66 giải pháp đoạt giải thưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/1/2010 | 8:21:36 AM

Tối 19-1, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải thưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 10 và giải thưởng WIPO 2009.

Tại lần tổ chức thứ 10 này, từ 441 giải pháp tham dự ở 6 lĩnh vực (CNTT - điện tử - viễn thông; Nông - lâm - ngư nghiệp và tài nguyên môi trường; Vật liệu - hóa chất - năng lượng; Cơ khí tự động hóa - xây dựng - giao thông vận tải; Y dược; Giáo dục và các lĩnh vực khác), đã có 66 giải pháp đoạt giải, gồm: 6 giải nhất, 12 giải nhì, 18 giải ba và 30 giải khuyến khích.

Dịp này Thủ tướng Chính phủ cũng đã tặng Bằng khen cho 9 cá nhân là chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm các giải pháp xuất sắc đoạt giải nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 10.

Cũng tại buổi lễ, 3 giải thưởng của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) trao cho các tác giả và nhóm tác giả xuất sắc nhất năm 2009 cũng đã được trao.

Cụ thể: giải Nhà sáng tạo xuất sắc nhất thuộc về kỹ sư Kỳ Thiết Bảo (Công ty Thiết Bảo ở TPHCM) với giải pháp “Máy tự động quấn dây 4 trục”; giải Nhà sáng tạo nữ xuất sắc nhất thuộc về kỹ sư Lê Thị Hiên (Tổng Công ty Giấy Việt Nam) với giải pháp “Nghiên cứu giải quyết vấn đề dính bám ở thiết bị xử lý và chưng bốc dịch đen trong sản xuất bột giấy”; giải Nhà sáng tạo trẻ xuất sắc nhất thuộc về nhóm tác giả Nguyễn Bá Uẩn, Trần Xuân Hiệp, Phạm Văn Quỳnh, Phạm Trọng Tiệp (Công ty Viglacera Hạ Long, Quảng Ninh) với giải pháp “Tận dụng nhiệt khí thải lò nung lăn thay cho việc đốt nhiên liệu sấy sản phẩm mộc trong lò sấy 4 tầng”.

Nhân dịp đang thăm và làm việc tại Việt Nam, tiến sĩ Francis Gurry - Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã trực tiếp trao các giải thưởng này.

 (Theo SGGP)

Các tin khác
Một trong các tàu ngầm mini không người lái hiện đại trên thế giới hiện nay.

Các cường quốc trên thế giới trong chục năm tới sẽ chi khoảng 2,3 tỷ USD để mua các loại tàu ngầm không người lái hiện đại.

Các nhà khoa học cho rằng động đất cực đại ở Việt Nam có thể đạt đến mức 6,5 - 7 độ richter và nguy cơ phá huỷ công trình sẽ không nhỏ.

Dự án quy hoạch, xây dựng vùng sản xuất chè an toàn tại các vùng sản xuất tập trung của Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, Văn Chấn. (Ảnh: Thanh Phúc)

YBĐT - UBND tỉnh Yên Bái đã phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án, theo kế hoạch này Yên Bái sẽ tập trung vào sản phẩm chính là cây chè và phát triển chương trình khí sinh học (Biogas), được chia làm 3 hợp phần.

Nhật thực hình khuyên diễn ra tại Việt Nam năm 1995.

Vào khoảng 3-4 giờ chiều 15/1, tại Việt Nam sẽ diễn ra hiện tượng nhật thực thực một phần. Theo tính toán của chuyên gia, độ che phủ lớn nhất là ở Lai Châu (gần 75%) và sẽ giảm dần về phía Đông Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục