Trấn Yên nhân rộng mô hình, điển hình học và làm theo Bác

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/4/2025 | 11:10:32 AM

YênBái - Nằm nép mình giữa những ngọn đồi xanh mướt của Yên Bái, Trấn Yên hôm nay không chỉ khoác lên mình vẻ đẹp thanh bình của một vùng quê trù phú mà còn tỏa ra nguồn năng lượng sống động, rực rỡ sắc màu của sự đổi thay. Hành trình kiến tạo nên diện mạo mới này, từ một huyện với nhiều bộn bề khó khăn, nơi những tập tục lạc hậu từng níu chân sự phát triển, đến một điểm sáng về kinh tế - xã hội và đời sống văn hóa ngày càng khởi sắc, in đậm dấu ấn sâu sắc của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo huyện Trấn Yên tham quan mô hình nuôi tằm kén tại xã Thành Thịnh.
Lãnh đạo huyện Trấn Yên tham quan mô hình nuôi tằm kén tại xã Thành Thịnh.

Trong giai đoạn 2021-2025, tinh thần ấy không còn là những lời hô vang mà đã hóa thành những hành động cụ thể, những mô hình, điển hình tiên tiến lan tỏa mạnh mẽ trong từng thôn xóm, trường học, cơ quan, doanh nghiệp. Đây không chỉ là một chủ trương mà đã trở thành một phong trào sâu rộng, thấm nhuần vào ý thức và hành động của mỗi người dân Trấn Yên.

Trường Tiểu học Hưng Khánh "vườn ươm" những tài năng và nhân cách

Tích cực học tập và làm theo Bác, thời gian qua Trường Tiểu học Hưng Khánh tiếp tục phát huy bề dày thành tích, không ngừng đổi mới để xây dựng một môi trường giáo dục toàn diện, lấy học sinh làm trung tâm. Các tiết học được thiết kế sinh động, hấp dẫn, kết hợp nhuần nhuyễn giữa phương pháp giảng dạy truyền thống và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, Trường còn đặc biệt chú trọng đến giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Các em được tạo điều kiện để phát triển nhân cách toàn diện, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Môi trường học tập thân thiện, cởi mở, tràn đầy tình yêu thương và sự tôn trọng đã tạo nên một mái nhà chung ấm áp, nơi mỗi học sinh cảm thấy hạnh phúc khi đến trường. Đội ngũ giáo viên của trường là những người giàu kinh nghiệm, tâm huyết và không ngừng học hỏi, đổi mới phương pháp giảng dạy. Nhiều thầy cô đã đạt được những danh hiệu cao quý trong ngành, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Chiến -  Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hưng Khánh chia sẻ: "Qua việc triển khai thực hiện mô hình học tập và làm theo Bác, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến của mỗi cán bộ, giáo viên trong trường đã được nâng lên rõ rệt. Chúng tôi luôn tự nhắc nhở mình phải không ngừng học hỏi, tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn để xứng đáng với niềm tin của học sinh và phụ huynh. Đến nay, Trường đã vinh dự được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; nhiều năm liên tục được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND tỉnh tặng cờ thi đua”.

Sức mạnh tổng hợp từ sự lãnh đạo và đồng lòng

Để những "hạt giống tốt" như Trường Tiểu học Hưng Khánh có thể nảy mầm và phát triển trên khắp mảnh đất Trấn Yên, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy là vô cùng quan trọng. Trong giai đoạn 2021-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 46 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Kế hoạch số 26 ngày 22/3/2021 được xem là một trong những văn bản then chốt, vạch ra lộ trình cụ thể qua hai giai đoạn: tập trung tuyên truyền, vận động đăng ký và triển khai xây dựng mô hình (2021-2023) và nhân rộng mô hình, sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm (2023-2025).


Huyện Trấn Yên thường xuyên tổ chức khen thưởng mô hình, điển hình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. 

Quá trình triển khai được thực hiện một cách chặt chẽ, có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Phòng Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở phân công người phụ trách cụ thể, gắn trách nhiệm này với đánh giá kết quả công tác hằng năm. Đồng thời, huyện cũng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, từ hội nghị, tập huấn đến các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Cảnh Hiếu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trấn Yên khẳng định: "Chúng tôi đã cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo Bác thành những tiêu chí cụ thể trong các phong trào thi đua, từ đó tạo ra sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội, khuyến khích những việc làm tốt trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự".

Kết quả của sự lãnh đạo quyết liệt và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị là sự hưởng ứng tích cực từ các tầng lớp nhân dân. Trong giai đoạn 2021-2025, toàn huyện đã có 2.064 tập thể và cá nhân đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến ở cả ba cấp. Các mô hình này bao phủ nhiều lĩnh vực khác nhau, từ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đến bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Từ những mô hình này, hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã xuất hiện, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần làm thay đổi diện mạo của Trấn Yên.

Những "vườn hoa" khoe sắc

Hiệu ứng lan tỏa từ các mô hình, điển hình tiên tiến tại Trấn Yên đã chứng minh sức mạnh to lớn của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những mô hình này không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn, đạo đức tốt đẹp trong cộng đồng.

Nhiều mô hình của Trấn Yên đã trở thành những "điểm sáng", thu hút sự quan tâm và học hỏi của nhiều địa phương khác trong và ngoài tỉnh. Điển hình như mô hình "Thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu" đã giúp người dân nâng cao ý thức giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Nhiều thôn lân cận đã học tập và áp dụng cách làm này, biến những khu dân cư trước đây còn lộn xộn trở thành những điểm đến văn minh, thân thiện.

Mô hình "Điển hình tiên tiến trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc" tại các thôn của xã Hòa Cuông, Quy Mông, Lương Thịnh... đã góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của các dân tộc. Điều này không chỉ bảo tồn di sản văn hóa mà còn góp phần phát triển du lịch cộng đồng, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.

Ông Hà Xuân Kết - Bí thư chi bộ thôn 1, xã Hòa Cuông chia sẻ: "Trước đây, các bài hát, điệu múa dân gian của dân tộc Cao Lan chỉ còn một số ít người cao tuổi biết. Nhưng từ khi xây dựng mô hình học và làm theo Bác trong gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ đến các cháu học sinh. Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục truyền dạy chữ viết của người Cao Lan cho thế hệ trẻ, để bảo tồn những giá trị văn hóa cho mai sau".

Một điểm nổi bật trong công tác xây dựng mô hình ở Trấn Yên là sự gắn kết chặt chẽ giữa việc học và làm theo Bác với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các mô hình không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu hay hình thức bề ngoài mà thực sự đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả thiết thực, mang lại lợi ích cụ thể cho người dân. Điển hình như các mô hình "Phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng” với những cách làm sáng tạo trong trồng dâu nuôi tằm ở Báo Đáp, nuôi cá tầm ở Việt Hồng hay các hợp tác xã trồng dâu nuôi tằm hiệu quả ở Thành Thịnh.


Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên tham quan mô hình phát triển kinh tế của lực lượng dân quân tự về tại địa phương.

Cùng đó, các mô hình điển hình tiên tiến trong xây dựng cộng đồng dân cư hạnh phúc được triển khai tại nhiều địa phương như: Tân Đồng, Thành Thịnh, Hòa Cuông, Minh Quán, Vân Hội, Hồng Ca... đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng cường sự hài lòng của người dân về môi trường sống, sinh hoạt, lao động, học tập và củng cố niềm tự hào về quê hương, tạo sự gắn bó mật thiết với địa phương. Các mô hình "Điển hình tiên tiến trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh" của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên, Công an xã Hồng Ca, Công an xã Cường Thịnh... cũng là minh chứng cho việc làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Thanh Tiến - Trưởng Công an xã Cường Thịnh chia sẻ: "Mô hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đã có những chuyển biến rõ nét, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, không để phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an toàn xã hội. Trong quá trình thực hiện mô hình, chúng tôi đã phân công cụ thể cho từng đồng chí phụ trách các thôn, nắm chắc tình hình trong nhân dân, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự".

Tiếp tục hành trình "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc"

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy Trấn Yên đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh việc xây dựng mô hình phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, bền vững và công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình tiêu biểu phải được thực hiện kịp thời, âu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trấn Yên khẳng định: "Trên cơ sở các quy định của Trung ương, cấp ủy cơ sở sẽ phát huy vai trò nòng cốt trong việc tiếp tục học tập, triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và xây dựng các điển hình tiên tiến, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Đặc biệt, chúng tôi chú trọng đến chất lượng, tính bền vững và khả năng nhân rộng của các mô hình; không chạy theo số lượng, hình thức, mà tập trung xây dựng các mô hình thực sự tiêu biểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách, có hiệu quả thiết thực và có khả năng lan tỏa, nhân rộng trong cộng đồng. Đồng thời, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát việc học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, góp ý xây dựng các mô hình điển hình; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia học tập và làm theo Bác, phát hiện và giới thiệu các điển hình tiên tiến”.

Hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ từ các mô hình, điển hình tiên tiến tại Trấn Yên đã chứng minh sức mạnh to lớn của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những mô hình này không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn, đạo đức tốt đẹp trong cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Hoài Văn

Tags Trấn Yên Chủ tịch Hồ Chí Minh 05 điển hình

Các tin khác
Hợp tác xã 6/12 Đào Thịnh thu hoạch quế hữu cơ.

Được thành lập từ năm 2004, Hợp tác xã (HTX) 6/12 Đào Thịnh, xã Thành Thịnh, huyện Trấn Yên hiện đang hoạt động trên vùng nguyên liệu quế rộng hơn 7.000 ha. Với lợi thế đó, HTX đã tập trung vào sản xuất, chưng cất tinh dầu quế và các sản phẩm phụ trợ, từng bước khẳng định vai trò trong chuỗi giá trị sản phẩm từ quế.

Lãnh đạo Ban Tuyên Giáo và Dân vận Huyện ủy Văn Yên trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Văn Yên đã tham mưu giúp Huyện ủy triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn huyện, mang lại hiệu quả rõ nét, xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp tuyên dương, khen thưởng.

Tuổi trẻ huyện Trạm Tấu tham gia bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

Những năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng huyện Trạm Tấu đã tập trung triển khai, cụ thể hóa nội dung học và làm theo Bác theo hướng phù hợp, sát với điều kiện, nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Khắc ghi lời dạy của Bác, tuổi trẻ ngành y tế thị xã Nghĩa Lộ đã gắn trách nhiệm của mình với sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Các thầy thuốc trẻ không ngừng trau dồi y đức, luôn giữ thái độ ân cần, chu đáo, yêu thương, tôn trọng đối với người bệnh; nỗ lực học tập, bồi dưỡng nâng cao y thuật để người dân được thụ hưởng những dịch vụ y tế chất lượng cao nhất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục