4T - giải pháp tích cực cho người bệnh ung thư

  • Cập nhật: Chủ nhật, 8/10/2023 | 9:01:51 AM

Khi biết mắc bệnh ung thư hiểm nghèo, nhiều bệnh nhân từ hoang mang, lo lắng chuyển sang chấp nhận buông xuôi. Tuy nhiên, không ít người mạnh mẽ đối mặt với căn bệnh, chiến đấu giành lại sự sống. Việc kết hợp Đông - Tây y và phương pháp 4T đã mang lại niềm vui cho nhiều gia đình.

Nhân viên Viện Y dược học dân tộc TPHCM bốc thuốc theo toa cho người bệnh
Nhân viên Viện Y dược học dân tộc TPHCM bốc thuốc theo toa cho người bệnh

Ung thư chưa phải là hết!

Gần 5 tháng qua, sau khi phát hiện bị u trực tràng, cụ Lương Văn Tố (78 tuổi, ngụ TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đều đặn vừa điều trị tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy vừa điều trị hỗ trợ tại Viện Y dược học dân tộc TPHCM.

Cụ Tố kể, trước đó, một lần đi đại tiện thấy ra máu nhiều, cụ tới BV đa khoa Lâm Đồng thăm khám thì phát hiện có khối u gần hậu môn và được chuyển xuống BV Chợ Rẫy. Tại đây, BS chẩn đoán cụ bị u trực tràng (khối u 12 li) ác tính, chỉ định hóa trị. Sau 4 lần hóa trị, khối u không còn nhưng thành trực tràng còn dày nên cụ Tố tiếp tục được chỉ định xạ trị kết hợp hóa trị.

"Mỗi lần hóa trị người khỏe mạnh còn mệt mỏi nói gì tới người cao tuổi. Tuy nhiên, trước đó tôi có tìm hiểu việc kết hợp Đông - Tây y điều trong trị ung thư nên sau mỗi lần hoá trị, tôi qua Viện Y dược học dân tộc TPHCM điều trị hỗ trợ để nâng cao sức đề kháng. Hiện tại sức khỏe tôi tăng tiến, ăn ngon, ngủ tốt”, cụ Tố nói.

Tương tự, năm 2019, ông Nguyễn Ngọc Thạch (64 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) sau khi phát hiện mắc ung thư phổi (giai đoạn 3). Trải qua 6 lần hóa trị tại BV Phạm Ngọc Thạch (TPHCM), kích thước khối u không giảm, ông nản lòng, bỏ cuộc.

"Chuyển về khoa Nội ung bướu, Viện Y dược học dân tộc TPHCM điều trị hỗ trợ, không ngờ tôi ăn, ngủ tốt, bệnh có tiến triển tích cực. Giờ thì tôi tự tin "sống chung với lũ” và yên tâm điều trị”, ông Thạch phấn khởi nói.

Tại đây, ông Thạch uống 1 chai thuốc Nam mỗi ngày, có tuần 10 vị, có khi lên tới 25 vị thuốc. Ông được BS dành nhiều thời gian để giải thích tình trạng bệnh, chia sẻ, động viên, giúp tinh thần thoải mái hơn. Đến nay, không chỉ bệnh ung thư đã ổn định, các tình trạng xương khớp tuổi già của ông cũng cải thiện.

Ở khoa Nội ung bướu, Viện Y dược học dân tộc TPHCM, những trường hợp như cụ Tố, ông Thạch không ít. Trong đó, nhiều bệnh nhân khi được người nhà chuyển đến điều trị chỉ còn da bọc xương, sức khoẻ kiệt quệ, nhưng nhờ tháo được nút thắt tinh thần "ung thư không phải án tử”, bệnh nhân không còn tâm lý buông xuôi. Họ sống vui tươi, hòa đồng và chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cho người mới đến để cùng nhau chiến thắng bệnh tật.

Liệu pháp toàn diện cho người bệnh

Theo BS CKII Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng khoa Nội ung bướu, Viện Y dược học dân tộc TPHCM, nguyên nhân gây ung thư thì cả y học hiện đại và y học cổ truyền (YHCT) đều tương đồng. Thuyết âm dương của YHCT mọi sự vật, hiện tượng đều có 2 mặt đối lập, nếu có ung thư thì sẽ có cái chống ung thư và y học hiện đại đã tìm ra trong cơ thể con người có 1 gen chống lại ung thư, đó là gen ức chế khối u (còn gọi là gen đè nén bướu - tumor depressor gene). Gen tumor depressor được hoạt hóa bởi hệ miễn dịch mạnh mà YHCT gọi là chính khí. Nếu chính khí tốt, chắc chắn sẽ đánh tan được ung thư.

Nguyên nhân chính là stress, BS Tuấn Anh phân tích thêm và cho biết đây là một tác nhân kích thích cuộc sống tiêu cực, làm con người lo, buồn, giận, sợ. Theo YHCT, lo lắng làm giảm khả năng bộ máy tiêu hóa; buồn gây hại bộ máy hô hấp; sợ làm hại bộ máy sinh dục, tuyến thận, tuỵ. Trong đó, thường xuyên lo sợ là nguy hại nhất vì làm suy giảm hệ thống miễn dịch.

Vì vậy, để điều trị ung thư, ngoài sử dụng phương tiện y khoa hiện đại để tiêu diệt khối u (như phẫu thuật, xạ trị, hoá trị…) thì liệu pháp 4T nhằm hạn chế tiếp xúc các ngoại nhân có tác động xấu, tăng cường đề kháng cho người bệnh sẽ hạn chế tái phát di căn, nâng cao chất lượng sống.

Liệu pháp 4T được Viện Y dược học dân tộc TPHCM đưa vào áp dụng điều trị cho bệnh nhân ung thư từ năm 2003, đến nay có hàng chục ngàn bệnh nhân nặng được cải thiện 80% tình trạng bệnh.

4T gồm: T1 (tâm lý, tâm thần), thay đổi lối sống bị stress bằng sống bình an, giảm âu lo buồn giận, vị tha, đơn giản hóa cuộc sống giữa công việc và nghỉ ngơi; T2 (thực phẩm liệu pháp), ăn uống đủ dinh dưỡng, ngon và lành, kiêng một số thức ăn, nước uống có hại cho cơ thể; T3 (tập dưỡng sinh liệu pháp), làm máu huyết lưu thông bằng cách đi bộ, thái cực quyền, hạn chế nằm, ngồi và T4 (thuốc), kết hợp Đông - Tây y với châm cứu, bấm huyệt.

"Liệu pháp này tuy không tiêu diệt khối u hoàn toàn, nhưng có thể ngăn chặn sự tàn phá của u một thời gian, không có tác dụng phụ, tinh thần người bệnh được cải thiện và kéo dài tuổi thọ. Rất mừng là có nhiều bệnh nhân kiên trì điều trị, hợp tác với bác sĩ nên kéo dài cuộc sống từ 1 đến trên 10 năm, có trường hợp hơn 20 năm vẫn sống vui, sống khỏe”, BS Tuấn Anh chia sẻ.

TS-BS Trương Thị Ngọc Lan, Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM, khuyến cáo: để bệnh ung thư không còn đáng sợ, người dân cần biết cách phòng ngừa, bằng cách thay đổi lối sống và chế độ ăn, khám tầm soát ung thư sớm và điều trị một cách toàn diện.

Tuyệt đối không tự ý sử dụng các loại thuốc truyền miệng, không rõ nguồn gốc, khi đến BV đã ở tình trạng nặng, quá trình điều trị trở nên gian nan hơn. Bên cạnh 4T, bài thuốc YHCT mà viện hay sử dụng là dùng các vị thanh nhiệt phối hợp, tác dụng lên khối u đồng thời lên các phủ tạng hoặc có tác dụng điều hòa phủ tạng để ổn định các triệu chứng.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Điều trị bệnh nhân mắc bệnh dại tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bị mèo cắn vào tay, sau đó một tuần thì con mèo chết nhưng người đàn ông 35 tuổi ở Thái Nguyên chủ quan không đi tiêm phòng dại, kết quả là anh phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bác sỹ thăm khám và điều trị cho bệnh nhân tên L.M.T (19 tuổi, khu phố Bình Phước, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Ngày 6/10, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Huỳnh Minh Chín cho biết, trên địa bàn tỉnh ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ thứ hai.

BS Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư

Đậu mùa khỉ đã lây lan ở phạm vi nhiều nước trên thế giới, do vậy, việc bệnh xâm nhập vào Việt Nam là khó tránh khỏi. Theo đó, các cơ sở y tế phải luôn sẵn sàng ứng phó khi có ca bệnh xuất hiện, thậm chí là tình huống sau này dịch lưu hành tại Việt Nam.

Tăng cường các bài tập thể lực phù hợp và chế độ dinh dưỡng hợp lý là biện pháp hữu hiệu để có một vóc dáng như ý.

Hiện trên thị trường giới thiệu rất nhiều loại sữa bột tăng cơ bắp dành cho người tập gym. Thế nhưng, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo, nhiều người vì muốn nhanh chóng có một thân hình đẹp nên đã lạm dụng sữa tăng cơ thay thế khẩu phần dinh dưỡng hằng ngày. Đây là quan điểm sai lầm và ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục