Trong ngày đầu tiên nghỉ lễ ghi nhận 27 người thiệt mạng do tai nạn giao thông

  • Cập nhật: Chủ nhật, 1/9/2024 | 6:26:54 AM

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh, tối 31-8, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, toàn quốc xảy ra 58 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 46 người.

Mật độ giao thông tại nhiều đô thị lớn, trong đó có Hà Nội tăng đột biến trong các ngày 30 và 31-8.
Mật độ giao thông tại nhiều đô thị lớn, trong đó có Hà Nội tăng đột biến trong các ngày 30 và 31-8.

Trong đó, đường bộ xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm bị thương 1 người.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tình hình trật tự, an toàn giao thông tại Hà Nội và các địa phương giáp ranh được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khoảng 15 giờ ngày 30-8, lưu lượng phương tiện tăng cao trên các tuyến đường nội đô và các tuyến cửa ngõ Thủ đô Hà Nội do người dân di chuyển ra khỏi Hà Nội đi các địa phương bắt đầu kỳ nghỉ lễ dẫn đến ùn ứ kéo dài, phương tiện di chuyển chậm, khó khăn (Pháp Vân, cầu Thăng Long, cầu Phù Đổng, Cổ Linh). Đặc biệt, khu vực cửa ngõ phía Nam (Pháp Vân, Giải Phóng) lưu lượng phương tiện tăng rất cao.

Tại cửa ngõ phía Nam, tình trạng ùn ứ phương tiện diễn ra chủ yếu tại các nút giao Giải Phóng – Kim Đồng, Giải Phóng- Pháp Vân do xung đột giao thông giữa các chiều đường có lưu lượng phương tiện lớn và một số điểm đang thi công sửa chữa hạ tầng giao thông. Lực lượng chức năng đã bố trí 100% quân số bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chỉ huy giao thông chống ùn tắc. Đến 22 giờ ngày 30-8, lưu lượng phương tiện giảm, giao thông hoạt động bình thường trở lại.

Trong sáng 31-8, lưu lượng phương tiện tăng cao trên tuyến vành đai 3 trên cao, đặc biệt đoạn từ Khuất Duy Tiến hướng ra Pháp Vân do va chạm giao thông. Công an thành phố Hà Nội đã chủ động giải quyết, điều tiết, phân luồng giao thông. Khu vực nội đô, tình hình giao thông ổn định. Tại ngã 4 vành đai 3-Giải Phóng - Quốc lộ 1 (khu vực bến xe Nước Ngầm), lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến, đến 10 giờ 30 phút, lưu lượng phương tiện giảm, tình hình giao thông ổn định, các phương tiện di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng.

Trong ngày, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 12.636 trường hợp vi phạm; phạt tiền trên 26,5 tỷ đồng; tạm giữ 178 xe ô tô, 3.639 xe mô tô, 138 phương tiện khác; tước giấy phép lái xe 2.353 trường hợp. Trong đó vi phạm về nồng độ cồn có 2.572 trường hợp; vi phạm về tốc độ 2.921 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 132 trường hợp; quá khổ giới hạn 31 trường hợp; vi phạm ma túy 15 trường hợp.

Trên tuyến Quốc lộ 1A, lực lượng Công an phát hiện, lập biên bản xử lý 1.784 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 2,7 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 280 trường hợp, tạm giữ 261 phương tiện. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn là 201 trường hợp; vi phạm ma túy 2 trường hợp; vi phạm tốc độ 667 trường hợp; vi phạm quá tải 20 trường hợp; vi phạm quá khổ (quá kích thước) 14 trường hợp...

Trên các tuyến cao tốc, Cảnh sát giao thông kiểm tra, lập biên bản 152 trường hợp vi phạm, phạt tiền 718 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 94 trường hợp, tạm giữ 4 phương tiện.

(Theo QĐND)

Các tin khác
Người có bằng lái xe B1 buộc phải cấp đổi lại nếu muốn điều khiển ôtô. (Ảnh minh họa; Bao Lao Động)

Vừa qua, Quốc hội đã ban hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025 (trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 88 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024) và có quy định mới về việc bằng B1 không được lái xe ô tô.

Lực lượng bảo vệ hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiều nay (31/8), lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe container và xe máy khiến hai người tử vong tại chỗ.

Bộ Y tế đề xuất người lái xe sau khi điều trị bệnh, tai nạn phải chủ động khám lại sức khỏe

Bộ Y tế đề xuất người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải chủ động khám lại sức khỏe sau khi điều trị bệnh, tai nạn. Việc khám sức khỏe định kỳ áp dụng với người lái xe ôtô chuyên nghiệp

Thông tư 28/2024 quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm kiểm tra tải trọng xe có hiệu lực từ 10-9.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ban hành Thông tư 28/2024 quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm kiểm tra tải trọng xe. Thông tư có hiệu lực từ 10/9.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục