MTTQ thành phố Yên Bái và Lào Cai

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào “Toàn dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang”

  • Cập nhật: Thứ bảy, 15/3/2025 | 9:51:03 AM

YênBái - Chiều ngày 14/3, tại Hội trường Khối dân, MTTQ hai thành phố Yên Bái và Lào Cai tổ chức Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào “Toàn dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang”.

Đại diện MTTQ thành phố Lào Cai phát biểu tại buổi tọa đàm.
Đại diện MTTQ thành phố Lào Cai phát biểu tại buổi tọa đàm.

Thực hiện phong trào trên địa bàn thành phố Yên Bái từ tháng 6/2024 đến nay, các xã phường đã tổ chức 130 hội nghị triển khai 76 văn bản do cấp xã ban hành, đồng thời hướng dẫn các thôn, tổ dân phố triển khai và ký cam kết thực hiện. 

Từ thành phố đến xã, phường đã đăng tải 120 tin, bài tuyên truyền trên fanpage, nhóm zalo của tổ chức mình. Ban vận động các thôn, tổ dân phố đã tổ chức 137 hội nghị, buổi tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện phong trào. Riêng phường Nam Cường, đã thực hiện soạn thảo và in 1.100 tờ rơi với nội dung ngắn gọn, cô đọng gửi đến 100% hộ gia đình trên địa bàn phường. 

Một số địa phương lồng ghép nội dung tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội của thôn, tổ dân phố như: Phường Yên Thịnh (06 hoạt động); phường Yên Ninh (2 hoạt động); phường Hồng Hà (02 hoạt động); phường Minh Tân (2 hoạt động). Số lượng hộ dân ký cam kết thực hiện phong trào: 29.865/31.196 hộ dân (=95,7%). 

Một số địa phương triển khai ký cam kết đối với 100% hộ dân trên địa bàn như: Phường Nguyễn Thái Học, Phường Nam Cường, phường Hợp Minh, xã Tuy Lộc. 100% thôn, tổ dân phố thực hiện đưa quy định vào hương ước, quy ước; làm căn cứ bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, đánh giá cuối năm đối với đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ nơi cư trú. Kể từ khi phát động phong trào, trên địa bàn thành phố Yên Bái có 230 đám cưới, 273 đám tang. Có 225/230 đám cưới thực hiện đúng nội dung quy định đạt 97,8%.

Cùng với đó, việc tang cũng đã được tổ chức nghiêm trang, tiết kiệm, thực hiện quy định của pháp luật về báo tử; các hủ tục lạc hậu như để người chết trong nhà quá 48 tiếng, lăn đường, khóc mướn, ăn uống linh đình… được xóa bỏ. Có 273/273 đám tang đã thực hiện đúng nội dung quy định, thời gian tổ chức lễ tang, không mở nhạc hiếu quá 22 giờ đêm và trước 06 giờ sáng. 

Khi đưa tang không rải vàng mã, tiền vàng; đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội. Bên cạnh đó, các đám tang đã sử dụng vòng hoa luân chuyển, có 268/273 đám tang đã thực hiện hỏa táng trước khi tổ chức lễ viếng, góp phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí cho gia đình và quỹ đất ở các nghĩa trang.

Tại buổi tọa đàm, trên cơ sở được phân công phụ trách, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội hai thành phố Yên Bái và Lào Cai đã mạn đàm sẽ tiếp tục thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình của hai địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào. 

Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, quản lý Nhà nước đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Phát huy vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện phong trào các cấp, Ban vận động tại thôn, tổ dân phố trong việc tuyên truyền, vận động các hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tổ chức đám cưới tại khuôn viên nhà văn hóa, tránh việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông; Nêu cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả việc thực hiện phong trào đảm bảo thiết thực, hiệu quả theo yêu cầu đề ra, để chung tay xây dựng hai địa phương ngày càng phát triển bền vững.

Kim Thúy - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác
Các đại biểu dự hội nghị.

Chiều 14/3, tại thành phố Lào Cai, Hội nghị "Gặp gỡ 2025: Lào Cai - Trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc: Cơ hội cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư" do UBND tỉnh Lào Cai và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức chính thức khai mạc.

Hoạt động xuất nhập khẩu sôi động tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Ảnh tư liệu

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, trong hơn một tháng đầu năm 2025 xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai khá ổn định, kim ngạch xuất nhập khẩu làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai đạt gần 135 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 50,6 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 84 triệu USD.

Ảnh minh họa.

Ngày 13/2, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Bộ Công an bàn giao nhà và tặng quà cho các hộ dân tại khu dân cư tái thiết xóm Đồi Gianh, thôn Nâm Than, thị xã Sa Pa sáng 21/1.

Sáng 20/1, tại thôn Nậm Than, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phối hợp Bộ Công an tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà khu dân cư tái thiết xóm Đồi Gianh, thôn Nậm Than, thị xã Sa Pa và khu tái định cư Bản Lầu, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục