Việt Nam xếp thứ 4 thế giới về tăng trưởng du lịch

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/5/2010 | 2:10:03 PM

Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Du lịch Thế giới, tính đến cuối tháng 4/2010, chỉ có một số rất ít quốc gia trên thế giới có được tỉ lệ tăng trưởng ở mức hai con số về du lịch.

Khách du lịch quốc tế thăm bản Tả Phìn, huyện Sa Pa, Lào Cai.
Khách du lịch quốc tế thăm bản Tả Phìn, huyện Sa Pa, Lào Cai.

Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Du lịch Thế giới, tính đến cuối tháng 4/2010, chỉ có một số rất ít quốc gia trên thế giới có được tỉ lệ tăng trưởng ở mức hai con số về du lịch.

Việt Nam đứng thứ tư với mức tăng trưởng ấn tượng trên 30%, chỉ sau Sri Lanka, Arập Xêút và Israel.

Về số lượng du khách, nước Pháp vẫn dẫn đầu trong số 10 quốc gia thu hút khách thăm viếng nhiều nhất.

Trong khi đó, tờ báo mạng Star Online của Malaysia dẫn lời Bộ trưởng Du lịch nước này cho biết, tuy hiện nay chưa có nhiều cạnh tranh trong khu vực, nhưng Việt Nam và Campuchia đang nổi lên là các đối thủ đáng gờm ở châu Á.

Theo số liệu của Tổng cục Du lịch Việt Nam, trong tháng 4, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 432.600 lượt, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung 4 tháng năm 2010 ước đạt 1,8 triệu lượt, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2009.

(Theo VOV)

Các tin khác

YBĐT - Mùa này, ở thành phố xuất hiện những hàng bán măng bên hè phố, nơi cổng chợ. Măng được bày trên những chiếc bao tải trải thật dân dã và cuốn hút. Chiều về qua ngõ phố lại thấy phảng phất mùi măng nồng nồng, đăng đắng từ bếp nhà ai tỏa ra khiến ta lại nao nao nhớ đến mùa măng đắng quê nhà.

Nha đam thường được sử dụng để trị bệnh. Nhựa cây nha đam chế biến thành thuốc có thể chữa được nhiều chứng bệnh như: sốt, khớp tim, trĩ, viêm khớp, viêm gan mạn tính, rối loạn tuyến tụy, chữa lành các loại bỏng…

Cà rốt, quả bí đỏ, mướp đắng, cà chua, tỏi và mộc nhĩ đenđều là những thực phẩm có ích để bảo vệ sức khỏe, giúp sống thọ. Dưới đây là dẫn giải của GS Tề Quốc Lực, ĐH Y học Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tạp chí Newsweek (Mỹ) vừa liệt kê danh sách 100 địa điểm nổi tiếng của thế giới có nguy cơ biến mất hoàn toàn do tình trạng ấm lên của trái đất và những thay đổi ghê gớm về địa lý, trong đó châu Á "góp mặt" khá nhiều.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục