7 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/5/2025 | 8:10:28 AM

Trời mưa hạn chế tầm nhìn, 7 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

Hiện trường các xe tông nhau, chiều 21/5. Ảnh
Hiện trường các xe tông nhau, chiều 21/5. Ảnh

Khoảng 16h (21/5), cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua xã Tân Lập (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) ở hướng từ bắc vào nam xảy ra tai nạn giữa nhiều ôtô.

Tại hiện trường, các ôtô tông nhau gồm: xe đầu kéo, xe bồn, ôtô 7 chỗ, ôtô bán tải, xe đầu kéo, trước đó khoảng 10 m là xe đầu kéo và ôtô khách. Tai nạn không gây thương vong, song khiến phần đầu và đuôi của nhiều xe móp méo, hư hỏng. Các xe tai nạn nằm trên một làn đường, ôtô từ hướng Phan Thiết vào TP HCM vẫn có thể đi trên làn còn lại.

Đội CSGT tuần tra cao tốc và đơn vị tuần đường có mặt điều tiết giao thông, phân luồng từ xa để hạn chế ùn tắc. Nhiều xe cẩu cứu hộ đến đưa xe gặp nạn ra khỏi cao tốc. Nguyên nhân ban đầu là tuyến đường xảy ra mưa, hạn chế tầm nhìn, các xe không giữ khoảng cách an toàn.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dài 99 km, nối hai tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận. Điểm đầu tuyến nối cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại nút giao Ba Bàu (huyện Hàm Thuận Nam) và điểm cuối ở nút giao cao tốc TP HCM - Dầu Giây tại huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Đường có 6 làn xe, mỗi bên 3 làn, trong đó có làn khẩn cấp, vận tốc tối thiểu 60 km/h, tối đa 120 km/h.

(Theo VnExpress)

Các tin khác

Chiều 16/5, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2025.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phối hợp kiểm tra, thu giữ, xử lý hàng hóa gian lận thương mại.

Không chỉ là đơn vị chủ lực, trực tiếp trong thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị - xã hội, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh còn hỗ trợ đưa người dân đi cấp cứu, hiến máu nhân đạo, phối hợp bắt giữ các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật; “căng mình” làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, giúp các phương tiện lưu thông thuận lợi, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an “áo vàng” trong lòng dân.

Các thí sinh tham gia phần thi sa hình.

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Yên Bái vừa mới tổ chức kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đầu tiên sau khi tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng) theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông.

Phải chăng sức răn đe của Nghị định 168 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã không còn sức nặng, một bộ phận người tham gia giao thông đã “nhờn thuốc”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục