Suối Giàng sẵn sàng cho ngày hội Trà Shan tuyết

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/4/2025 | 10:23:56 AM

YênBái - Những ngày cuối tháng Tư, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn như khoác lên mình tấm áo mới, ngập tràn trong không khí náo nức chuẩn bị cho Lễ hội Trà Shan tuyết - sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Giữa sắc xanh mướt của những vạt chè Shan tuyết cổ thụ, bản làng người Mông rộn rã tiếng hát, tiếng khèn. Cả Suối Giàng như cùng hòa chung nhịp đập, hân hoan hướng tới mùa lễ hội tràn đầy kỳ vọng và tự hào.

Người dân xã Suối Giàng trình diễn nghệ thuật pha trà Shan tuyết.
Người dân xã Suối Giàng trình diễn nghệ thuật pha trà Shan tuyết.


Không phải ngẫu nhiên Suối Giàng được mệnh danh là "thủ phủ chè Shan tuyết". Nằm ở độ cao gần 1.400m so với mực nước biển, nơi đây sở hữu khí hậu mát lạnh quanh năm - điều kiện lý tưởng để những cây chè Shan tuyết cổ thụ sinh trưởng. Những thân cây sần sùi phủ rêu, những búp trà trắng muốt như có tuyết bám, kết tinh thành vị chát dịu, ngọt hậu làm say lòng người thưởng trà.

Sản phẩm Trà Shan tuyết Suối Giàng không chỉ là sản vật quý mà còn là biểu tượng văn hóa gắn liền với đời sống tinh thần của đồng bào Mông - hiện diện trong mỗi buổi lễ hội, trong mỗi cuộc sum họp gia đình và trong những câu chuyện truyền đời.

Năm nay, Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng được tổ chức từ ngày 30/4 đến 2/5/2025 với quy mô lớn và nhiều hoạt động phong phú. Đêm khai mạc vào tối 30/4 hứa hẹn là điểm nhấn nổi bật với "Đêm tiệc trà", các chương trình biểu diễn văn nghệ, trình diễn nghệ thuật pha trà và sao chè truyền thống. Các tiết mục như múa khèn Mông, trình diễn trang phục dân tộc Mông, cùng nhiều trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, ném pao… sẽ tái hiện sống động văn hóa bản địa, tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho du khách. 

Ông Lường Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Suối Giàng cho biết: "Chúng tôi đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị của xã vào cuộc, chuẩn bị lễ hội một cách chu đáo, bài bản và hấp dẫn. Qua lễ hội, chúng tôi mong muốn đưa thương hiệu Trà Shan tuyết Suối Giàng vươn xa hơn nữa, kết nối với doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào phát triển du lịch và nông nghiệp, đồng thời nâng cao đời sống người dân".

Không khí chuẩn bị lễ hội đã lan tỏa mạnh mẽ khắp các bản làng. Ngay từ đầu tháng 4, bà con các thôn bản đã tổng vệ sinh, trang hoàng nhà cửa, dựng gian hàng, chuẩn bị các sản vật địa phương như: chè khô, mật ong rừng, thổ cẩm, ẩm thực dân tộc… để trưng bày và bán tại phiên chợ vùng cao trong suốt thời gian lễ hội. Chị Sổng Thị Mai, người dân xã Suối Giàng, vui vẻ chia sẻ: "Năm nào tôi cũng tham gia lễ hội, nhưng năm nay, tôi thấy lễ hội được tổ chức quy mô lớn và chuyên nghiệp hơn. Nhà tôi đã chuẩn bị chè Shan tuyết, mật ong, bánh dày để phục vụ du khách. Mong rằng sẽ có nhiều người đến thưởng thức và ủng hộ sản phẩm địa phương”. 

Không chỉ người dân, các cơ sở homestay, nhà nghỉ, dịch vụ lưu trú cũng ráo riết chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất, cam kết niêm yết giá công khai, đảm bảo chất lượng phục vụ, tạo ấn tượng được với du khách. 

Những điểm đến như: Động Thiên Cung, Cốc Tình, rừng trúc, đồi sim, vườn chè cổ thụ... cũng được giới thiệu trong các tour du lịch trải nghiệm, kết hợp với thưởng trà và tìm hiểu văn hóa Mông bản địa.

 Anh Lê Minh Tuấn, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: "Đây là lần thứ ba tôi trở lại Suối Giàng, nhưng lần nào cũng thấy mới mẻ. Người dân nơi đây rất thân thiện, trà Shan tuyết thì tuyệt vời. Tôi rất háo hức được tham gia "Đêm tiệc trà", thưởng thức trà Shan tuyết trong tiếng sáo Mông vang vọng giữa núi rừng". 

Không chỉ là ngày hội văn hóa, Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng còn là cơ hội lớn để thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng. Việc tổ chức bài bản, gắn với chương trình phát triển kinh tế, du lịch nông thôn theo chỉ đạo của tỉnh đang tạo điều kiện thuận lợi để Suối Giàng quảng bá sản phẩm, thu hút đầu tư và xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp bền vững. Các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ gia đình được khuyến khích nâng cao chất lượng sản phẩm, kết nối thị trường, phát triển các dịch vụ du lịch cộng đồng.

"Chúng tôi xác định Lễ hội Trà Shan tuyết không chỉ là sự kiện văn hóa đơn lẻ mà còn là mắt xích quan trọng trong chuỗi phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch. Người dân được hưởng lợi trực tiếp từ lễ hội, từ bán sản phẩm nông sản, dịch vụ lưu trú, đến các hoạt động trải nghiệm du lịch”- ông Lường Văn Tâm nhấn mạnh.


Chè Shan tuyết là sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương

Để lễ hội thành công, tinh thần cộng đồng đóng vai trò rất quan trọng. Các ban, ngành đoàn thể, trường học, doanh nghiệp, thôn bản của xã đã phối hợp chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể, cùng nhau chuẩn bị từng tiết mục văn nghệ, từng gian hàng, từng bàn trà sao cho đón tiếp du khách thật chỉn chu, ấm áp. Những hình ảnh người già sao chè, thanh niên say mê luyện múa khèn, thiếu nữ Mông tập múa hát… tất cả tạo nên bức tranh sống động về một cộng đồng đoàn kết, tràn đầy sức sống. 

Tiếng sáo Mông, tiếng chày giã bánh dày, tiếng cười nói rộn rã vang vọng giữa những đồi chè xanh thẳm, báo hiệu Suối Giàng đã sẵn sàng cho lễ hội lớn nhất trong năm. Những búp trà Shan tuyết mơn mởn, những tách trà thơm ngọt ngào, những bàn tay chân chất của người dân bản địa, tất cả đang mời gọi du khách bốn phương đến để trải nghiệm, để yêu thêm một miền đất, một nền văn hóa, một hương vị rất riêng của núi rừng Tây Bắc.

Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng 2025 không chỉ là sự kiện kỷ niệm, là hoạt động xúc tiến thương mại mà còn là dịp tôn vinh những giá trị truyền thống, nơi hội tụ tình đất, tình người và niềm tự hào sâu sắc của những người con Suối Giàng đối với quê hương mình.            
         
Hồng Oanh

Tags Suối Giàng Văn Chấn Shan tuyết lễ hội trà du lịch sinh thái

Các tin khác
Du khách trải nghiệm tại điểm “Sen quê Vân Hội”, xã Vân Hội.

Huyện Trấn Yên được thiên nhiên ban tặng cảnh sắc tươi đẹp cùng văn hóa truyền thống đa sắc màu của 16 dân tộc anh em chung sống, là tiềm năng, ưu thế để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp...

Du khách nước ngoài trải nghiệm tại Homestay Loan Khang, bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ.

Bên cạnh việc phát huy các lễ hội truyền thống như: Lễ hội Rằm tháng Giêng, Hội thi “Lung linh vòng xòe”, du lịch thị xã Nghĩa Lộ còn phát triển theo hướng hệ sinh thái xanh và chuỗi giá trị bền vững. 4 tháng đầu năm 2025, thị xã đã đón 165 nghìn lượt khách; doanh thu từ du lịch đạt gần 150 tỷ đồng.

Các nhà báo chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc đẹp tại cung đường “sống lưng rồng trời” trên hành trình chinh phục đỉnh Tà Xùa.

Được biết đến là sân chơi khám phá trải nghiệm, hành trình kết nối, vượt qua giới hạn bản thân dành cho báo giới, Giải leo núi “Bước chân trên mây” lần thứ II - Chinh phục đỉnh Tà Xùa năm 2025 do Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với UBND huyện Trạm Tấu, các nhà tài trợ tổ chức từ ngày 11 – 13/4/2025 có quy mô lớn, chuyên nghiệp với hơn 100 nhà báo đến từ 60 cơ quan báo chí trên toàn quốc tham gia đã để lại nhiều ấn tượng, trải nghiệm khó quên.

Hang Thẩm Khuyên – Thẩm Hai, huyện Bình Gia, vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

Sự kiện này mở ra chương mới cho Lạng Sơn, thúc đẩy du lịch bền vững, bảo tồn di sản và kết nối quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế của tỉnh trên bản đồ du lịch thế giới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục