Khai hội đền Đại Cại (Lục Yên)

  • Cập nhật: Thứ bảy, 24/2/2024 | 7:04:48 PM

YênBái - Hôm nay - 24/2 (tức 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên đã diễn ra Lễ hội đền Đại Cại năm 2024 thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự.

Lễ hội đền Đại Cại diễn ra trong ngày 15, 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn.
Lễ hội đền Đại Cại diễn ra trong ngày 15, 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn.

Đền Đại Cại là một địa điểm nằm trong quần thể Di tích lịch sử văn hoá - Chùa tháp Hắc Y - Đại Cại xã Tân Lĩnh, đã được Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích cấp lịch sử cấp quốc gia từ năm 2001. Theo sử sách và dân gian truyền lại, đền Đại Cại thờ bà Chúa quân Lương Vũ Thị Ngọc Anh, là con nhà dòng dõi, tướng lĩnh, tinh thông văn võ lại am hiểu nghề nông. 

Lễ hội đền Đại Cại được tổ chức nhằm để tưởng nhớ công ơn những bậc tiền nhân đã có công khai sơn phá thạch, chiêu dân, lập làng mở chợ, xây dựng thành lũy, giữ yên bờ cõi từ thời Lý – Trần. 

Lễ hội được tổ chức gồm 2 phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ được diễn ra với các nghi lễ truyền thống như: lễ tụng kinh, niệm Phật, cúng Thiên địa; dâng hương tại Đài tưởng niệm xã Tân Lĩnh, dâng hương tại khu thành cổ Bến Lăn và Lễ dâng hương tại đền Đại Cại được tổ chức với đầy đủ thành phầnchủ lễ, phó chủ lễ, các đội tế cùng lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã và đông đảo nhân dân, du khách thập phương. 

Phần hội có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mang đậm bản sắc truyền thống dân tộc của nhân dân các dân tộc Lục Yên như: ném còn, bắn nỏ, đẩy gậy, bịt mắt bắt vịt, kéo co, đánh quay, nhảy bao bố,  thi đấu bóng chuyền da nam, thi câu cá trên dòng sông Chảy, thi leo núi Vua Áo Đen.

Cùng với đó là giao lưu các trò chơi dân gian: đánh chuyền, rải ranh, chơi chắt, nhảy dây, đánh yến, ô ăn quan và đêm văn nghệ, đốt lửa trại.

Lễ hội đền Đại Cại diễn ra trong 2 ngày 15, 16 tháng Giêng hàng năm nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc xã Tân Lĩnh; nâng cao ý thức bảo tồn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của địa phương, tinh thần đoàn kết dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.

Đồng thời, tuyên truyền, quảng bá với khách thập phương về tiềm năng, thế mạnh, các điểm đến hấp dẫn trong hành trình du lịch. Qua đó, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch văn hóa tâm linh; du lịch sinh thái, cộng đồng; tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn xã Tân Lĩnh nói riêng, huyện Lục Yên nói chung. 

Thanh Chi

Tags Yên Bái Đất Ngọc Lục Yên đền Đại Cại

Các tin khác
Tổ chức điều tra tài nguyên du lịch nhằm hướng đến hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1177/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch tổng thể tổ chức điều tra tài nguyên du lịch.

Tuyến đường đi bộ dài nhất thế giới bắt đầu từ thị trấn L'Agulhas (Nam Phi) đến thành phố Magadan (Nga)

Cung đường có thể đi bộ dài nhất thế giới xuất phát từ điểm cực nam của châu Phi đến vùng cực bắc nước Nga với tổng chiều dài 22.387km.

Du khách trải nghiệm tắm khoáng nóng tại huyện Trạm Tấu.

Tuy là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn nhưng với thế mạnh trên 94% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số với nhiều nét văn hóa truyền thống phong phú, đặc sắc riêng có, Trạm Tấu đã chú trọng phát triển văn hóa bản địa góp phần giúp huyện hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới.

Đẩm sen Vân Hội, Trấn Yên.

Với tiềm năng phát triển du lịch cùng sự hỗ trợ từ các chính sách của tỉnh, thời gian gần đây, Trấn Yên đã dần trở điểm đến để trải nghiệm các hoạt động vui chơi, giải trí cho du khách.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục