Ninh Bình: Lễ hội khinh khí cầu Tràng An - Cúc Phương năm 2024

  • Cập nhật: Thứ bảy, 26/10/2024 | 2:18:35 PM

Ngày 26/10, tại Công viên văn hóa Tràng An, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Lễ hội khinh khí cầu Tràng An - Cúc Phương năm 2024 với chủ đề “Tuyệt sắc miền cố đô”.

Ninh Bình đang ngày càng khẳng định vị thế, trở thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách trong và ngoài nước.
Ninh Bình đang ngày càng khẳng định vị thế, trở thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách trong và ngoài nước.

Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể Danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (2014-2024).

Lễ hội khinh khí cầu Tràng An - Cúc Phương năm 2024 năm nay được tổ chức lần đầu tiên tại Ninh Bình, với quy mô gồm 35 khinh khí cầu và dù lượn (12 khinh khí cầu và 23 dù lượn) với nhiều kích thước và hình dạng khác nhau được điều khiển bởi phi công nước ngoài và Câu lạc bộ Dù lượn thành phố Hà Nội.

Người dân và du khách chiêm ngưỡng và trải nghiệm treo khinh khí cầu trong khoảng thời gian từ 7 giờ-9 giờ và từ sau 16 giờ 30 phút-21 giờ các ngày diễn ra Lễ hội. Đây cũng là hoạt động khá mới lạ nên công tác bảo đảm an ninh, an toàn được ngành du lịch Ninh Bình đặt lên hàng đầu.


Các đại biểu và đông đảo nhân dân, du khách tham dự khai mạc Lễ hội. 

Trong khuôn khổ Lễ hội diễn ra nhiều hoạt động như: trình diễn ánh sáng khinh khí cầu, các chương trình nghệ thuật; trưng bày sản phẩm, đặc sản OCOP các vùng miền…

Đây là sự kiện nhằm tạo ra sản phẩm du lịch mới, hiện đại, đặc sắc, trải nghiệm thú vị, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo sức hấp dẫn, thu hút đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, tăng cường quảng bá hình ảnh thương hiệu điểm đến du lịch, văn hóa, con người, tiềm năng, lợi thế phát triển Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế và là điểm đến của các lễ hội bốn mùa.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh, thông qua Lễ hội, Ban tổ chức mong muốn sẽ mang lại cho nhân dân và du khách những trải nghiệm mới, ấn tượng, cảm giác thú vị, khó quên khi được ngắm nhìn từ trên cao không gian, cảnh quan tươi đẹp, hùng vĩ của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An; thành phố Hoa Lư - đô thị di sản thiên niên kỷ trong tương lai.

Bên cạnh đó, du khách còn được hòa mình vào không gian sôi động của những bữa tiệc âm nhạc, nghệ thuật sôi động, hấp dẫn; khám phá, tìm hiểu về các nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của tỉnh Ninh Bình, được thưởng thức các món ăn mang hương vị đặc trưng riêng của vùng đất cố đô và tham quan, trải nghiệm các dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng mới, khám phá các điểm du lịch nối tiếng của Ninh Bình.

Lễ hội diễn ra từ ngày 26-29/10.

(Theo NDO)

Các tin khác

Ngày 26/10, tại sân vận động xã Yên Thành, huyện Yên Bình tổ chức bảo tồn Lễ hội Cầu Mùa (12 con giáp) của người Dao quần trắng.

Lai Châu có nhiều cảnh đẹp chờ du khách khám phá, tìm hiểu.

Đến với Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2024, ngoài việc được tìm hiểu và trải nghiệm các hoạt động văn hóa hấp dẫn của 8 tỉnh Tây Bắc, du khách còn được tìm hiểu về mảnh đất, con người, những cảnh đẹp kỳ vĩ và những bản sắc văn hóa đặc trưng của các dân tộc tỉnh Lai Châu.

Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045" được xây dựng trên tiền đề của Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh là điểm đến ưa thích của du khách quốc tế.

Cảnh đẹp thiên nhiên, văn hóa địa phương, điểm đến an toàn và thân thiện, giá cả phải chăng, kết nối giao thông thuận lợi... là những yếu tố giúp Việt Nam trở thành địa điểm thu hút khách du lịch từ các nước châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục