Thái Lan xác nhận ca đậu mùa khỉ biến thể mới đầu tiên ở châu Á

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/8/2024 | 2:20:28 PM

Ca nhiễm biến thể 1b của virus đậu mùa khỉ được phát hiện ở Thái Lan có lịch sử đi lại qua một nước đang lưu hành bệnh.

Ông Thongchai Keeratihattayakorn trong họp báo công bố ca nghi nhiễm biến thể 1b của virus đậu mùa khỉ hôm 21-8.
Ông Thongchai Keeratihattayakorn trong họp báo công bố ca nghi nhiễm biến thể 1b của virus đậu mùa khỉ hôm 21-8.

Thái Lan trở thành quốc gia châu Á đầu tiên xác nhận ca nhiễm biến thể mới 1b của virus đậu mùa khỉ, hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 22-8, ông Thongchai Keeratihattayakorn, người đứng đầu cơ quan phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế Thái Lan, xác nhận một người đàn ông châu Âu, 66 tuổi, nhập cảnh vào Thái Lan hồi tuần trước, đã nhiễm biến thể mới 1b của virus đậu mùa khỉ.

Đây là chủng virus đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu hôm 7-8.

Trước đó, trường hợp này đã được công bố là ca nghi nhiễm biến thể 1b của virus đậu mùa khỉ hôm 21-8. Bệnh nhân có lịch sử đi lại qua một quốc gia Trung Đông đang lưu hành bệnh đậu mùa khỉ.

Hiện tại, Thái Lan đang tiến hành truy vết những người từng tiếp xúc với bệnh nhân trên và chưa phát hiện trường hợp ca nhiễm nội địa nào.

Đây là trường hợp thứ hai bên ngoài châu Phi được xác nhận nhiễm biến thể 1b của virus đậu mùa khỉ. Tuần trước, một ca nhiễm biến thể này đã được xác nhận tại Thuỵ Điển.

Nhà nghiên cứu virus hàng đầu Thái Lan, TS Yong Poovorawan đã cảnh báo nước này phải giám sát chặt chẽ biến thể 1b của virus đậu mùa khỉ, nhấn mạnh đây là mối lo ngại nghiêm trọng.

Chuyên gia này cũng lưu ý rằng tiêm chủng ngừa đậu mùa khỉ rất tốn kém và cần nghiên cứu khẩn cấp giải pháp giảm liều vaccine mà không ảnh hưởng tới hiệu quả phòng bệnh.

Triệu chứng điển hình của bệnh đậu mùa khỉ bao gồm sốt, đau đầu dữ dội, đau cơ, đau lưng, suy nhược cơ thể, sưng hạch bạch huyết. Sau đó xuất hiện phát ban hoặc đi kèm phát ban, và có thể kéo dài 2-3 tuần.

Đây là bệnh truyền nhiễm do virus, lây qua tiếp xúc gần, như tiếp xúc da, quan hệ tình dục không an toàn hay qua giọt bắn.

(Theo PLO)

Các tin khác
Indonesia chuẩn bị hơn 4.000 liều vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ. (Ảnh minh họa)

Bộ Y tế Indonesia chuẩn bị hơn 4.000 liều vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ và thiết lập hàng chục phòng xét nghiệm trên khắp cả nước sau khi Tổ chức Y tế thế giới cảnh tình trạng khẩn cấp toàn cầu mới nhất sau khi các ca bệnh gia tăng ở Châu Phi và các khu vực khác.

Tiêm vaccine là biện pháp ngăn ngừa dịch bùng phát.

Chiến dịch tiêm vaccine sởi được triển khai tại 100 huyện, thị xã của 18 tỉnh, thành phố có nguy cơ cao bùng phát dịch và mở rộng độ tuổi tiêm cho trẻ từ 1-10 tuổi.

Chủ tịch Hội Đột quỵ Hà Nội - Giáo sư, Tiến sĩ Mai Duy Tôn và lãnh đạo Sở Y tế tỉnh trao đổi với lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Văn Yên về công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân đột quỵ.

Thống kê cho thấy, từ khi thành lập đến nay, Đơn vị Đột quỵ thuộc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã tiến hành tiêu sợi huyết cho 80 trường hợp; tỷ lệ thành công của phương pháp này (khỏi không để lại di chứng là 70%), giúp cải thiện tình trạng bệnh lâm sàng của bệnh nhân.

Nga sẽ bắt đầu thử nghiệm vaccine đầu tiên chống dị ứng phấn hoa bạch dương - theo bà Veronika Skvortsova, Giám đốc Cơ quan Y tế - Sinh học Liên bang Nga (FMBA).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục