Những đối tượng được ưu tiên khám, chữa bệnh từ 1/1/2024

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/12/2023 | 2:20:00 PM

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 (có hiệu lực từ 01/01/2024).

Người bệnh có thể được ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh nếu từ đủ 75 tuổi trở lên. Ảnh minh họa.
Người bệnh có thể được ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh nếu từ đủ 75 tuổi trở lên. Ảnh minh họa.

Dưới đây là những đối tượng được ưu tiên khi đi khám, chữa bệnh từ 2024 người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi của mình.

Các trường hợp được ưu tiên khám, chữa bệnh từ 1/1/2024

Theo khoản 1, khoản 2 và khoản 3, Điều 3 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2024) quy định về giải thích từ ngữ như sau:

- Khám bệnh là việc người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sử dụng kiến thức, phương pháp, kỹ thuật chuyên môn để đánh giá tình trạng sức khỏe, nguy cơ đối với sức khỏe và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh.

- Chữa bệnh là việc người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sử dụng kiến thức, phương pháp, kỹ thuật chuyên môn để giải quyết tình trạng bệnh, ngăn ngừa sự xuất hiện, tiến triển của bệnh hoặc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh trên cơ sở kết quả khám bệnh.

- Người bệnh là người sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Khoản 2, Điều 3 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định về nguyên tắc trong khám bệnh, chữa bệnh như sau:

Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp người bệnh trong tình trạng cấp cứu;

Trẻ em dưới 06 tuổi;

Phụ nữ có thai;

Người khuyết tật đặc biệt nặng;

Người khuyết tật nặng;

Người từ đủ 75 tuổi trở lên;

Người có công với cách mạng phù hợp với đặc thù của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Như vậy, độ tuổi được ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh được quy định như trên.

Nghĩa vụ của bệnh nhân trong khám bệnh, chữa bệnh từ năm 2024

Các Điều 16, 17, 18, Mục 2, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 (có hiệu lực từ 1/1/2024) quy định về nghĩa vụ của người bệnh như sau:

Điều 16. Nghĩa vụ tôn trọng người hành nghề và người khác làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Tôn trọng người hành nghề; không được đe dọa, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người hành nghề và người khác làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 17. Nghĩa vụ chấp hành các quy định trong khám bệnh, chữa bệnh:

Cung cấp trung thực và chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến nhân thân, tình trạng sức khỏe của mình, hợp tác đầy đủ với người hành nghề và người khác làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Chấp hành chỉ định về chẩn đoán, phương pháp chữa bệnh của người hành nghề.

Chấp hành và yêu cầu thân nhân, người đến thăm mình chấp hành nội quy của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 18. Nghĩa vụ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh:

Người bệnh tham gia bảo hiểm y tế có nghĩa vụ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Người bệnh không tham gia bảo hiểm y tế có nghĩa vụ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Như vậy, từ năm 2024, người bệnh có các nghĩa vụ trên khi khám bệnh, chữa bệnh.

YBĐT (Theo SKĐS)

Các tin khác
Bộ Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi đông người để phòng bệnh truyền nhiễm.

Theo Bộ Y tế, dịp Tết 2024 và mùa lễ hội đầu năm, nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao, cùng diễn biến thời tiết thay đổi bất thường là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan, làm gia tăng số mắc các bệnh truyền nhiễm, nhất là với trẻ em có sức đề kháng yếu và người cao tuổi có bệnh lý nền.

Các bác sĩ tại một bệnh viện đọc kết quả kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân.

"Tế bào ung thư có ái lực mạnh với đường, có nhu cầu hấp thụ và tiêu thụ đường cao gấp 200 lần so với tế bào bình thường" - bác sĩ Nguyễn Minh Đức (Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Ung bướu TP.HCM) thông tin.

Ảnh minh họa

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo mối đe dọa của bệnh sốt xuất huyết, sau khi căn bệnh này xuất hiện tại các nước chưa từng bị ảnh hưởng trước đây. Lào ghi nhận hơn 30.000 ca sốt xuất huyết

Nnhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19 tại Bệnh viện Quận 39, ở thị trấn Noida, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

WHO cho biết, số ca mắc mới COVID-19 đã tăng 52% trong 4 tuần vừa qua, với hơn 850.000 trường hợp nhiễm được báo cáo trong giai đoạn này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục