WHO cảnh báo biến thể của virus SARS-CoV-2 vẫn là mối đe dọa

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/11/2023 | 3:06:22 PM

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 21/11 cảnh báo COVID-19 vẫn là mối đe dọa trên toàn cầu do những biến thể của virus SARS-CoV-2 đang duy trì đà lây lan trên trên toàn cầu.

Hình ảnh do Cơ quan dược phẩm và thực phẩm Mỹ cung cấp về virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ảnh minh họa
Hình ảnh do Cơ quan dược phẩm và thực phẩm Mỹ cung cấp về virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ảnh minh họa

Phát biểu tại cuộc thảo luận trên các kênh truyền thông xã hội của WHO, chuyên gia Maria Van Kerkhove của WHO nhấn mạnh: "Hiện virus SARS-CoV-2 vẫn đang lây lan ở mọi quốc gia và vẫn là một mối đe dọa". Theo bà, các nước phải luôn cảnh giác do virus đang lây lan, phát triển và biến đổi”.

Bà Van Kerkhove từng là trưởng nhóm kỹ thuật của WHO trong thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát. Bà hiện là quyền Giám đốc của WHO về chuẩn bị ứng phó và phòng ngừa dịch bệnh và đại dịch.

Theo bà Van Kerkhove, hiện thế giới còn 3 biến thể được quan tâm là XBB.1.5, XXB.1.16 và EG.5, cùng 6 biến thể đang được theo dõi. Một trong 6 biến thể này là BA.2.86 đang chuẩn bị được nâng lên thành biến thể được quan tâm. Bà Van Kerkhove cho biết không thấy sự thay đổi "về mức độ nghiêm trọng" của biến thể này so với các dòng biến thể khác, nhưng đã có sự gia tăng chậm và đều của biến thể này trên toàn thế giới. Bà nhấn mạnh việc phân loại mới sẽ giúp thúc đẩy việc giám sát và nghiên cứu.

Đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người và tác động nghiêm trọng tới kinh tế, xã hội trên phạm vi toàn cầu. WHO đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu - mức báo động cao nhất - đối với căn bệnh này vào ngày 30/1/2020 và sau đó đã dỡ bỏ vào ngày 5/5 vừa qua. Ngoài số ca mắc và tử vong liên quan COVID-19, WHO cũng lo ngại về những ảnh hưởng lâu dài do căn bệnh này gây ra.

Bà Van Kerkhove cũng khẳng định WHO "có bằng chứng cho thấy việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ làm giảm nguy cơ mắc các triệu chứng hậu COVID-19”. Cho tới nay, đã có 13,5 tỷ liều vacicne ngừa COVID-19 được sử dụng trên toàn thế giới.

Theo bà Van Kerkhove, mọi người đều có thể mắc COVID-19 và cúm cùng lúc. Do đó, bà khuyến nghị người dân ở Bắc bán cầu tiêm vaccine phòng cả hai bệnh này khi mùa Đông đến gần.

(Theo Báo Tin tức)

Các tin khác
Kiểm soát, quản lý dịch bệnh COVID-19 giai đoạn mới

Bộ Y tế đã xây dựng Kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19, giai đoạn 2023-2025.

Các bác sĩ loại bỏ thành công khối u cho người bệnh.

Dù có những lúc phải ngừng ca mổ vì cấu trúc giải phẫu của khối u quá phức tạp, các bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương cũng đã thành công loại bỏ khối u xơ đơn độc ác tính của phổi, kích thước khối u to chừng 2kg, chiếm hầu hết thể tích lồng ngực bên trái cho bệnh nhân 40 tuổi.

Cán bộ Bảo hiểm Xã hội giám sát chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa Thái Nguyên. Ảnh (tư liệu) minh họa

Tại Thông tư 22/2023/TT-BYT mới được ban hành của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế gồm: Giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn; giá dịch vụ ngày giường bệnh; giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm; bổ sung ghi chú của một số dịch vụ kỹ thuật.

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải thăm khám bệnh cho người dân.

Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã tập trung triển khai các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Dự án 7 trong Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục