Việt Nam là điểm đến khó quên

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/5/2013 | 11:03:56 AM

Khởi hành từ ngày 30-9-2012, 3 sinh viên ngành kiến trúc người Bỉ bắt đầu chuyến đi vòng quanh thế giới bằng xe đạp. Theo kế hoạch, hành trình của họ sẽ kết thúc ngày 30-8 tới sau khi đã đi 17.000km, qua 26 quốc gia, trong đó khoảng thời gian ở Việt Nam kéo dài 1 tuần, từ ngày 26-4 đến 3-5.

Từ trái qua phải: L.Nys, J.Berrnad, F.Timmermans bên hồ Hoàn Kiếm
Từ trái qua phải: L.Nys, J.Berrnad, F.Timmermans bên hồ Hoàn Kiếm

Một chuyến đi hai mục đích

Ý tưởng đạp xe vòng quanh thế giới đã hình thành từ vài năm trước khi Loic Nys - người khởi xướng kế hoạch và cũng là một fan hâm mộ môn thể thao đua xe đạp - thực hiện vài chuyến đi ngắn vòng quanh Châu Âu. Thật may mắn, chàng trai trẻ đã tìm được hai người bạn có cùng ý tưởng là Jullien Berrnad, Frederic Timmermans. Nhóm đã lên kế hoạch cho hành trình từ lâu, song vì tất cả đều là sinh viên, không thể nghỉ học trong thời gian quá dài. Cả 3 đành phải đợi đến năm cuối cùng để bắt đầu chuyến đi mong đợi.

Mục đích của Nys, Berrnad, Timmermans trước hết là để thu thập thêm kiến thức về kiến trúc ở những quốc gia mà họ đi qua. Vì vậy, đến nước nào, các sinh viên này cũng thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn về chuyên ngành họ đang nghiên cứu và tham quan các công trình kiến trúc tiêu biểu.
 
Bên cạnh đó, chuyến đi của họ cũng nhằm gây quỹ giúp Mekong Plus - một tổ chức phi chính phủ chuyên giúp đỡ người nghèo ở Việt Nam và Campuchia. Nys cho biết, lý do cả nhóm chọn Mekong Plus vì trong những năm qua, tổ chức này đã có những cách thức hoạt động rất hiệu quả nhằm giúp đỡ người nghèo thoát khỏi hoàn cảnh một cách bền vững. Vì vậy, nhóm sẽ dành một nửa số tiền quyên góp được trao lại cho Mekong Plus.

Khi được hỏi về những khó khăn mà nhóm gặp phải khi thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới, Timmermans cho biết: "Chúng tôi đã đi được 7 tháng, qua 12 quốc gia và vẫn còn 5 tháng nữa mới kết thúc hành trình. Hành lý chúng tôi mang theo nặng chừng 25kg gồm tất cả đồ dùng cần thiết như: Bếp nấu ăn, túi ngủ, quần áo, thuốc, phụ tùng sửa chữa xe đạp và một số vật dụng để cắm trại.
 
Tuy chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho chuyến đi dài ngày song vẫn có một số việc không mong muốn xảy ra, chẳng hạn như hỏng xe ở những nơi hoang vắng, không có phụ tùng thay thế phù hợp. Bản thân tôi đã bị một tai nạn nhỏ, tuy nhiên, tất cả những điều đó đều không ảnh hưởng tới quyết tâm hoàn thành chuyến đi".

Ấn tượng đẹp về Việt Nam

Lý do 3 sinh viên chọn Việt Nam là một trong những điểm đến của hành trình vòng quanh thế giới không chỉ để tìm hiểu xem một nền kinh tế tăng trưởng nhanh sẽ đối phó với vấn đề phát triển bền vững như thế nào mà còn vì sức lôi cuốn từ cảnh đẹp mê hồn của một quốc gia thuộc vùng Đồng bằng sông Mekong.
 
Hành trình từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội, 3 chàng trai trẻ đã được chiêm ngưỡng rất nhiều kiến trúc lạ mắt, độc đáo, những ngôi nhà làm từ tre, gỗ và gạch... Đây là những kiến trúc họ hiếm khi nhìn thấy ở Bỉ và các quốc gia Châu Âu.
 
Ấn tượng của Nys, Berrnad, Timmermans đối với Việt Nam còn là sự hiếu khách của người dân nơi đây. Theo Berrnad, anh vô cùng bất ngờ khi được nhiều gia đình Việt Nam mời về ở cùng và đối đãi như những vị khách quý.
 
Còn Timmermans cho biết, ở Hà Nội, anh vô cùng ấn tượng với khu phố cổ, những con đường nhỏ, những ngôi nhà, con ngõ nhỏ đan xen. Hà Nội còn hấp dẫn vì có rất nhiều hồ nước và cây xanh. Tuy nhiên, theo cả 3 sinh viên, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội nên tìm biện pháp giảm phương tiện giao thông cá nhân bằng xây dựng những quy hoạch đô thị thông minh, tức là giãn dần mật độ dân số tại khu vực trung tâm, nhằm giảm ách tắc.

Rời Việt Nam, Nys, Berrnad và Timmermans sẽ tiếp tục hành trình với điểm đến mới là Trung Quốc. Tuy nhiên, 3 sinh viên kiến trúc Bỉ đều mong có dịp sẽ quay lại Việt Nam, một đất nước xinh đẹp đã để lại cho họ nhiều ấn tượng khó quên.
 
(Theo HNMO)

Các tin khác
Tại khu du lịch này có khá nhiều điểm tắm nước nóng cho du khách lựa chọn.

Nhắc đến Tuyên Quang, ta thường nhớ ngay đến đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào, đến lán Nà Lừa… Song không mấy người biết đến suối khoáng Mỹ Lâm, một trong số ít những mỏ nước khoáng tốt nhất miền Bắc, Việt Nam.

Bãi biển Cửa Lò đang ngày càng phát huy có hiệu quả tiềm năng du lịch.

Tại tỉnh Nghệ An, lễ khai mạc du lịch Cửa Lò 2013 đã diễn ra với chương trình văn nghệ đặc sắc mang chủ đề: Cửa Lò biển gọi và màn pháo hoa rực rỡ sắc màu.

Trong dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay, khách du lịch trong nước đến Mỹ Sơn tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 1.5, ông Nguyễn Công Hường, Trưởng ban quản lý Khu di tích Mỹ Sơn (H.Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết, trong những ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5, lượng khách tham quan trong nước đến khu di tích này tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Phật Di Lặc với nụ cười từ bi, an nhiên.

Bức tượng đặc tả rõ nét nụ cười an nhiên, từ bi, hỉ xả và bụng to đặc trưng của Phật Di Lặc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục