Lễ hội Tràng An 2025 - Lan tỏa giá trị di sản ngàn năm

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/4/2025 | 2:23:30 PM

Với chủ đề “Tràng An di sản ngàn năm hồn thiêng sông núi”, lễ hội Tràng An năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 13/4 (tức ngày 16/3 âm lịch năm Ất Tỵ). Sự kiện văn hóa đặc sắc này quy tụ hơn 600 nghệ sĩ và diễn viên đến từ khắp mọi miền đất nước; biểu diễn tại 20 sân khấu thực cảnh. Đây là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa lâu đời gắn liền với vùng đất linh thiêng, nơi được ví như “bảo tàng địa chất ngoài trời” và “kinh đô linh thiêng của người Việt xưa”.

Lễ hội Tràng An được tổ chức hằng năm với nhiều sự kiện thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.
Lễ hội Tràng An được tổ chức hằng năm với nhiều sự kiện thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.

Sau hơn một thập kỷ được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và thiên nhiên thế giới, quần thể danh thắng Tràng An không chỉ là niềm tự hào của người dân Ninh Bình mà còn trở thành biểu tượng sinh động cho cam kết có trách nhiệm của Việt Nam trong việc thực hiện Công ước UNESCO về bảo vệ di sản thế giới.

Mới đây, Tràng An được Viện Nghiên cứu định cư, Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia, Santagata Foundation, Viện Leibniz về Sinh thái đô thị và Phát triển vùng, Trường đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), lượng giá Di sản thế giới quần thể danh thắng Tràng An lên tới 213 tỷ USD.

Chương trình nghệ thuật năm nay mang đến không gian trình diễn đa dạng và giàu bản sắc với những loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc như: Quan họ Bắc Ninh với lời ca mượt mà tình tứ; Nhã nhạc cung đình Huế, âm vang cung đình trang nghiêm; cồng chiêng Tây Nguyên, thanh âm đại ngàn sâu lắng; trống Kim Sơn rền vang đất trời; cùng các tiết mục hát chèo, hát xẩm, múa Dao đỏ, múa dân tộc Lô Lô… Tất cả tạo nên một bản hòa tấu văn hóa đậm đà hồn cốt dân tộc.

Đại diện Doanh nghiệp Xuân Trường, đơn vị quản lý và khai thác quần thể Tràng An chia sẻ: "Chúng tôi xác định rõ vai trò của mình không chỉ là gìn giữ cảnh quan và giá trị di sản, mà còn góp phần nâng cao đời sống cộng đồng, thúc đẩy du lịch phát triển bền vững trên cơ sở bảo tồn giá trị nguyên gốc của Tràng An".

(Theo NDO)

Các tin khác
Nhiều du khách chọn Khu du lịch sinh thái Lavie Vũ Linh, thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình là điểm dừng chân trong chuyến hành trình của mình.

Trong quý I năm 2025, huyện Yên Bình đã đón 94.789 lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm. Trong đó, khách quốc tế 12.445 người, bằng 31,1% kế hoạch tỉnh giao, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Bãi tắm Soi Sim sắp được đưa vào hoạt động.

Ban Quản lý vịnh Hạ Long cho biết sẽ mở thêm 3 bãi tắm để phục vụ du khách dịp hè 2025. Đây đều là những bãi cát đẹp nằm ven chân các đảo đất và đảo đá giữa vịnh Hạ Long.

Đền Giếng tấp nập du khách chiêm bái dịp Giỗ Tổ.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua đã có hơn 5,5 triệu lượt khách du lịch đổ về Đền Hùng. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, trong 10 ngày diễn ra lễ hội (từ ngày 29/3 - 7/4) tỉnh đã đón khoảng 5,5 triệu lượt khách về với Đất Tổ.

Ảnh minh họa

Trong giai đoạn 2026-2030, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) chú trọng khai thác tiềm năng, lợi thế bản địa trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Giải pháp này góp phần quảng bá văn hóa địa phương, đồng thời gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục