Đội tuyển Việt Nam lập 2 kỷ lục đáng nhớ sau khi vào bán kết AFF Cup

  • Cập nhật: Thứ tư, 4/1/2023 | 7:43:36 AM

Với việc giành quyền vào bán kết AFF Cup 2022, đội tuyển (ĐT) Việt Nam đã mang về tới 2 kỷ lục rất đáng để tự hào.

Ở lượt trận cuối bảng B, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước ĐT Myanmar để giành ngôi đầu bảng và chiếc vé vào vòng bán kết.

Đối thủ của Những ngôi sao vàng sẽ là ĐT Indonesia, đội bóng đã giành ngôi nhì bảng A trong khi ĐT Thái Lan giành ngôi đầu.

Với việc giành quyền vào vòng bán kết, ĐT Việt Nam đã lập kỷ lục khi có 12 lần vượt qua vượt qua được vòng bảng trong tổng cộng 14 lần giải được tổ chức.

Thành tích này của ĐT Việt Nam cũng ngang bằng với đại kình địch ở khu vực là Thái Lan. Cụ thể Thái Lan cũng có 12 lần lọt vào bán kết trong tổng cộng 14 lần tham dự giải.

Ở Tiger Cup 2004 (tiền thân của AFF Cup), cả Việt Nam và Thái Lan đều bất ngờ bị loại ngay từ vòng bảng. Lần thứ 2 không vượt qua được vòng bảng của ĐT Việt Nam là năm 2012 trong khi với Thái Lan là năm 2010.

Trong 11 lần vào bán kết AFF Cup trước đó, ĐT Việt Nam chỉ có 3 lần lọt vào trận chung kết các năm 1998, 2008 và 2018. Trong đó có 2 lần vô địch năm 2008 và 2018.

Về phần Thái Lan, họ có tới 9 lần vào chung kết và trong số đó có tới 6 lần giành chức vô địch. Thành tích của Bầy voi chiên vượt trội hoàn toàn so với Việt Nam.

Ở bán kết, Việt Nam lẫn Thái Lan đều phải gặp những đối thủ được đánh giá là không hề dễ chơi. Kể từ năm 1996, ĐT Việt Nam chưa từng đánh bại Indonesia ở đấu trường AFF Cup dù ở vòng loại World Cup 2022 khu vực đã châu Á đã từng 2 lần đánh bại đối thủ này.

Trong khi đó kể từ trận chung kết lượt đi AFF Cup 2014 tới nay, Thái Lan cũng không thể đánh bại Malaysia ở 6 lần chạm trán gần nhất.

Ngoài ra, HLV Park Hang Seo cũng giúp ĐT Việt Nam tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử AFF Cup sau trận thắng Myanmar. Theo đó, Những ngôi sao vàng đã trở thành đội bóng đầu tiên vượt qua vòng bảng mà không để lọt lưới bàn thua nào trong 3 kỳ AFF Cup liên tiếp.

Ở AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam đã kết thúc vòng bảng với 10 điểm, ghi 9 bàn thắng, không để thủng lưới nhưng kém về số bàn thắng với Indonesia (13 bàn) và chấp nhận ngôi nhì bảng B.

Tại AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam nhất bảng A với 10 điểm và ghi 8 bàn thắng (0 bàn thua), xếp thứ hai là Malaysia với 9 điểm. Giải đấu năm đó, Những ngôi sao vàng đã lên ngôi vô địch sau 10 năm chờ đợi.

Đến AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam cũng vào bán kết với ngôi nhất bảng, giành được 10 điểm và không để lọt lưới. Xếp thứ hai cũng là Malaysia với 9 điểm.

Trận bán kết AFF Cup 2022 lượt đi giữa ĐT Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra vào 16h30 ngày 6/1. Sau trận bán kết lượt đi trên đất Indonesia 3 ngày, ĐT Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình để đá trận lượt về vào ngày 9/1.
(Theo Nguoiduatin)

Các tin khác
Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại lễ bế mạc SEA Games 32 tại Phnom Penh, Campuchia tối 17/5/2023.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Chính phủ Hoàng gia Campuchia dự kiến chi 1,873 triệu USD để vinh danh các VĐV đã giành được 282 huy chương cho nước chủ nhà Campuchia tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32).

U22 Thái Lan và U22 Indonesia sẽ bị AFC xử phạt

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tuyên bố sẽ đưa ra mức án phạt với 22 Thái Lan và U22 Indonesia sau màn bạo lực trong trận chung kết SEA Games 32.

Tiếp sau 3 HCV ở các nội dung chạy 5.000m, 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật, VĐV Nguyễn Thị Oanh (561) tiếp tục tỏa sáng và đoạt HCV ở cự ly 10.000m nữ với thành tích 35 phút 11 giây 53.

SEA Games 32 là đấu trường nơi các VĐV cạnh tranh khốc liệt để giành những tấm huy chương, nhưng ở đó cũng chứa những câu chuyện đầy cảm động về nghị lực con người, không nản chí trước mọi khó khăn, thách thức.

Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại lễ bế mạc SEA Games 32 tại Phnom Penh, Campuchia tối 17/5/2023.

Điểm nhấn của đêm bế mạc SEA Games 32 là màn trình diễn đại cảnh “Linh hồn võ Labokator” với sự tham gia của hàng nghìn võ sinh, diễn viên, giới thiệu môn võ của nước chủ nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục