Thành phố Hồ Chí Minh: Phát hiện thêm 6 ca bệnh đậu mùa khỉ trong 1 tuần

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/10/2023 | 8:48:03 AM

Ngày 16/10, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn Thành phố xuất hiện thêm 6 ca bệnh đậu mùa khỉ, nâng tổng số ca bệnh ghi nhận lên 19 ca. Trong khi đó, các dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết cũng có xu hướng gia tăng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, trong tuần qua, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thêm 6 ca bệnh đậu mùa khỉ, đưa tổng số ca mắc bệnh trên địa bàn lên 19 ca, trong đó có 2 ca nhập cảnh và 1 ca xuất cảnh sang Đài Loan (Trung Quốc). Thành phố Hồ Chí Minh đang cách ly và điều trị cho 12 trường hợp bệnh đậu mùa khỉ, tất cả đều trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trong khi đó, thông tin từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, trong 3 ngày 6, 7 và 9/10, đơn vị này tiếp nhận thông tin về 4 trường hợp nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy cả 4 trường hợp này đều dương tính với đậu mùa khỉ. Đáng chú ý, cả 4 trường hợp này đều có quan hệ tình dục đồng giới (MSM), trong đó có hai trường hợp đang điều trị ARV (thuốc kháng virus HIV).

Cùng với bệnh đậu mùa khỉ, trong tuần qua, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 422 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 5,3% so với trung bình của 4 tuần trước. Các quận, huyện có số ca mắc bệnh trên 100.000 dân gồm có ba Quận 1, 8 và Bình Thạnh. Tích lũy từ đầu năm đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 14.126 ca mắc sốt xuất huyết. Cũng trong tuần qua, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 1.532 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 1,5 lần so với trung bình 4 tuần trước đó. Các quận huyện có số ca mắc trên 100.000 dân cao bao gồm huyện Nhà Bè, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh. Từ đầu năm 2023 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 30.000 ca mắc tay chân miệng.

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong 9 tháng năm 2023, Thành phố "đối đầu" với 5 loại dịch bệnh gồm tay chân miệng, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, đậu mùa khỉ và COVID-19. Thành phố luôn chủ động các biện pháp phòng, chống và đã giãi mã gene virus gây bệnh đậu mùa khỉ, đau mắt đỏ.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các quận huyện, thành phố Thủ Đức trong việc chỉ đạo, kiểm tra và giám sát triển khai công tác phòng, chống dịch, đảm bảo tuân thủ nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế trong phòng, chống dịch COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, đau mắt đỏ và đậu mùa khỉ.

(Theo Báo Tin tức)

Các tin khác
Khối u máu khổng lồ được bác sĩ lấy ra từ gan của bệnh nhân.

Khoa Phẫu thuật Gan Mật Tuỵ - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện 108) gần đây tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện vì bụng to bất thường và có khối u gan chiếm gần hết vùng bụng, có người mang khối u máu gan khổng lồ lên tới 30cm.

Bác sĩ của Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã thăm khám, tư vấn sức khỏe cho người dân.

Vừa qua, tại xã Yên Thành, huyện Yên Bình, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo cấp phát thuốc miễn phí cho gần 700 lượt người dân tại các xã Yên Thành, Phúc An, Xuân Lai.

Cảnh sát kiểm tra thuốc siro ho tại một hiệu thuốc ở Banda Aceh, Indonesia, ngày 24/10/2022. Ảnh (tư liệu)

Công ty dược phẩm Afi Farma của Indonesia đã sử dụng các thành phần có độc tố lên tới 99% để sản xuất 70 lô sản phẩm thuốc siro ho.

Một trong những phương pháp để điều trị cho những người bị suy thận là ghép nội tạng từ người hiến tặng

Các nhà khoa học đã ghép thận heo được biến đổi gien cho khỉ và gặt hái thành công khi con khỉ được ghép đã sống 2 năm. Đây là bước ngoặt quan trọng trong chương trình tiến tới ghép thận heo cho người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục