19 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ 3

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/9/2024 | 5:21:40 PM

Mặc dù số vụ tai nạn giao thông và số thương vong giảm, tuy nhiên, những trường hợp vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao.

Cán bộ, chiến sĩ thuộc tổ công tác liên ngành Y6/141 dừng xe kiểm tra và xử lý 1 trường hợp vi phạm giao thông tại phố Trần Khát Chân, Hà Nội. (Ảnh: Báo Tin tức)
Cán bộ, chiến sĩ thuộc tổ công tác liên ngành Y6/141 dừng xe kiểm tra và xử lý 1 trường hợp vi phạm giao thông tại phố Trần Khát Chân, Hà Nội. (Ảnh: Báo Tin tức)

Ngày nghỉ lễ Quốc khánh thứ 2 ghi nhận hơn 2.800 trường hợp bị tước giấy phép lái xe. Vi phạm chủ yếu vẫn là nồng độ cồn với hơn 4.000 trường hợp.

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong ngày nghỉ lễ thứ 3 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, toàn quốc đã xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người và bị thương 40 người.

So với ngày nghỉ lễ thứ 3 dịp 2/9/2023, số vụ tai nạn giao thông đã giảm 33 vụ, giảm 31 người chết và giảm 15 người bị thương.

Đáng chú ý, đây là ngày thứ 2 toàn bộ số vụ tai nạn giao thông và số người thương vong đều thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ. Đường sắt và đường thủy tiếp tục không ghi nhận xảy ra vụ tai nạn giao thông nào trong ngày.

Ngày nghỉ lễ Quốc khánh thứ 3 ghi nhận số vụ tai nạn giao thông và số thương vong giảm so với ngày nghỉ lễ thứ 2 và cũng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong ngày 2/9, các lực lượng CSGT đường bộ trên toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 14.404 trường hợp vi phạm, phạt tiền 30 tỷ 281 triệu đồng; tạm giữ 152 xe ô tô, 4.976 xe mô tô, 100 phương tiện khác và tước 2.520 giấy phép lái xe các loại.

Cụ thể, vi phạm về nồng độ cồn vẫn chiếm tỉ lệ cao với 3.997 trường hợp bị xử lý, tiếp đó là vi phạm về tốc độ với 3.600 trường hợp. Ngoài ra, vi phạm về chở hàng quá tải trọng là 122 trường hợp, quá khổ giới hạn 29 trường hợp và vi phạm ma túy 13 trường hợp,...

Bên cạnh đường bộ, lực lượng CSGT đường thủy đã kiểm tra, phát hiện xử lý 145 trường hợp vi phạm, phạt tiền 206 triệu đồng. Trong khi đó lực lượng CSGT đường sắt kiểm tra, phát hiện xử lý 1 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1 triệu đồng.

(Theo SKĐS)

Các tin khác
Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại Bình Dương ngày 31/8.

Chiều 1/9, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong ngày, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người, bị thương 41 người. Tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Mật độ giao thông tại nhiều đô thị lớn, trong đó có Hà Nội tăng đột biến trong các ngày 30 và 31-8.

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh, tối 31-8, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, toàn quốc xảy ra 58 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 46 người.

Người có bằng lái xe B1 buộc phải cấp đổi lại nếu muốn điều khiển ôtô. (Ảnh minh họa; Bao Lao Động)

Vừa qua, Quốc hội đã ban hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025 (trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 88 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024) và có quy định mới về việc bằng B1 không được lái xe ô tô.

Lực lượng bảo vệ hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiều nay (31/8), lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe container và xe máy khiến hai người tử vong tại chỗ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục