Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh kiểm tra công tác tu bổ, tôn tạo ba di tích cấp quốc gia Căng - Đồn Nghĩa Lộ, Đèo Lũng Lô và Bến Âu Lâu

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/3/2024 | 2:57:49 PM

YênBái - Sáng 13/3, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra công tác tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia Căng và Đồn Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ; Di tích lịch sử quốc gia Đèo Lũng Lô, huyện Văn Chấn và Di tích lịch sử quốc gia Bến Âu Lâu, thành phố Yên Bái.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh yêu cầu thị xã Nghĩa Lộ nhanh chóng thực hiện việc chỉnh trang, khắc phục sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng, xuống cấp của Di tích lịch sử, văn hóa Căng và Đồn Nghĩa Lộ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh yêu cầu thị xã Nghĩa Lộ nhanh chóng thực hiện việc chỉnh trang, khắc phục sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng, xuống cấp của Di tích lịch sử, văn hóa Căng và Đồn Nghĩa Lộ.

Tại ba di tích, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực trạng các di tích và dự kiến các hạng mục sửa chữa, tu bổ, tiến độ thực hiện; dự kiến các hoạt động kỷ niệm được tổ chức tại các di tích dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; việc bố trí trực, phục vụ nhân dân và du khách.

Khu Di tích lịch sử, văn hóa Căng và Đồn Nghĩa Lộ là nơi đã từng diễn ra cuộc bạo động phá Căng của các chiến sĩ cộng sản chốn lao tù ngày 17/3/1945, ghi nhận chiến công của quân và dân ta trong trận đánh Phân khu quân sự Nghĩa Lộ của thực dân Pháp năm 1952, giải phóng Nghĩa Lộ, mở đường tiến vào giải phóng hoàn toàn Tây Bắc, góp phần không nhỏ cùng toàn bộ quân và dân ta làm nên chiến thắng vẻ vang Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". 

Với ý nghĩa lịch sử lớn lao, ngày 27/9/1996, Di tích lịch sử Căng và Đồn Nghĩa Lộ đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng là Di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia. Gần 80 năm qua, Di tích là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng thu hút đông đảo nhân dân và khách du lịch ghé thăm để tự hào và tưởng nhớ về những chiến sĩ kiên trung, anh hùng, bất khuất, cũng là biểu tượng cho sự đoàn kết, gắn bó của những dân tộc cùng chung tay vì tự do và độc lập.

Ngay sau khi được công nhận di tích cấp quốc gia, Khu di tích đã được đầu tư tôn tạo nhưng qua thời gian, đến nay các hạng mục công trình đã xuống cấp.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử ,văn hóa cấp quốc gia Căng và Đồn Nghĩa Lộ. 

Qua kiểm tra, đánh giá thực trạng của Khu di tích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh yêu cầu thị xã Nghĩa Lộ nhanh chóng thực hiện việc chỉnh trang, khắc phục sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng, xuống cấp như: hệ thống nhà bia Khu tưởng niệm; bảng giới thiệu về khu di tích; khu 9 mộ anh hùng liệt sĩ… Đồng thời, yêu cầu Trung tâm Truyền thông - Văn hóa chỉ đạo tổng vệ sinh, trang trí khánh tiết, treo băng rôn, khẩu hiệu, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp phục vụ nhân dân và du khách.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu thị xã Nghĩa Lộ lên phương án xây dựng nội dung và gắn bảng, biển giới thiệu chung về Khu di tích lịch sử, văn hoá quốc gia Căng và Đồn Nghĩa Lộ, nội dung giới thiệu về các chứng tích tại Khu di tích, thể hiện bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh; các nội dung được số hóa và tạo mã QR-CODE để gắn trên bảng, biển giới thiệu về di tích, các chứng tích; xây dựng sơ đồ hướng dẫn thăm quan di tích và phương án bố trí lực lượng đón tiếp, phục vụ…; phối hợp với các sở, ban, ngành hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục về dự án, phấn đấu hoàn thiện các hạng mục xong trước ngày 20/4/2024 để kịp đưa vào sử dụng, phục vụ nhân dân và du khách nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024).


Di tích Đèo Lũng Lô thuộc bản Dạ, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, còn có tên gọi khác là Đèo Đao. Lũng Lô - một địa danh đã đi vào sử sách trong cuộc kháng chiến chống Pháp hào hùng của dân tộc như một huyền thoại, nơi nhà thơ Tố Hữu ghi lại những câu ca vang dội và hào hùng của quân và dân cả nước, dốc sức tiếp tế cho chiến trường Điện Biên Phủ khiến thực dân Pháp phải bất ngờ, khiếp sợ: "Dốc Pha Đin chị gánh anh thồ/ Đèo Lũng Lô anh hò chị hát/ Dù bom đạn xương tan thịt nát/ Không sờn lòng không tiếc tuổi xanh". Ngày 27/4/2011, Đèo Lũng Lô đã được Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Kiểm tra tại Di tích Đèo Lũng Lô, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có những chỉ đạo cụ thể về các hạng mục sửa chữa, tu bổ, tiến độ thực hiện; các hoạt động kỷ niệm được tổ chức dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; việc bố trí trực, phục vụ nhân dân và du khách, đặc biệt là đảm bảo an toàn giao thông khi lượng nhân dân và du khách đến đông.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh kiểm tra và chỉ đạo công tác tu bổ, tôn tạo tại Di tích lịch sử quốc gia Đèo Lũng Lô

Qua kiểm tra tại Di tích lịch sử quốc gia Bến Âu Lâu tại khu vực phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố Yên Bái đã nỗ lực tôn tạo, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa tốt đẹp của Di tích. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ 5 nội dung mà các cấp, các ngành cần tập trung hoàn thiện để Dự án tôn tạo, tu bổ Bến Âu Lâu mang lại hiệu quả cao nhất. Qua đó phát huy cao độ ý nghĩa của Di tích, thực sự xứng tầm là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, thu hút đông đảo du khách tới thăm quan, tìm hiểu. 

Với cả ba di tích, đồng chí yêu cầu cần khẩn trương hoàn thành các hạng mục tu bổ tôn tạo đảm bảo tiến độ, chất lượng, xứng với tầm vóc lịch sử của di tích, kịp đưa vào sử dụng, phục vụ nhân dân và du khách nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024).
 

Minh Huyền

Tags Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh kiểm tra tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa quốc gia Căng - Đồn Nghĩa Lộ và Bến Âu Lâu Chiến thắng Điện Biên

Các tin khác
Du khách “săn” đá quý ở Chợ đá quý Lục Yên. Ảnh minh họa

Ngày 13/5, UBND huyện Lục Yên phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức Hội nghị tham vấn giải pháp phát triển du lịch giai đoạn 2024 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Hình ảnh hồ

Ngày 11/5, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Jungle Boss (thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) thông tin, trong chuyến khám phá hang động vừa qua, các thành viên của Jungle Boss bất ngờ phát hiện hồ nước khổng lồ, nằm cao hơn rất nhiều so với nhánh sông chính của hang Thung (Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng).

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Yên Bái) là điểm đến được du khách trong và ngoài nước yêu thích. (Ảnh minh họa)

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 11/5 thông tin: Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) lần thứ 31 khu vực châu Á và châu Đại Dương đang mở cổng bình chọn tại địa chỉ www.worldtravelawards.com. Thời hạn bình chọn đến hết ngày 23/7/2024.

Đội văn nghệ dân tộc Mông thôn Bản Mới, xã Suối Giàng biểu diễn phục vụ khách du lịch.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 10 của HĐND tỉnh, hoạt động du lịch của huyện Văn Chấn đã có nhiều khởi sắc, đưa địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách với những sản phẩm nổi trội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục