Không chủ quan với bệnh dại!

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/7/2023 | 4:36:04 PM

YênBái - Những năm gần đây, trên cả nước, tình trạng bệnh nhân tử vong vì mắc bệnh dại, nguyên nhân do chó mèo cắn có chiều hướng gia tăng. Để hiểu rõ hơn về bệnh dại cũng như cách phòng tránh để không chủ quan, lơ là, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái có cuộc trao đổi với Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Trọng Phú – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái về vấn đề này.

Cán bộ thú y tiêm phòng dại cho chó nuôi tại hộ gia đình. (Ảnh minh họa)
Cán bộ thú y tiêm phòng dại cho chó nuôi tại hộ gia đình. (Ảnh minh họa)

P.V: Xin bác sỹ cho biết tình hình bệnh dại trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay?

Bác sỹ Nguyễn Trọng Phú: Bệnh dại là bệnh lưu hành trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ nhiều năm nay, hàng năm vẫn xuất hiện các trường hợp bệnh nhân tử vong do lên cơn dại. Trong 5 năm trở lại đây (2018 – 2022), toàn tỉnh có 5.996 ca phơi nhiễm dại được tiêm phòng,  5 ca tử vong do bệnh dại (trung bình 1 ca tử vong/năm) do bị chó cắn và không được điều trị dự phòng bằng vắc xin và huyết thanh kháng dại. 

Năm 2023, giữa tháng 6 có ghi nhận 1 ca tử vong do bệnh dại ở thôn Yên Thành, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên. Bệnh nhân bị chó cắn nhưng chủ quan, không xử lý rửa vết thương và không đi tiêm phòng. Dự báo năm 2023 sẽ tiếp tục có các ca tử vong do dại nếu các ca phơi nhiễm không được tiêm phòng vắc xin và huyết thanh kháng dại đúng lịch và đủ liều.

Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Trọng Phú – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Trọng Phú – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.  

P.V: Bác sĩ có thể cho biết rõ hơn về bệnh dại, mức độ nguy hiểm của căn bệnh này?

Bác sỹ Nguyễn Trọng Phú: Bệnh dại là bệnh viêm não tủy cấp tính do virus dại lây truyền từ động vật sang người. Người mắc bệnh dại là do bị chó, mèo mắc bệnh dại cắn truyền vi rút qua da và niêm mạc tổn thương. Bệnh thường tăng cao vào mùa nắng nóng, từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm, gặp ở mọi lứa tuổi và hầu hết các trường hợp tử vong đều do không tiêm vắc xin. Tại Yên Bái, bệnh dại lưu hành ở hầu hết các huyện, thị xã, thành phố với nguồn truyền bệnh chính là chó.

Bệnh dại đặc biệt nguy hiểm vì khi đã lên cơn dại thì không có thuốc nào chữa trị được và hầu hết những người tử vong do bệnh dại đều do không đi tiêm phòng vắc xin. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người bị chó, mèo nghi dại cắn cần phải được tiêm vắc xin điều trị dự phòng bệnh dại. Vì vậy, chúng ta cần đặc biệt cảnh giác với nguy cơ lây truyền bệnh dại từ chó, mèo sang người.

P.V: Thưa bác sỹ, hiện nay có nhiều người vẫn cho rằng, tiêm vắc xin phòng bệnh dại sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bác sỹ giải thích thế nào về điều này?

Bác sỹ Nguyễn Trọng Phú: Tiêm vắc xin phòng dại không gây hại đến sức khỏe bởi vì vắc xin phòng dại được sản xuất và phát triển từ virus gây bệnh dại đã chết và nó hoàn toàn không có khả năng gây bệnh dại, không gây mất trí nhớ hoặc các vấn đề về thần kinh như lời đồn. 

Tuy nhiên, cũng giống như cơ chế hoạt động của bất kỳ loại thuốc và vắc xin phòng bệnh nào, khi vắc xin tiêm vào cơ thể có khả năng xảy ra các phản ứng nhẹ. Điều này không đáng lo, đây là những dấu hiệu cho biết rằng cơ thể đang phản ứng lại kích thích của vắc xin, tạo ra kháng thể chống lại hoạt động của virus gây bệnh dại. 

Chính vì tâm lý lo lắng không biết có nên tiêm phòng dại có hại hay không nên nhiều người còn e dè, không đi tiêm. Cũng giống bất kỳ loại thuốc và vắc xin phòng bệnh khác, vắc xin ngừa bệnh dại có khả năng gây ra các phản ứng sau tiêm và vấn đề phản ứng nghiêm trọng từ vắc xin bệnh dại là rất hiếm. Một số phản ứng thường gặp sau khi tiêm vắc xin phòng dại là: đau nhức, sưng hoặc ngứa nơi tiêm thuốc, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, đau cơ, chóng mặt, nổi mề đay, đau khớp, sốt.

Chó thả rông tiềm ẩn nguy cơ lây truyền bệnh dại trong cộng đồng. 

P.V: Thưa bác sỹ, khi bị chó, mèo cắn thì cần xử lý như thế nào và chúng ta cần thực hiện những biện pháp gì để phòng ngừa bệnh dại?

Bác sỹ Nguyễn Trọng Phú: Khi đã bị chó cắn, không biết chó đó có bị dại hay không, động thái đầu tiên bắt buộc là phải rửa vết thương. Nhưng phải rửa đúng cách. Có nghĩa, chúng ta không tác động bàn tay vào vết thương, chúng ta chỉ dội vết thương, cho xà phòng vào vết thương và xối rửa sạch thì virus dại sẽ trôi bớt đi và việc này làm càng sớm, càng tốt. Sau đó, chúng ta phải đến ngay các cơ sở y tế hoặc các điểm tiêm phòng vắc xin phòng dại gần nhất để được các thầy thuốc khám, tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời cho từng trường hợp. Chỉ có tiêm phòng vắc xin và huyết thanh kháng dại mới ngăn ngừa không bị bệnh dại.

Ngoài ra, để phòng chống bệnh dại lây truyền sang người, nếu nuôi chó, mèo cần thực hiện tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo nuôi và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y. Không thả rông chó, mèo; chó ra đường phải được đeo rọ mõm; không đùa nghịch, trêu chọc chó, mèo. Khi phát hiện chó, mèo bị bệnh dại, nghi dại tuyệt đối không tiếp xúc để hạn chế sự lây nhiễm vi rút dại sang người đồng thời báo cáo ngay cho chính quyền, y tế, thú y xã/phường để có biện xử lý ngay con vật bị dại và những con vật đang sống tại đó.

Tóm lại, bệnh dại hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa. Vì thế, mỗi người chúng ta cần nâng cao ý thức, không chủ quan, lơ là mà phải thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa bệnh dại, chung tay cùng cộng đồng xây dựng cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc.

P.V: Xin cảm ơn bác sỹ!

Bùi Minh (thực hiện)

Tags Không chủ quan bệnh dại chó mèo tiêm vắc xin

Các tin khác
Trung tâm Y tế huyện Lục Yên chính thức triển khai phẫu thuật nội soi ngoại khoa ổ bụng

Sau một quá trình chuẩn bị về nhân lực, đào tạo chuyên môn, trang thiết bị, ngày 17/7, Trung tâm Y tế huyện Lục Yên chính thức triển khai phẫu thuật nội soi ngoại khoa ổ bụng và thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa viêm cho một bệnh nhân nữ.

Các lực lượng giúp người dân vệ sinh môi trường sau bão lũ.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường, chuẩn bị các biện pháp ứng phó khi có mưa lớn, bão lũ.

Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp không thu tiền 2.700.000 viên sát khuẩn nước Aquatabs 67 mg hỗ trợ các địa phương phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. (Ảnh minh họa)

Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp không thu tiền 2.700.000 viên sát khuẩn nước Aquatabs 67 mg dự trữ quốc gia cho Bộ Y tế để Bộ Y tế xuất cấp hỗ trợ các địa phương phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

Khám cho bệnh nhi mắc tay chân miệng tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Số ca mắc tay chân miệng đang gia tăng. Điều đáng nói, 40% mẫu xét nghiệm ca bệnh dương tính với chủng vi rút nguy hiểm Entero virus 71 (EV71) thường khiến bệnh trở nặng, gây ra các biến chứng và có thể tử vong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục