Thêm 14 ca mắc mới COVID-19, Việt Nam có 1.007 bệnh nhân; bệnh nhân 994 được rút khỏi danh sách bệnh nhân COVID-19

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/8/2020 | 10:45:55 PM

YênBái - Bản tin chiều ngày 20/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 14 ca mắc mới COVID-19, trong đó 11 ca tại Đà Nẵng, 1 ca tại Quảng Nam và 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1007 bệnh nhân.

Việt Nam đã có  thêm 14 ca mắc mới COVID-19
Việt Nam đã có thêm 14 ca mắc mới COVID-19

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 20/8: Việt Nam có tổng cộng 666 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 525 ca.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 20/8: 14 ca mắc mới, trong đó có 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin về các ca mắc mới: 14 ca mắc mới (BN994-1.007): trong đó 12 ca trong nước (tại Đà Nẵng: 11, tại Quảng Nam: 01) và 02 ca nhập cảnh, cách ly ngay tại Khánh Hòa: 01 ca và TP. Hồ Chí Minh: 01 ca).

CA BỆNH 994-998 và 1001-1006 (BN 994-998 và BN 1001-1006) tại Đà Nẵng: độ tuổi từ 24-65, gồm: 7 ca là người chăm sóc (6 ca tại Bệnh viện Đà Nẵng, 1 ca tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng); 3 ca là F1 của các bệnh nhân trước đó; 1 ca là nhân viên y tế và 1 ca là bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

CA BỆNH 999 (BN999) tại Quảng Nam: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, có địa chỉ tại Duy Thành, Duy Xuyên, Quảng Nam, là F1 (chồng) của BN775 và (anh vợ) BN671 điều trị tại khoa Ngoại - Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

CA BỆNH 1000 (BN1000) tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Philippines.

Ngày 14/8, bệnh nhân từ Hàn Quốc về Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay OZ773, được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Khánh Hoà và được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur Nha Trang có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa.

CA BỆNH 1007 (BN1007): Bệnh nhân nam, 27 tuổi, ở TP.Hồ Chí Minh.

Ngày 29/7, bệnh nhân từ Guinea Xích Đạo về Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN6 và được cách ly ngay.

Sau khi hết thời gian cách ly sau khi nhập cảnh, ngày 14/8 bệnh nhân về TP. Hồ Chí Minh cách ly tại nhà, được lấy mẫu xét nghiêm và cho kết quả bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày 19/8.

Tuy nhiên trong số này, Bệnh nhân 994 (nam, 87 tuổi, ở Phú Thọ đến Hà Nội chữa bệnh từ 11-8) đã được rút khỏi danh sách bệnh nhân COVID-19, do 3 kết quả xét nghiệm hôm nay 20-8 đều âm tính.

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân cư trú tại xã Khải Xuân, Thanh Ba, Phú Thọ, trong vòng 1 tháng gần đây không đi đâu xa khỏi nơi cư trú, gia đình cũng không có người đi đến các khu vực có ổ dịch COVID-19 đang lưu hành.

Ngày 11-8, ông bị sốt (nhiệt độ từ 38-39 độ C) kèm đau bụng âm ỉ liên tục vùng hạ sườn phải, không ho, không khó thở. Ngày 12-8, ông đi khám tại Bệnh viện E rồi về nhà người thân tại Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, sau đó nhập viện khoa gan mật, Bệnh viện E.Ngày 13-8, ông được chụp CT, ghi nhận viêm phổi, điều trị ở Khoa Bệnh nhiệt đới.

Ngày 18-8, ông được lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 19-8. Ngay sau đó ông được chuyển cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 theo quy định.

Sáng nay 20-8, Bộ Y tế đã công bố ca bệnh này là bệnh nhân COVID-19 mã số 994 ở Việt Nam tính từ đầu vụ dịch.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chiều 20-8, TS Đặng Quang Tấn - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) - giải thích đây là trường hợp khó, bệnh nhân không có tiền sử đi từ vùng dịch về, không liên quan đến các ổ dịch, không tiếp xúc với những người mắc, có nguy cơ mắc bệnh COVID-19...

Do vậy các cơ quan chức năng đã khẩn trương tiến hành các biện pháp phòng chống dịch ngay trong đêm 19-8, rạng sáng 20-8. Đồng thời, trường hợp này cũng cần được kiểm chứng lại bằng nhiều phương pháp xét nghiệm khác nhau.

Trong đêm 19-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã lấy mẫu bệnh phẩm tất cả những người tiếp xúc gần, tiếp xúc với người tiếp xúc gần của bệnh nhân 994 tại Bệnh viện E, tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân chuyển sang từ Bệnh viện E vào tối 19-8, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh đã lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. 

Sáng 20-8, bệnh viện tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm lại lần 2 để xét nghiệm khẳng định, đồng thời chuyển mẫu bệnh phẩm đến Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương để xét nghiệm bằng các kỹ thuật khác. Tất cả các lần xét nghiệm này của 2 đơn vị đều cho kết quả âm tính.

Với kết quả xét nghiệm khẳng định của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, Bộ Y tế rút trường hợp bệnh nhân 994 khỏi danh sách những người bị nhiễm SARS-CoV-2. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh.

Trước đó, ngay trong tối 19-8, sau khi nhận được thông tin về trường hợp này, Bộ Y tế đã cử đội cơ động chống dịch đến ngay Bệnh viện E để chỉ đạo các biện phòng chống dịch. Sở Y tế Hà Nội và Sở Y tế Phú Thọ cũng nhanh chóng truy vết các trường hợp tiếp xúc, tiến hành cách ly, khoanh vùng, dập dịch.

Bệnh viện E tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân từ 20h ngày 19-8 để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Đây là ca bệnh đầu tiên được đưa vào danh sách bệnh nhân COVID-19 nhưng lại được rút khỏi danh sách này. Với việc rút bệnh nhân 994, hiện Việt Nam ghi nhận 993 bệnh nhân COVID-19 tính từ đầu vụ dịch. Tuy nhiên đang có những vấn đề nảy sinh xung quanh ca bệnh vừa được rút khỏi danh sách: có hay không tình trạng mẫu xét nghiệm lần 1 (mẫu công bố ngày 19-8) bị cảm nhiễm với các mẫu dương tính khác (kiểu ảnh hưởng qua lại), hoặc có tình trạng dương tính giả...

Thực tế từng có trường hợp dương tính giả thông qua xét nghiệm bằng Realtime PCR tương tự ca bệnh này (dương tính giả qua xét nghiệm bằng test nhanh có tỉ lệ cao hơn). Tuy nhiên việc này cũng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Bệnh viện E và nhiều đơn vị khác. Dự kiến Bệnh viện E sẽ được dỡ phong tỏa trong tối nay 20-8.

Đến 20/8, số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 83.644, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.887

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 20.294

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 60.981.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: - có 9 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại:

+ BN635 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

+ 8 bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang: BN503, BN580, BN660, BN688, BN704, BN769, BN818, BN921

Như vậy đến thời điểm này có 542 bệnh nhân/1007 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh.

Tính đến chiều ngày 20/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 44 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 39 ca, số ca âm tính lần 3 là 28 ca.

- Số ca tử vong: 25 ca. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đến nay đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng...

(Theo Sức khỏe & Đời sống -TTO))
 

Các tin khác
Yêu cầu người dân, cán bộ, công chức, việc chức, người lao động bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà, nơi tập trung đông người.

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Công văn hỏa tốc số 2479/UBND-VX yêu cầu tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Dưới đây là nội dung Công văn.

Người dân Pháp đeo khẩu trang tại thủ đô Paris

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bày tỏ lo ngại về sự gia tăng tốc độ lây lan của dịch Covid-19 ở người trong độ tuổi 20-40. Đa phần họ không có triệu chứng, không biết mình bị mắc bệnh, vô hình trung gây nguy hiểm cho những nhóm người dễ bị tổn thương do dịch bệnh.

Tới 6h ngày 20-8, thế giới đã ghi nhận 15.266.070 người được chữa khỏi Covid-19, trên tổng số 22.526.935 ca mắc (229.229 trường hợp mắc mới). Tuy nhiên, 789.147 người đã tử vong vì đại dịch này.

Tối ngày 19-8, Bệnh viện E ra thông báo tạm đóng cửa do liên quan đến ca mắc COVID-19 mới nhất tại Hà Nội

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết Bộ Y tế đã thống nhất tạm thời đóng cửa Bệnh viện E để tìm truy vết các trường hợp F1 của ca mắc Covid-19 mới nhất tại Hà Nội từng đến điều trị tại đây.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục