đạt 98.526 lượt khách, bằng 65,7% kế hoạch. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 1.481 tỷ đồng, bằng 109,7% kế hoạch, tăng 49,0% so với cùng kỳ năm 2022.

Văn Thông

Tags Yên Bái Hội nghị trực tuyến du lịch

Các tin khác
Làng du lịch Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Chính quyền và người dân xã Tân Hóa, huyện miền núi Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Làng Du lịch tốt nhất thế giới năm 2013 (Best Tourism Village) do Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) trao tặng.

Chợ nổi Cái Răng là một trong những điểm du lịch thu hút nhiều du khách khi đến Cần Thơ.

TP Cần Thơ và thị trấn Sa Pa của Việt Nam được The Travel của Canada bình chọn là 2 trong 10 điểm đến châu Á được đánh giá cao nhất cho du khách trong kỳ nghỉ mùa thu.

Tàu biển Celebrity Solstice đến vịnh Nha Trang

Ngày 11/11, tàu du lịch cao cấp Celebrity Solstice, quốc tịch Malta đã đến thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong hành trình du ngoạn ở Việt Nam.

Tưng bừng Festival Văn hoá Cồng chiêng Gia Lai 2023

Tối 11/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Gia Lai 2023 và Liên hoan Trình diễn Cồng chiêng Tây Nguyên Gia Lai 2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục