Hướng tới ngày bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp:

Tích cực từ cơ sở

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/4/2016 | 12:13:23 PM

YênBái - YBĐT - Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đang được người dân Yên Bái hướng tới với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái những ngày này thắm tươi, rực rỡ hơn.

Để tổ chức tốt việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, Ủy ban MTTQ phường đã chỉ đạo tổ chức 14 hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 cư trú tại địa bàn phường, trong đó có 1 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 20 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, còn lại là ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố và HĐND phường. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định. Người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được cử tri tín nhiệm cao với tỷ lệ từ 98% đến 100%.

Lãnh đạo phường Đồng Tâm kiểm tra lại danh sách cử tri và tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Còn ở xã đặc biệt khó khăn của huyện Mù Cang Chải - xã Chế Tạo, không khí hân hoan chào đón ngày hội non sông sắp diễn ra tới đây cũng đã lan khắp các bản làng. 

Với 7 bản, 100% là đồng bào dân tộc Mông, kết thúc Hội nghị hiệp thương lần 3, cử tri Chế Tạo đã lựa chọn giới thiệu và chốt danh sách 40 đại biểu để niêm yết tại các đơn vị bầu cử. Xã đã ấn định 5 tổ bầu cử và 7 khu vực bỏ phiếu để người dân ở các bản gần cũng như các bản xa trung tâm xã thuận tiện trong việc đi bỏ phiếu, đảm bảo 100% cử tri đi bầu cử.

Toàn tỉnh đã thống nhất tổng số 1.254 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Danh sách gần 560 ngàn cử tri đã được niêm yết tại 1.284 khu vực bỏ phiếu và những địa điểm công cộng. Việc niêm yết danh sách, tiểu sử 8 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 102 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh; 521 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện và 7.646 ứng cử viên đại biểu HĐND xã được chuẩn bị và tiến hành theo luật định, tạo điều kiện để cử tri và người dân nghiên cứu, mạn đàm.

Đồng chí Vũ Tiến Đức - Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải kiểm tra công tác bầu cử tại xã Chế Tạo.

Bên cạnh những thuận lợi thì Yên Bái là địa phương có nhiều xã vùng sâu, vùng xa, địa hình chia cắt, dân cư phân bố không đồng đều. Để đảm bảo mọi cử tri trên địa bàn tỉnh đều được thực hiện quyền và trách nhiệm, tỉnh Yên Bái đã có những phương án cụ thể trước mọi tình huống có thể xảy ra.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đang được người dân Yên Bái hướng tới với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. Ngày hội non sông không chỉ thể hiện trên mỗi nẻo đường, con phố mà còn khẳng định trách nhiệm và niềm tin của mỗi cử tri trước việc sáng suốt để lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Thanh Chi – Mạnh Cường

Các tin khác
10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tỉnh Yên Bái

YBĐT - Ngày 26/4/2016, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký ban hành Nghị quyết số 270/NQ - HĐBCQG công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Báo cáo viên pháp luật Sở Tư Pháp tuyên truyền pháp luật về bầu cử tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái.

YBĐT - Xác định vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, Sở Tư pháp Yên Bái đã chủ động tham mưu và xây dựng kế hoạch, thực hiện nhiều chương trình thiết thực hướng về cơ sở, phục vụ kịp thời nhu cầu thông tin của nhân dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

YBĐT - Danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 102 ứng cử viên được bầu tại 16 đơn vị bầu cử trong toàn tỉnh. 

Ảnh minh họa

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, tổ chức chỉ đạo đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của mình làm đầu mối chịu trách nhiệm về an toàn thông tin (ATTT), cử cán bộ trực 24/7, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm ATTT trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục