Minh Quân chuyển động sau sáp nhập

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/4/2025 | 8:18:00 AM

YênBái - Qua hơn bốn tháng sáp nhập xã Minh Quân và Bảo Hưng, huyện Trấn Yên lấy tên gọi là xã Minh Quân, đặt trụ sở làm việc tại xã Minh Quân (cũ), Đảng bộ xã Minh Quân đã nhanh chóng tổ chức các hội nghị sắp xếp lại tổ chức bộ máy đi vào hoạt động ngay, không để gián đoạn công việc trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là việc khôi phục sản xuất do hậu quả của bão số 3 gây ra để sớm ổn định đời sống nhân dân.

Mô hình trồng dâu nuôi tằm của anh Ngô Văn Thực, thôn Tiền Phong, xã Minh Quân cho thu nhập ổn định.
Mô hình trồng dâu nuôi tằm của anh Ngô Văn Thực, thôn Tiền Phong, xã Minh Quân cho thu nhập ổn định.


Đồng chí Lê Văn Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Quân cho biết: "Ngay sau khi huyện công bố quyết định sáp nhập xã Minh Quân và Bảo Hưng thành xã Minh Quân ngày 1/12/2024, Đảng bộ xã đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, ban hành nghị quyết về công tác cán bộ; lãnh đạo tổ chức kỳ họp HĐND xã lần thứ XII, bầu chủ tịch, phó chủ tịch HĐND xã, bầu các ban HĐND xã; bầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, bầu các thành viên UBND xã. Sau kỳ họp, Đảng bộ chỉ đạo kiện toàn Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể đi vào hoạt động ngay không để gián đoạn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương...”.

Sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy, Đảng ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể của xã đã ban hành quy chế hoạt động, xây dựng chương trình công tác năm 2025; Đảng ủy xã ra quyết định thành lập các chi bộ phải sáp nhập, chỉ định ban chi ủy, chuẩn y chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ; tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy phụ trách các chi bộ, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2027. 

Đến ngày 19/1/2025, Đảng ủy xã đã chỉ đạo 20 chi bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2027 đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Đặc biệt, Đảng ủy, chính quyền xã chỉ đạo quyết liệt việc khôi phục sản xuất do hậu quả bão số 3 năm 2024 gây ra; trong đó, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với các thôn rà soát đánh giá mức độ thiệt hại; đồng thời, xác định nhanh chóng khôi phục sản xuất đối với diện tích có thể khắc phục, chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng ngô và các loại cây rau màu khác. 

Đồng thời, xã phối hợp với HTX Tài Dung hỗ trợ 105 kg ngô giống cho nhân dân trồng ngô vụ đông; nhận hỗ trợ từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện nay là phòng Tài nguyên và Môi trường 42,9 kg hạt rau gống, 796 kg hạt ngô giống, 4 tấn phân bón, cấp phát cho các hộ dân sản xuất vụ đông. 

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc khôi phục sản xuất vụ đông năm 2024, cải tạo đất để sản xuất vụ xuân năm 2025 của xã Minh Quân được triển khai kịp thời. Vụ đông năm 2024, nhân dân gieo trồng được 54,50 ha ngô, vượt kế hoạch đề ra, sản lượng đạt trên 206 tấn. Nhân dân cũng đã khôi phục diện tích ruộng bị ngập úng, cải tạo đất gieo cấy lúa vụ xuân đạt 168,20 ha, vượt kế hoạch đề ra. Xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ, Phát triển nông nghiệp huyện kiểm tra, hướng dẫn những hộ trồng dâu nuôi tằm các biện pháp chăm sóc cây dâu sau ảnh hưởng của bão số 3. 

Đến nay, diện tích 5,41 ha dâu bị thiệt hại từ 30 - 70% và diện tích 3,59 ha bị thiệt hại từ 70% trở lên đã được trồng dặm, trồng lại đang sinh trưởng, phát triển tốt; nhiều diện tích đã cho thu hoạch lá để nuôi tằm vụ đầu năm 2025. Anh Ngô Văn Trực làm nghề trồng dâu nuôi tằm ở thôn Tiền Phong chia sẻ: "Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của xã, năm 2022, gia đình tôi được hỗ trợ giống, phân bón trồng được 4 sào dâu và đến năm 2024 có 2,5 mẫu. Do ảnh hưởng của bão số 3, diện tích dâu của gia đình bị ngập úng và chết trên 30%. 

Ngay sau khi nước rút, gia đình đã được hỗ trợ giống, phân bón để trồng dặm lại diện tích dâu bị chết và đến nay toàn bộ diện tích đã phục hồi lên xanh tốt. Dự kiến vụ nuôi tằm đầu năm nay, gia đình thu được 500 kg kén, vụ cuối năm thu được từ 500 kg trở lên bán với giá nhà máy thu mua hiện nay là 185.000 đồng/kg sẽ có thu nhập cả năm khoảng gần 200 triệu đồng”. 

Hiện nay, xã Minh Quân có  28 ha dâu; trong đó, có 24 ha đã cho thu hoạch lá để nuôi tằm và dự kiến sản lượng kén tằm năm nay đạt khoảng 40 tấn, mang về nguồn thu cho hàng trăm hộ trồng dâu nuôi tằm gần 8 tỷ đồng, giải quyết việc làm ,thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động.

Sau hơn bốn tháng sáp nhập, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Đảng bộ, chính quyền xã Minh Quân đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện thông suốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là việc khôi phục sản xuất vụ đông năm 2024 và triển khai sản xuất vụ xuân năm nay đều hoàn thành vượt mức kế hoạch giao, đời sống của nhân dân được ổn định.

Minh Hằng

Tags Yên Bái xã Minh Quân sáp nhập

Các tin khác
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Cán bộ, công chức được miễn trách nhiệm trong trường hợp hành vi được cơ quan có thẩm quyền xác định là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ảnh minh họa

Cuộc cải cách bộ máy hành chính chỉ thực sự thành công khi chúng ta chọn được những cán bộ “đỏ thực chất” – tức là vừa có lập trường chính trị vững vàng, vừa có trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức.

Luật Cán bộ, công chức sửa đổi thống nhất không phân biệt cán bộ, công chức cấp xã với cán bộ, công chức cấp Trung ương, cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái (đứng giữa) tìm hiểu về điều kiện làm việc của đoàn viên thuộc Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh.

Ngày 5/2, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã thông qua Đề án số 26-ĐA/TU ngày 24/1/2025 của Tỉnh uỷ Yên Bái về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của LĐLĐ tỉnh (Đề án 26). Qua đó, LĐLĐ tỉnh Yên Bái trở thành LĐLĐ đầu tiên trên cả nước thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đợt này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục