Trung tâm Y tế huyện Lục Yên nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/6/2025 | 1:40:24 PM

YênBái - Với phương châm “Sáng y đức, vững chuyên môn, trao yêu thương, tận tâm, nhiệt tình, trách nhiệm”, những năm qua, Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đã xây dựng các chuẩn mực đạo đức, phong cách cho đội ngũ y, bác sĩ; coi trọng việc nâng cao trình độ chuyên môn để triển khai có hiệu quả một số kỹ thuật mới trong khám, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Cán bộ y bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Lục Yên luôn ân cần thăm khám cho bệnh nhân.
Cán bộ y bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Lục Yên luôn ân cần thăm khám cho bệnh nhân.

Bệnh nhân H.V.T 76 tuổi, xã Mường Lai nhập viện bởi đau dạ dày và suy kiệt cơ thể nặng. Sau khi khám lâm sàng, các bác sĩ chỉ định cho ông T. xét nghiệm máu, chụp XQ, nội soi và chẩn đoán ông bị lỗ thủng dạ dày và suy kiệt cơ thể nặng. "Khi được chỉ định làm các thủ tục cần thiết, tôi được phẩu thuật, sau 7 ngày tôi sức khỏe đã ổn. Đội ngũ y, bác sĩ luôn niềm nở, tận tâm với tôi và người nhà” - ông T. chia sẻ. 

Còn ông Triệu Văn Huấn 70 tuổi ở  xã Minh Tiến nhập viện trong tình trạng mệt mỏi và tổn thương cơ. Sau khi được khám lâm sáng và chỉ định làm các xét nghiệm, ông Huấn được chẩn đoán: Tổn thương cơ và gân cơ gấp dài tại tầm cổ chân và bàn chân; bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, đau ngược...

"Sau khi khám xong tôi mới biết mình bị nhiều bệnh, nhờ các bác sĩ tận tâm, chu đáo kê đơn hợp lý, điều trị tích cực nên đến sức khỏe đã hồi phụ trở lại và được xuất viện”, ông Huấn cho biết.

Bác sỹ Đoàn Thi Nga  - Phó khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế huyện Lục Yên tâm sự: "Hướng tới sự hài lòng của người bệnh, chúng tôi thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về mọi mặt, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ theo khẩu hiệu: "Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc nhiệt tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo”. Nhiều bệnh nhân điều trị nội trú và ngoại trú rất vui vì hàng tháng không còn di chuyển xuống bệnh viện tuyến tỉnh để khám lấy thuốc nữa”.

Là một đơn vị y tế tuyến huyện cách trung tâm thành phố Yên Bái và các đơn vị y tế tuyến tỉnh gần 100km, giao thông đi lại khó khăn, trong khi điều kiện nhân lực y tế thiếu về số lượng, chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, cơ sở hạ tầng không đồng bộ, nhiều hạng mục chưa đáp ứng các tiêu chuẩn bệnh viện.

Tuy nhiên với sự đoàn kết đồng lòng của tập thể lãnh đạo, viên chức người lao động trong đơn vị, những năm qua, Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đã nỗ lực phấn đấu và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo ATVSTP được duy trì tốt nhiều năm không có vụ dịch lớn cũng như vụ ngộ độc thực phẩm sảy ra trên địa bàn. Các chương trình y tế dân số, chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đầy đủ các hoạt động, đạt các chỉ tiêu kế hoạch.

Chất lượng công tác khám bệnh, chữa bệnh được nâng lên rõ rệt, chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2025 số lượt khám tại cơ sở y tế là 53.876 lượt, đạt 43,1% so với kế hoạch giao. Số lượt bệnh nhân điều trị nội trú 4.496 lượt, đạt 38,8% kế hoạch. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 90,5%. Tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh đạt  99%. Đặc biệt, nhiều bệnh trước đây phải chuyển người bệnh đi tuyến trên nay đã triển khai thực hiện tại Trung tâm như: Phẫu thuật nội soi, xét nghiệm sàng lọc một số ung thư, khám quản lý điều trị bệnh lý tuyến giáp...


 Trung tâm Y tế Lục Yên đưa máy mọc hiện đại vào quá trình khám chữa bệnh cho nhân dân

Bác sỹ Trần Trung Thành - Giám đốc Trung tâm Y tế Lục Yên cho biết: "Trung tâm hiện có 11 khoa khối khám chữa bệnh, phòng bệnh, 4 phòng chức năng, với 138 cán bộ y, bác sĩ và nhân viên. Vượt qua những khó khăn, thời gian qua, đội ngũ cán bộ Trung tâm luôn nêu cao tinh thần thực hiện tốt 12 điều y đức, không để xảy ra các sai sót trong quá trình thực hiện chuyên môn, được nhân dân tin tưởng”.

Đạt được  kết quả đó, Trung tâm y tế Lục Yên đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng một tập thể đoàn kết, nhất là huy động và vận dụng triệt để kiến thức, trí tuệ, đóng góp của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cũng như viên chức trong đơn vị để xác định các vấn đề ưu tiên, xây dựng kế hoạch năm và kế hoạch giai đoạn để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh. 

Cùng với đó, Trung tâm còn tập trung các giải pháp như: nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực y tế; động rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy gọn, hiệu quả, bố trí nhân lực hợp lý, linh hoạt giữa các khoa theo tình hình, cơ cấu bệnh tật; tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị cho cán bộ. 

Theo đó, trong năm 2024, Trung tâm đã cử 1 bác sĩ đi đào tạo chuyên khoa II, 2 bác sỹ đào tạo chuyên khoa I về Mắt và Ngoại khoa, 1 bác sỹ đào tạo chuyên khoa định hướng Tâm thần; cử các kíp cán bộ đi đào tạo về thận nhân tạo, hồi sức cấp cứu, gây mê hồi sức, kỹ thuật viên dụng cụ phẫu thuật nội soi, phục hồi chức năng cơ bản. 

Năm 2025, Trung tâm tiếp tục cử 5 bác sỹ đi thi chuyên khoa CKI Dược, YHCT, Tai Mũi Họng, CKII gây mê hồi sức và CKI Chẩn đoán hình ảnh; đồng thời hợp tác với các bệnh viện tuyến trên trong đào tạo, hỗ trợ chuyên môn, triển khai hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh từ xa, cải tiến quy trình khám chữa bệnh. qua đó, năm 2025, Trung tâm phấn đấu tiếp nhận khám cho trên 176.000 lượt.

Thời gian tới, cùng với việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân, Trung tâm Y tế Lục Yên còn làm tốt việc triển khai các chương trình mục tiêu y tế quốc gia về tiêm chủng mở rộng như: bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống suy dinh dưỡng; phòng chống lao....; triển khai việc tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp các trạm y tế xã theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp...hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Văn Tuấn

Tags Y tế Lục Yên khám chữa bệnh dạ dày đại tràng

Các tin khác
Các y bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc thăm khám, theo dõi bệnh nhi chấn thương sọ não sau phẫu thuật.

Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, những bác sĩ, y tá, điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ luôn hiện diện như điểm tựa cuối cùng của người bệnh. Tạm gác lại nỗi niềm riêng và những lo toan đời thường, họ căng mình giành giật sự sống cho bệnh nhân từ tay tử thần, trọn vẹn với sứ mệnh thiêng liêng của người thầy thuốc.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế Trấn Yên kiểm tra tiêm vắc xin phòng bệnh cho trẻ.

Thời tiết nắng nóng là thời điểm dễ phát sinh các loại bệnh lây qua đường tiêu hóa, bệnh lây do côn trùng như: tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn, sốt xuất huyết… Để chủ động phòng, chống các bệnh dịch truyền nhiễm bùng phát trong mùa hè, ngành y tế huyện Trấn Yên đã triển khai và chỉ đạo các cơ sở y tế xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch ngay từ khi bắt đầu vào mùa nắng nóng.

Cán bộ y tế huyện Văn Yên tư vấn, truyền thông cho đồng bào dân tộc thiểu số về phòng chống bệnh Thalassemia.

Thalassemia là bệnh tan máu bẩm sinh, để lại gánh nặng kinh tế cho nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tăng cường triển khai các hoạt động với mục tiêu lớn nhất là ngăn chặn việc trẻ em dân tộc thiểu số sinh ra bị bệnh này.

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện/viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, xe cấp cứu, cơ số thiết bị y tế, thuốc, vật tư tiêu hao để kịp thời ứng cứu cho các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão khi được lệnh điều động. (Ảnh minh hoạ).

Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố; các bệnh viện trực thuộc Bộ không để bị động, bất ngờ, không để gián đoạn công tác y tế trong ứng phó thiên tai khi sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy và sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục