Lục Yên tập trung phát triển sản phẩm du lịch sinh thái núi, du lịch xanh

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/8/2024 | 9:54:25 AM

YênBái - Lục Yên sẽ phát triển du lịch mạo hiểm - trải nghiệm các giá trị địa hình núi cao, thám hiểm hang động; phát triển du lịch nông nghiệp kết hợp bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống.

Thung lũng Tùng Lâm, thôn Bó Mi, xã Tân Phượng, Lục Yên -  khu vực nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái núi.
Thung lũng Tùng Lâm, thôn Bó Mi, xã Tân Phượng, Lục Yên - khu vực nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái núi.

>> Lục Yên phát triển du lịch "xanh"

>> Lục Yên xã hội hóa phát triển du lịch

>> Hứa hẹn đặc sắc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao Tân Phượng


Trên cơ sở tài nguyên du lịch tự nhiên, huyện Lục Yên đã và đang tập trung khảo sát vẻ đẹp các mùa trong năm tại nơi có tài nguyên du lịch để có kế hoạch khai thác, đầu tư phù hợp, xây dựng thành sản phẩm chủ đạo để phục vụ quanh năm theo hướng "xanh, bản sắc, hấp dẫn”.

Cụ thể, Lục Yên sẽ phát triển du lịch mạo hiểm - trải nghiệm các giá trị địa hình núi cao, thám hiểm hang động, không gian du lịch tại các điểm như: hang Diêm (xã Khai Trung); hang Thẳm Luông, hang Thẳm Dường, hang Bản Khéo (xã Lâm Thượng); hang Mó Mạ (xã Mai Sơn); hang Hùm, hang Chùa São (xã Tân Lập); hang Nặm Lùn Su Mạ, hang Xê Hai (xã An Phú); hang Tông Mộ (xã Khánh Thiện); hang Bó My (xã Tân Phượng); hang Phật Thủ (thị trấn Yên Thế)…

Cùng với đó, huyện cũng tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm chợ đá quý Lục Yên, chú trọng phát triển du lịch nông nghiệp để du khách được trải nghiệm tại các trang trại cam tại xã Khánh Hòa, thị trấn Yên Thế, xã Tân Lĩnh; vườn nho Hạ Đen ở Liễu Đô, thị trấn Yên Thế… ;duy trì mô hình chế tác đá mỹ nghệ và làm tranh đá quý tại thị trấn Yên Thế, xã Liễu Đô, xã Vĩnh Lạc, Tân Lĩnh… Đồng thời, khai thác có hiệu quả các sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP của huyện để làm sản phẩm quà tặng du lịch (lạc đỏ, vịt bầu, gà trống thiến, tranh đá quý…). 

Đặc biệt, huyện tập trung phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới kết hợp với bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống; ưu tiên sử dụng các sản phẩm nông nghiệp tại địa phương như: các sản phẩm OCOP (dầu lạc đỏ, dầu lạc trắng, dầu vừng, dây thìa canh, cao gắm, giảo cổ lam, gạo nếp Lào Mu, măng mai…); các sản phẩm VietGAP (cam sành, khoai tím, cam Vinh…); các sản phẩm đặc trưng có tiềm năng phát triển đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao (thịt lợn gác bếp, thịt lợn ba chỉ hun khói, lạp xưởng, thịt trâu sấy khổ, các sản phẩm từ cốm Khánh Thiện...) để phục vụ khách du lịch…

Để hiện thực hóa các hướng đi này, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, huy động xã hội hóa đầu tư cho du lịch, huyện cũng tập trung xây dựng kế hoạch hỗ trợ, bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng phục vụ khách du lịch cho cá nhân, hộ gia đình tham gia cung cấp dịch vụ du lịch, hỗ trợ xúc tiến sản phẩm du lịch cộng đồng trên cơ sở phát huy bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc đặc trưng trong vùng như Tày, Dao...

Thành Trung

Tags Lục Yên du lịch sinh thái Tân Phượng

Các tin khác

Là huyện vùng cao với trên 96% là đồng bào dân tộc, trong đó trên 91% là đồng bào dân tộc Mông, với nhiều nét văn hóa độc đáo mang đậm bản sắc. Thời gian qua, người Mông ở các bản làng huyện vùng cao Mù Cang Chải đã biết phát huy các giá trị văn hóa gắn với du lịch tạo điều kiện cho du khách được trải nghiệm, tìm hiểu và khám phá nét độc đáo bản sắc văn hóa của người dân nơi đây.

Xã Phong Dụ Thượng sẽ ra mắt sản phẩm Du lịch xanh thôn Khe Táu với chủ đề “Khe Táu – Đêm hội ngàn sao” tối 31/8 tới đây.

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tối 31/8, tại Quần thể Ruộng bậc thang Khe Táu, UBND xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên,Yên Bái sẽ ra mắt sản phẩm du lịch xanh thôn Khe Táu với chủ đề “Khe Táu – Đêm hội ngàn sao”.

Quần đảo Cát Bà thuộc huyện Cát Hải (Hải Phòng) gồm 367 hòn đảo lớn nhỏ, lung linh sắc màu với những bãi biển cát trắng mịn có làn nước sâu trong vắt có thể nhìn tận đáy.

Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà gồm toàn bộ các giai đoạn của quá trình biển làm ngập chìm karst nhiệt đới cũng như có 3 loại hình hang động chủ yếu (hang hàm ếch biển cổ, hang nền karst cổ, hàm ếch).

Các nhà báo chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù tại Giải leo núi “Bước chân trên mây

Tiếp nối thành công mùa giải đầu tiên năm 2023, Giải leo núi “Bước chân trên mây” lần thứ II - Chinh phục đỉnh Tà Xùa năm nay tại Yên Bái được tổ chức với quy mô lớn, chuyên nghiệp, có sự đồng hành, phối hợp của Báo Pháp luật Việt Nam, UBND huyện Trạm Tấu, Công ty Thương mại và Du lịch Hưng Việt hứa hẹn mang đến cho trên 100 nhà báo các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương những trải nghiệm khó quên trong hành trìnhchinh phục đỉnh cao, vượt qua giới hạn bản thân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục