Nghỉ dưỡng trên non cao

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/12/2024 | 2:50:37 PM

YênBái - Khai thác hiệu quả tiềm năng tại chỗ, Mù Cang Chải đã tập trung định hướng và phát triển du lịch xanh một cách hiệu quả, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Khu nghỉ dưỡng Resort Mù Cang Chải, xã Chế Cu Nha thu hút đông du khách.
Khu nghỉ dưỡng Resort Mù Cang Chải, xã Chế Cu Nha thu hút đông du khách.


Là địa phương sở hữu đèo Khau Phạ - một trong "tứ đại đỉnh đèo” và là điểm bay dù lượn đẹp nhất nhì Tây Bắc, những năm qua, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo xã Cao Phạ tập trung xây dựng các điểm tham quan, xây dựng các sản phẩm du lịch phục vụ tốt nhu cầu của du khách trong bốn mùa. Trong đó chuẩn bị tốt các hoạt động phụ trợ, điểm tham quan phụ cho hoạt động Festival Dù lượn "Bay trên mùa nước đổ”, Festival Dù lượn "Bay trên mùa vàng”, tạo điểm nhấn thu hút, giữ chân du khách. 

Ông Giàng A Thênh - Phó Chủ tịch UBND xã Cao Phạ chia sẻ: "Định hướng phát triển du lịch xanh, những năm qua, địa phương đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng các điểm vui chơi, sản phẩm du lịch phù hợp, thân thiện với môi trường. Năm 2024, hưởng ứng phong trào phát triển du lịch xanh, xã tổ chức phát động Phong trào "Du lịch xanh cùng Mù Cang Chải” tại khu rừng trúc bản Tà Sung, điểm cắm trại Hoong Hill, bản Tà Dông đã thu hút hàng trăm lượt du khách cùng nhân dân tham gia trải nghiệm, trồng trên 200 cây đào rừng, tu sửa và tỉa rừng trúc để tạo cảnh quan đẹp”. 

Thực hiện mục tiêu xây dựng huyện trở thành huyện du lịch "Xanh - Bản sắc - An toàn - Thân thiện”, Mù Cang Chải chú trọng phát huy lợi thế tại chỗ để xây dựng, duy trì các hoạt động, sản phẩm du lịch, tạo thương hiệu riêng. Nhân dân các địa phương duy trì cảnh quan ruộng bậc thang đẹp; quản lý, bảo vệ tốt các cảnh quan tự nhiên như: đỉnh Lùng Cúng xã Nậm Có, bãi đá cổ xã Lao Chải, rừng trúc xã Púng Luông, đồi thông, sống lưng khủng long xã Dế Xu Phình, rừng tự nhiên cổ thụ xã Chế Tạo... 

Nhân dân cũng phát triển các sản phẩm du lịch nông nghiệp - làng nghề theo mùa, các sản vật địa phương như: thổ cẩm, rượu thóc La Pán Tẩn, gạo Séng cù, nếp Tan Cao Phạ, sơn tra, mật ong, thổ cẩm, rèn đúc nông cụ... để phục vụ du khách. Các tổ chức, cá nhân, đơn vị làm dịch vụ du lịch quan tâm khai thác các điểm tham quan tự nhiên đẹp để kết nối phát triển các tour du lịch để tăng thời gian cho du khách tham quan, trải nghiệm, khám phá các hoạt động văn hóa, điểm check in đẹp, leo núi trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của địa phương. 

Ông Trịnh Thế Bình - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện cho biết: "Thực hiện định hướng xây dựng huyện trở thành huyện du lịch xanh, Mù Cang Chải tập trung quy hoạch các sản phẩm du lịch dựa trên thế mạnh vùng, địa phương như: du lịch chinh phục, khám phá, mạo hiểm, tham quan di tích lịch sử - văn hóa truyền thống... với từng địa phương có sẵn tiềm năng phù hợp, mang lại hiệu quả cao nhất. Huyện cũng tăng cường quản lý, định hướng để các tổ chức, cá nhân phát triển cơ sở, dịch vụ du lịch bảo đảm mang nét đặc trưng, độc đáo về phong cách phục vụ, nghệ thuật trang trí hấp dẫn, thân thiện với môi trường thiên nhiên. Có thể kể tên những điển hình như điểm du lịch nghỉ dưỡng Ecolodge ở bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt; điểm nghỉ dưỡng Helo Mu Cang Chai tại xã La Pán Tẩn; khu nghỉ dưỡng Resort Mù Cang Chải tại xã Chế Cu Nha...”.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc, ngành du lịch Mù Cang Chải ngày càng phát triển mạnh theo hướng du lịch xanh, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển du lịch với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, các lễ hội truyền thống, bảo vệ môi trường, tạo sản phẩm du lịch có tính đặc trưng. Du khách đến với huyện vùng cao Mù Cang Chải ngày càng tăng theo thời gian. Minh chứng thuyết phục là năm 2024, huyện đã đón trên 369.870 lượt khách, đạt 105% kế hoạch, trong đó có trên 31.520 lượt khách nước ngoài; doanh thu từ du lịch ước đạt 388,3 tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch.

Châu Á

Tags Mù Cang Chải Festival Dù lượn du lịch xanh du khách trải nghiệm tham quan sản phẩm du lịch bản sắc văn hoá

Các tin khác
Du khách tham quan, chụp ảnh tại Di tích quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá cùng với thực hiện hiệu quả các giải pháp kích cầu thị trường, tập trung khai thác tốt tiềm năng sẵn có để xây dựng sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu riêng, du lịch Yên Bái có thêm một năm “bội thu”.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các nhà tài trợ trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Hồng Hạnh – đoàn thành phố Yên Bái.

Ngày 29/12, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội thi Hướng dẫn viên du lịch tiêu biểu tỉnh lần thứ Nhất, năm 2024. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và cổ vũ Hội thi.

Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm văn hóa bản làng, bản sắc văn hóa dân tộc ở xã Vũ Linh, huyện Yên Bình

Là địa phương sở hữu thiên nhiên kỳ vĩ và hoang sơ, với những sắc màu văn hóa độc đáo và phong phú - Yên Bái là địa chỉ tuyệt vời để mời gọi du khách đến với du lịch trải nghiệm và khám phá về phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa của người dân bản địa.

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ hội Quế Văn Yên lần thứ IV năm 2022. (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch dự kiến, từ ngày 3 – 5/1/2025, huyện Văn Yên sẽ tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, công bố quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới gắn với kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập huyện (16/12/1964-16/12/2024) và Lễ hội Quế lần thứ 5, năm 2024. Tại sự kiện trọng đại này sẽ diễn ra chuỗi các hoạt động đặc sắc, hấp dẫn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục