Bộ Y tế tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động đấu thầu tại các cơ sở y tế

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/10/2024 | 2:41:45 PM

Hoạt động đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, thiết bị tại các cơ sở y tế được tạo dựng khung pháp lý đồng bộ, được tháo gỡ vướng mắc và nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế.

Đại diện Bộ Y tế trả lời thắc mắc của lãnh đạo cơ sở y tế các tỉnh, thành phố. Ảnh: Xuân Dự
Đại diện Bộ Y tế trả lời thắc mắc của lãnh đạo cơ sở y tế các tỉnh, thành phố. Ảnh: Xuân Dự

Ngày 11/10, tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Y tế tổ chức hội thảo triển khai thi hành Luật Đấu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Hội thảo được tổ chức với mục tiêu tạo dựng khung pháp lý đồng bộ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, thiết bị tại các cơ sở y tế.

Trình bày tại Hội thảo, ông Hoàng Cương - Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế - đã nêu ra những điểm mới Luật Đấu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Theo ông Hoàng Cương, về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật, lựa chọn nhà thầu (LCNT) sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, vốn từ nguồn thu hợp pháp theo quy định của pháp luật của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để thực hiện dự án đầu tư, dự toán mua sắm và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công; mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế.

Bên cạnh đó, cơ sở y tế công lập được tự quyết định việc lựa chọn nhà thầu trên cơ sở bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình trong các trường hợp: mua thuốc không thuộc danh mục thuốc do quỹ bảo hiểm y tế chi trả; mua vaccine để tiêm chủng theo hình thức dịch vụ; lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu sử dụng vốn do tổ chức, cá nhân trong nước tài trợ mà nhà tài trợ yêu cầu không lựa chọn nhà thầu theo quy định của luật…

Theo Bộ Y tế, quy định của pháp luật về đấu thầu đối với việc mua thuốc, vật tư, thiết bị y tế đã được ban hành kịp thời, đầy đủ, thống nhất và đồng bộ, trong đó có nhiều giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong mua sắm thuốc, thiết bị y tế như được sử dụng tối thiểu 01 báo giá; được sử dụng báo giá cao nhất phù hợp với khả năng tài chính và yêu cầu chuyên môn làm giá gói thầu.

Bên cạnh đó, các nội dung cũng đã được tháo gỡ về quy định rõ các gói thầu được chỉ định thầu trong trường hợp cấp bách, cấp cứu người bệnh, phục vụ phòng, chống dịch bệnh nhằm bảo đảm các bệnh viện có thể mua ngay được thuốc để phục vụ công tác mà không phải thực hiện thủ tục đấu thầu tốn nhiều thời gian; quy định về tuỳ chọn mua thêm để có thể mua thêm được ngay đến 30% số lượng đã mua sắm trước đó…

Chia sẻ thêm về vướng mắc trong thực hiện tại các cơ sở y tế, ông Hoàng Cương - Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính - cho rằng, qua các trao đổi, thảo luận tại các hội nghị, hội thảo, các vướng mắc hiện nay do trong quá trình thực thi, vẫn còn những cách hiểu vẫn chưa thống nhất. Một số vướng mắc trong thực hiện của các địa phương, Bộ Y tế đã tổng hợp và có hướng dẫn bằng văn bản, tài liệu tập huấn, đưa ra cách thức xử lý, giải quyết cụ thể.

Tại Hội thảo, các chuyên gia của Bộ Y tế đã giải đáp các thắc mắc của các đại biểu về các vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời, hướng dẫn đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

(Theo SKĐS)

Các tin khác
Người dân thôn Nậm Đông, xã Nghĩa An được các thầy thuốc trẻ khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí.

Ngày 11/10, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (LHTN) thị xã Nghĩa Lộ phối hợp với Chi hội Thầy thuốc trẻ thị xã tổ chức Ngày hội "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2024.

Trung tâm CDC tỉnh tổ chức tập huấn “An toàn tiêm chủng” cho cán bộ y tế làm công tác tiêm chủng tại các đơn vị y tế cơ sở trên địa bàn.

Cùng với yêu cầu các cơ sở tiêm chủng thực hiện tự rà soát, củng cố và công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng, thời gian qua, Sở Y tế, CDC Yên Bái cũng thường xuyên tổ chức các đoàn giám sát, kiểm tra công tác triển khai thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc và chỉnh đốn lại những tồn tại của cơ sở.

Các học sinh, sinh viên đang được điều trị, theo dõi tại bệnh viện (Ảnh: Báo Lào Cai)

40 học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Lào Cai đang phải nhập viện cấp cứu với các biểu hiện như tiêu chảy, nôn, sốt.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Ngày 10/10, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã tổ chức tập huấn kiến thức và kỹ năng truyền thông phòng chống bệnh dại cho các nhân viên y tế cơ sở năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục