Tại Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, ngay từ cổng chính, Trung tâm đã bố trí bàn tiếp đón, hướng dẫn kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay nhanh cho bệnh nhân và người nhà, những người vào bệnh viện; các yếu tố dịch tễ được khai thác kỹ và yêu cầu khai thông tin tờ khai y tế.
Khi người bệnh vào Khoa Khám bệnh được khám sàng lọc lần 2 và dựa trên thông tin đã khai, nhân viên y tế sẽ căn cứ vào các tiêu chí, các yếu tố dịch tễ để phân loại bệnh nhân.
Đồng thời, triển khai nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống lây nhiễm chéo tại khu vực đăng ký; đồng thời sàng lọc, phân luồng những người có các biểu hiện như: ho, sốt, khó thở, đau họng, tức ngực, đau mỏi người sẽ được khám sàng lọc, khai thác thông tin dịch tễ để phân luồng vào phòng khám riêng. Nếu có yếu tố dịch tễ thì bệnh nhân sẽ được phân luồng, hướng dẫn lối đi riêng đến khám bệnh tại khu khám cách ly.
Bên cạnh đó, nhân viên y tế được phân công thực hiện nhiệm vụ tại những khu vực có nguy cơ cao, được trang bị bảo hộ theo đúng quy định để hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo khi có trường hợp nhiễm Covid-19.
Ngoài ra, tất cả nhân viên y tế đều tăng cường các biện pháp phòng hộ như: đeo khẩu trang y tế, vệ sinh cá nhân và thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm Covid-19 theo quy định. Song song với đó, công tác thông tin, tuyên truyền được tăng cường qua pa nô, áp phích để người đến khám chủ động khai báo về tình trạng sức khỏe và các yếu tố dịch tễ liên quan; thường xuyên hướng dẫn bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thực hiện các biện pháp phòng hộ và vệ sinh cá nhân.
Bác sĩ Chuyên khoa I Hoàng Minh Đô - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên và căn cứ diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Trung tâm thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân luồng người bệnh ngay khi đến KCB. Đồng thời, đã chuẩn bị cơ sở vật chất, cơ số thuốc sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp nghi mắc dịch cần theo dõi, cách ly. Đặc biệt là bảo đảm nguyên tắc cách ly triệt để đối với người nghi ngờ mắc Covid-19.
"Chúng tôi xây dựng quy trình tiếp nhận, cách ly theo dõi và quy trình chuyển viện ca nghi ngờ mắc Covid -19 theo quy định của Bộ Y tế. Từ khi triển khai khám phân luồng, sàng lọc, thời điểm này, có 2 trường hợp từ Đà Nẵng trở về có biểu hiện ho, sốt đang được điều trị tại khu cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính” - bác sỹ Đô nói.
Tương tự, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên vẫn duy trì tổ chức KCB cho nhân dân, thực hiện các hình thức đặt lịch khám qua điện thoại để giảm tối đa số lượng người bệnh đến khám, chờ khám cùng một thời điểm. Mặt khác, khi người bệnh đến khám trực tiếp được cán bộ y tế hướng dẫn thực hiện nghiêm quy trình phân luồng, sàng lọc.
Mặt khác, trong Khoa Khám bệnh, Trung tâm đã sắp xếp, bố trí đảm bảo người bệnh ngồi chờ khám cách xa nhau tối thiểu 2 mét, đồng thời, tăng cường các giải pháp để kiểm soát lây nhiễm trong Trung tâm để người dân yên tâm đến KCB.
Chị Nguyễn Thị Minh ở thị trấn Cổ Phúc đến khám răng cho biết: "Ban đầu, tôi cũng e ngại trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhưng khi đến đây, tôi đã thấy yên tâm hơn, cán bộ y tế tận tình hướng dẫn từ ngoài cổng, đo thân nhiệt, sát khuẩn và khai báo y tế. Sau khi được phân luồng, sàng lọc lần 1, cán bộ y tế hướng dẫn vào khám và phân luồng lần 2. Song song với đó, khu vực chờ khám được bố trí khoảng cách hợp lý, thông thoáng”.
Theo số liệu báo cáo, trường hợp từ Đà Nẵng trở về Trấn Yên được quản lý là 96 người, phần lớn đã hoàn thành xong thời gian cách ly. Từ khi thực hiện quy trình phân luồng, sàng lọc, Trung tâm chưa phát hiện trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm mắc Covid-19; trung bình duy trì khám bệnh cho 150 lượt người/ngày…
Không chỉ ở tuyến huyện, các trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực đều được thực hiện nghiêm túc quy trình phân luồng, sàng lọc để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.
Với sự chủ động chuẩn bị tích cực các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra, đặc biệt, các cơ sở y tế và người bệnh tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phân luồng, sàng lọc đã và đang thể hiện tính chủ động trong công tác phòng ngừa dịch bệnh nói chung, Covid-19 nói riêng.
Trần Minh