Tokyo triển khai hệ thống AI ứng phó nhanh với động đất

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/8/2024 | 6:06:28 AM

Thông tin về việc triển khai hệ thống AI được đăng tải trong bối cảnh Nhật Bản vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra siêu động đất dọc theo rãnh Nankai.

Hệ thống AI này sử dụng camera giám sát trên cao để phát hiện các sự cố hỏa hoạn và sập công trình xây dựng theo thời gian thực
Hệ thống AI này sử dụng camera giám sát trên cao để phát hiện các sự cố hỏa hoạn và sập công trình xây dựng theo thời gian thực

Theo Hãng tin Kyodo ngày 13-8, chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) sử dụng camera giám sát trên cao để phát hiện các sự cố hỏa hoạn và sập công trình xây dựng theo thời gian thực, qua đó đẩy nhanh phản ứng ban đầu với thảm họa trong trường hợp xảy ra các trận động đất lớn.

Hệ thống này sẽ phân tích những cảnh quay từ các camera có độ phân giải cao. Theo đó, có 2 camera được lắp đặt tại tòa nhà chính quyền thủ đô Tokyo, 1 camera tại cây cầu gần vịnh Tokyo, 1 camera ở phía tây thành phố.

Hệ thống này bắt đầu được triển khai toàn diện vào tháng 3 vừa qua. Dự kiến đến cuối năm tài chính tính tới tháng 3-2025, thêm 2 camera sẽ được kích hoạt tại tháp truyền hình Tokyo Skytree, mở rộng phạm vi quan sát tới gần như tất cả các quận của Tokyo và một số khu phía tây thành phố.

Hệ thống do AI điều khiển này tự động phát hiện, đánh giá mức độ, phạm vi thiệt hại từ các vụ hỏa hoạn, sập công trình, cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan như cảnh sát, sở cứu hỏa và Lực lượng phòng vệ Nhật Bản để có thể ứng phó nhanh hơn.

Bên cạnh đó, AI có thể xem lại các cảnh quay camera để xác định các đám khói, mức độ thiệt hại về cấu trúc để đưa ra báo cáo và bản đồ khu vực liên quan. 

Ngoài ra, AI có thể phát hiện các khu vực tập trung nhiều ngôi nhà gỗ, giúp chính quyền xác định các khu vực có nguy cơ thiệt hại cao để ưu tiên ứng phó.

Trước đây, camera được vận hành thủ công khiến việc thu thập thông tin chính xác ngay sau thảm họa trở nên khó khăn. Một quan chức trong chính quyền thủ đô Tokyo chia sẻ: "Chúng tôi cố gắng sử dụng công nghệ tiên tiến để nhanh chóng đánh giá toàn bộ phạm vi thiệt hại".

Hãng tin Kyodo lưu ý tuần trước Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JWA) lần đầu tiên đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra siêu động đất dọc theo rãnh Nankai, chạy giữa miền trung và tây nam Nhật Bản.

Theo đánh giá năm 2022 của chính quyền Tokyo, một trận siêu động đất rãnh Nankai có thể tạo ra sóng thần cao từ 2 - 2,6m dọc khu vực vịnh Tokyo.

Ngoài ra, khả năng 70% sẽ xảy ra một trận động đất lớn ngay bên dưới Tokyo trong vòng 30 năm tới. Một trận động đất mạnh có tâm chấn ở phía nam Tokyo có thể khiến khoảng 6.100 người chết và gây thiệt hại cho khoảng 194.000 tòa nhà.

(Theo TTO)

Các tin khác

Với phương châm "Chuyển đổi số đi trước mở đường", vừa qua, Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô tỉnh Yên Bái đã phối hợp với VNPT Yên Bái xây dựng trang website "Tuyển sinh, đào tạo trực tuyến lái xe mô tô hạng A1" và thực hiện đào tạo trực tuyến cho học viên.

Cán bộ xã Vân Hội, huyện Trấn Yên thu thập thông tin về thu nhập của các hộ dân trên địa bàn.

Từ 1/8, huyện Trấn Yên tổ chức triển khai công tác thu thập, tổng hợp tính toán tiêu chí thu nhập thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (NTM) năm 2024 theo hình thức công nghệ thông tin (CAPI).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tham quan gian hàng chuyển đổi số của thanh niên Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Sau 03 năm thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, đã có 16/22 mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức, đạt 72,72% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra đến năm 2025.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Sở Tư pháp.

Tính đến ngày 30/7/2024, tổng số dữ liệu phải số hóa của toàn tỉnh là 637.819 thông tin; trong đó, đã số hóa 65.205 thông tin, số còn lại phải số hóa là 572.402 thông tin.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục