Ra mắt Khoa Trí tuệ nhân tạo tại Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/8/2024 | 9:21:28 AM

Ngày 28/8, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức Lễ công bố Nghị quyết thành lập và ra mắt Khoa Trí tuệ nhân tạo. Với sự kiện này, Học viện trở thành cơ sở giáo dục đại học đầu tiên tại Việt Nam lập khoa đào tạo về Trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại Lễ công bố, GS, TS Từ Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho biết Khoa AI ra đời với sứ mệnh không chỉ là nơi đào tạo những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực AI, mà còn là trung tâm nghiên cứu và phát triển những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất, đáp ứng nhu cầu cấp bách của xã hội với nhu cầu nhân lực trong ngành AI liên tục tăng cao.

Tầm nhìn phát triển Khoa AI giai đoạn 2024-2025 sẽ là đưa Học viện trở thành đơn vị số 1 về đào tạo AI của cả nước cả về nghiên cứu và chất lượng đào tạo; phấn đấu trong giai đoạn từ năm 2025-2035 sẽ nằm trong nhóm 400-450 đại học thế giới về nghiên cứu AI.

GS, TS Từ Minh Phương cũng cho biết, Học viện đẩy mạnh hoạt động của các phòng lab nghiên cứu chuyên sâu về AI và chất lượng công bố ấn phẩm khoa học theo chuẩn mực quốc tế; mở rộng sự hợp tác với các nhóm nghiên cứu mạnh trên thế giới về AI trong khi tiếp tục hỗ trợ, hợp tác phát triển các sản phẩm AI với các tập đoàn công nghệ lớn.

Về chương trình đào tạo AI của Học viện, PGS, TS Phạm Văn Cường, Trưởng khoa AI cho biết: Chương trình đào tạo ngành AI của Học viện được xây dựng theo chuẩn quốc tế với hai mảng chính là Học máy và AI ứng dụng dựa trên các chương trình đào tạo tiên tiến từ các trường đại học lớn, uy tín trên thế giới nhằm trang bị cho sinh viên những mảng kiến thức vừa có tính chuyên sâu, hiện đại vừa mang tính thực tiễn cao đáp ứng được nhu cầu nhân lực về chuyên gia AI chất lượng cao hiện nay.

Chương trình cũng bao gồm 1 học kỳ thực tập tại doanh nghiệp hàng đầu về AI trong nước và nước ngoài. Học viện sẽ thỉnh giảng các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ các đại học thế giới và các công ty công nghệ lớn.

"Sự ra đời của Khoa AI là một hành động cụ thể nhằm hiện thực hoá định hướng và cam kết của Học viện trong phát triển nguồn nhân lực AI. Khoa sẽ đóng vai trò đầu tàu trong việc trực tiếp đào tạo ngành AI, cũng như hỗ trợ đào tạo chuyên ngành AI cho các khoa khác trong Học viện”, PGS, TS Phạm Văn Cường cho biết thêm.

(Theo NDO)

Các tin khác

Sau 5 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở cũng như việc ứng dụng nền tảng “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” (STĐVĐT) trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ tỉnh đã dần đi vào nền nếp, đạt kết quả tích cực với nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Dây chuyền sản xuất công tơ điện tử đúng tiêu chuẩn. Vấn đề thương hiệu hiện nay được các doanh nghiệp rất chú trọng. Ảnh tư liệu, minh họa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 83/CĐ-TTg ngày 23/8/2024 về việc tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây.

VNPT Yên Bái giới thiệu dịch vụ chuyển tiền thanh toán trực tuyến tại Ngày hội CĐS huyện Yên Bình năm 2022. ảnh tư liệu

Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh ban hành Kế hoạch số 179/KH-BCĐ về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Người dân tham quan, chiêm bái tại Di tích Đền Mẫu phường Nam Cường, thành phố Yên Bái quét mã QR để tìm hiểu về Di tích.

Xác định chuyển đổi số (CĐS) là giải pháp, hướng đi giúp du lịch tăng tốc bứt phá và phát triển bền vững, thời gian qua, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch Yên Bái đã chủ động, tích cực ứng dụng công nghệ, CĐS trong các hoạt động du lịch nhằm đem lại những thuận lợi và trải nghiệm mới cho du khách.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục