Lễ cúng cây chè tổ của người Mông Suối Giàng

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/1/2012 | 1:08:39 PM

YBĐT - Cây chè Suối Giàng là một loài cây đặc sản, một nguồn thu chính của người dân Suối Giàng. Lễ cúng cây chè tổ của người dân Suối Giàng như để tri ân trời đất, tri ân cây chè đã giúp họ có cuộc sống ấm no và đây cũng là một nét phong tục độc đáo của người Mông Suối Giàng.

Đang tải video về hoặc trình duyệt không hỗ trợ

PV

Các tin khác

YBĐT - Mường Lò, mảnh đất phía Tây của tỉnh Yên Bái - nơi được coi là cái nôi của nền văn hóa cộng đồng người Thái đen và người Thái trắng. Nơi đây còn lưu giữ khá nhiều nét văn hóa đặc sắc của đồng bào mà ẩm thực là nét văn hóa được người Thái coi trọng trong dịp lễ tết.

Sự đổi thay của ngôi chùa này gắn liền với cái tên của một người trụ trì đức hạnh – đó là sư cô Thích Đàm Hợi.

Người dân xã Suối Giàng thu hái chè Shan tuyết.

YBĐT - Tôi đã bị Suối Giàng quyến rũ ngay từ lần đầu đặt chân đến. Nơi mà từ cánh đồng Mường Lò nhìn lên ẩn khuất trong bạt ngàn mây trắng là màu xanh bàng bạc của chè Shan tuyết.

Xoè tung khăn -1 trong 6 điệu xoè cổ của dân tộc Thái.
(Ảnh: Bùi Xuân Đông)

YBĐT - Chuyện vui xuân, đón tết của người Tày, người Thái ở Văn Chấn -Mường Lò luôn đi liền với những phong tục, tập quán. Do được lưu truyền giữa các thế hệ mà những phong tục, tập quán ấy trở thành nét sinh hoạt văn hóa dân gian, trong đó phải kể tục gõ sạp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục