Học lái bằng ô tô điện sẽ được cấp giấy phép lái xe hạng B

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/6/2025 | 8:04:02 AM

Ô tô điện đã được bổ sung vào hệ thống đào tạo và sát hạch để cấp giấy phép lái xe tại Việt Nam. Từ ngày 1/1/2025, người lái ô tô điện được đào tạo và cấp bằng lái xe hạng B số tự động, kèm theo dòng chú thích ghi rõ “chỉ được điều khiển xe ô tô chuyển số tự động bao gồm cả xe ô tô điện”.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã ban hành Thông tư số 35/2024 quy định về hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX), hướng dẫn thi hành Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ 2024 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2025.

Trong đó, có một nội dung bổ sung đáng chú ý trong phần Đào tạo lái xe các hạng B, C1 là ô tô sử dụng động cơ điện được xem như xe chuyển số tự động. GPLX hạng B cấp cho người được đào tạo bằng ô tô điện sẽ có chú thích ghi rõ: "Cấp cho người chỉ được điều khiển ô tô chuyển số tự động, bao gồm cả ô tô điện”. Người có GPLX loại này không được phép điều khiển xe chuyển số cơ khí (thường gọi là xe số sàn).

Trước đây, giấy phép lái xe hạng B (được hiểu là hạng B1 và B2 trước khi có luật mới có hiệu lực) cho phép lái các loại xe ô tô chở người đến 9 chỗ (kể cả chỗ người lái), ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế dưới 3.500kg, và các loại xe khác được quy định. Từ ngày 1/1/2025, bằng lái B1 chỉ được cấp cho người lái xe máy (mô tô ba bánh, xe máy hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125 cm3 hoặc công suất động cơ điện đến 11 kW).

Theo quy định hiện hành, thời gian đào tạo của người lái ô tô điện, xe số tự động để được cấp GPLX hạng B là 203 giờ, còn người học lái xe số sàn cần thời gian đào tạo dài hơn - 235 giờ. Trong đó thời gian học lý thuyết 136 giờ, thời gian học thực hành 67 giờ (tổng quãng đường thực hành 1.000km).

Hiện nay, người lái xe số tự động được cấp bằng B1 nhưng theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (có hiệu lực từ 1-1-2025), bằng lái hạng B1 sẽ cấp cho người lái xe mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho bằng lái hạng A1.

Còn bằng lái hạng B sẽ cấp cho người lái các loại ô tô chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của tài xế); xe tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500kg; các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750kg.

Do vậy, đối với bằng lái xe hạng B1 số tự động cấp trước ngày thông tư 35/2024/TT-BGTVT có hiệu lực khi được đổi, cấp lại sang bằng lái xe hạng B sẽ ghi "cấp cho người chỉ được điều khiển xe ô tô chuyển số tự động (bao gồm cả xe ô tô điện)".

Cũng theo quy định của thông tư 35/2024/TT-BGTVT, từ 1-1-2025 với bằng lái xe hạng B số tự động sẽ có các mã in ở mặt sau cho biết những điều kiện phải đáp ứng để lái xe gồm:

B.01: Chỉ điều khiển xe ô tô hạng B chuyển số tự động (bao gồm cả xe ô tô điện).

B.02: Chỉ điều khiển xe ô tô hạng B số tự động, cấp cho người khuyết tật tay trái.

B.03: Chỉ điều khiển xe ô tô hạng B số tự động, cấp cho người khuyết tật tay phải.

B.04: Chỉ điều khiển xe ô tô hạng B số tự động, cấp cho người khuyết tật chân phải.

B.05: Chỉ điều khiển xe ô tô hạng B số tự động, cấp cho người khuyết tật nói chung.

(Theo VOV)

Các tin khác
Hai xe hư hỏng nặng sau sự cố.

Sau va chạm mạnh với xe đầu kéo ở TP Thủ Dầu Một, hàng chục người trên ôtô khách la hét thất thanh, 4 nạn nhân bị thương, sáng 29/5.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký xe cho các cá nhân, tổ chức tại Phòng CSGT

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký xe cho 29.874 trường hợp, cá nhân, tổ chức. Tổng số phương tiện CSGT toàn tỉnh đang quản lý 33.837 ôtô và 638.865 môtô, xe gắn máy.

Ảnh minh họa.

Tính đến tháng 5 năm 2025, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký xe và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cao. Cụ thể, đã có trên 990 hồ sơ đăng ký xe được thực hiện trực tuyến đạt hơn 94%.

Lực lượng CSGT, Công an tỉnh lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 27 người, bị thương 44 người, hư hỏng 82 phương tiện (25 ô tô, 52 mô tô, 5 phương tiện khác). Ước tính thiệt hại tài sản trên 1,4 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2024, TNGT giảm mạnh ở 3 tiêu chí, trong đó TNGT giảm 27 vụ, giảm 10 người chết, giảm 23 người bị thương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục