Lục Yên sẵn sàng cho mùa lễ hội văn minh, an toàn, đậm đà bản sắc

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/2/2025 | 2:37:47 PM

YênBái - Sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 là thời điểm bắt đầu các lễ hội trong năm. Những ngày này, công tác chuẩn bị cho mùa lễ hội an toàn, văn minh đã được các địa phương trong huyện Lục Yên triển khai, hướng tới mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, đáp ứng nhu của nhân dân.

Người dân tham quan, chiêm bái tại đền Suối Tiên, xã Tô Mậu.
Người dân tham quan, chiêm bái tại đền Suối Tiên, xã Tô Mậu.


Mở màn cho các hoạt động lễ hội đầu xuân năm nay tại huyện Lục Yên là Lễ hội đình Làng Xóa, xã An Phú, mong muốn mọi việc quanh năm được hanh thông, trôi chảy; cầu cho mùa màng bội thu, cầu cho quốc thái dân an. 

Lễ vật cúng tại Lễ hội đình Làng Xóa thường là bánh trôi, bánh mật, bánh chưng, bỏng… thịt lợn, thịt gà, thịt vịt, cá, hoa quả… các lễ vật chủ yếu do người dân tự chăn nuôi, trồng trong vườn thể hiện lòng thành và dâng lên cảm tạ thần làng đã bảo vệ, che chở, cho dân làng một năm được mùa. Sau các nghi lễ cúng thần, dân làng thường tổ chức các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian như: hát then, hát cọi, đánh quay, đánh yến, ném còn, đẩy gậy, kéo co, bóng chuyền…

Ông Lê Văn Bằng - Phó Chủ tịch UBND xã An Phú cho biết: "Lễ hội đã thu hút đông đảo du khách và người dân tham gia với không khí vui tươi, phấn khởi. Qua đó, thúc đẩy phát triển du lịch tâm linh”.

Diễn ra từ ngày mùng 11-12 tháng Giêng (Âm lịch), Lễ hội đền Suối Tiên, xã Tô Mậu năm nay dự kiến thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham gia. Chính vì vậy, từ hơn một tháng nay, khu vực đường vào đền đã được vệ sinh sạch sẽ để tạo thuận tiện cho nhân dân và du khách tới chiêm bái. Còn tại khu vực không gian tổ chức chính của lễ hội, người dân và chính quyền địa phương đã chỉnh trang, dọn dẹp, đảm bảo sẵn sàng các điều kiện cho lễ khai hội. 

Lễ hội đền Suối Tiên dù được khôi phục muộn hơn, nhưng nơi đây đã nhanh chóng thu hút rất đông du khách tham quan, chiêm bái và đóng góp xây dựng. Do vậy, đền Suối Tiên đã nhanh chóng được tu bổ tạo nên vẻ uy nghiêm. Ông Lương Văn Khiên - Chủ tịch UBND xã Tô Mậu chia sẻ: Lễ hội đền Suối Tiên diễn ra với phần lễ và phần hội. Phần lễ là những nghi thức mang tính tâm linh cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Phần hội là các trò chơi dân gian giúp mỗi người đi hội có được tinh thần sảng khoái để bắt đầu công việc một năm mới. Với sự chuẩn bị chu đáo, chắc chắn lễ hội sẽ làm hài lòng du khách.

Song song với Lễ hội đền Suối Tiên là Lễ hội Xo May xã Mường Lai cũng được tổ chức trong dịp đầu xuân năm mới. Dự kiến lễ hội sẽ được tổ chức trong 2 ngày 8 và 9 tháng 2 năm 2025 (tức 11 và 12 tháng Giêng năm Ất Tỵ). Lễ hội Xo May gắn với Lễ cầu đình Nà Ngàm có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc xã Mường Lai vào mỗi dịp tết đến xuân về. Xo May tiếng Tày dịch nghĩa là "cầu may", còn cầu đình là nghi thức thể hiện một lối sống cộng đồng cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, bội thu. 

Ông Triệu Văn Thuộc - Chủ tịch UBND xã Mường Lai cho biết: "Thời gian này, bà con nhân dân các thôn đang tích cực chuẩn bị  các gian hàng  với các sản phẩm truyền thống đặc sắc bản sắc dân tộc quê hương để giới thiệu với du khách thập phương, cùng với đó đội múa Dậm Thuông cũng tích cực tập luyện để có màn đồng diễn độc đáo, hấp dẫn tạo nên thành công rực rỡ của lễ hội”.

Lục Yên hiện có 20 di tích lịch sử - văn hóa. Mỗi dịp đầu xuân, Lục Yên có hàng chục lễ hội, hoạt động văn nghệ, thể thao… với quy mô khác nhau. Lễ hội mùa xuân náo nức, tưng bừng kéo dài từ tháng Giêng cho tới tháng Ba (Âm lịch).

Lễ hội mùa xuân đã và đang làm cho đời sống tinh thần của người dân đất Ngọc ngày thêm hương sắc. Tổ chức, quản lý và phát huy tốt lễ hội đã tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của cha ông, đó cũng chính là góp phần xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Khắc Điệp (Trung tâm TT &VH Lục Yên)

Tags Lục Yên lễ hội Xo May Mường Lai di sản văn hóa

Các tin khác
Lễ rước sắc phong tại đình, đền Quy Mông, huyện Trấn Yên.

Ngày 4/2 (tức mồng 7 tháng Giêng năm Ất Tỵ), Lễ hội đình và đền xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đã khai hội trong niềm vui hân hoan của người dân và khách thập phương.

Du khách chụp ảnh tại phố đường tàu Hà Nội hồi cuối năm 2024.

Năm 2024, tỷ lệ phục hồi so với năm 2019 của du lịch Việt đạt 98%, cao hơn các điểm du lịch nổi tiếng khác như: Thái Lan, Singapore, Indonesia.

Du khách nước ngoài trải nghiệm, khám phá các làng bản của người Thái Nghĩa Lộ bằng xe đạp.

Với bề dày lịch sử, văn hóa và thiên nhiên tươi đẹp, nằm trong lòng thung lũng Mường Lò, nơi được xem là “cái nôi” của dân tộc Thái đen, nổi tiếng với Nghệ thuật Xòe Thái đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, cùng với các phong tục tập quán đặc trưng, thị xã Nghĩa Lộ đang tập trung xây dựng để trở thành điểm du lịch ấn tượng và hấp dẫn.

Những vị khách đến với huyện Trạm Tấu và thích thú với các hoạt động trải nghiệm ngay trong những ngày đầu năm mới 2025.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tỉnh Yên Bái đón 116.000 lượt khách (bằng 105,3% so với cùng kỳ năm 2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục