Lần đầu tiên giới khoa học chụp được hình ảnh hố đen trong vũ trụ

  • Cập nhật: Thứ năm, 11/4/2019 | 9:17:30 AM

Các nhà khoa học thuộc nhóm Event Horizon Telescop Collaboration ngày 10/4 công bố hình ảnh đầu tiên về hố đen trong vũ trụ.

Bức ảnh đầu tiên chụp hố đen được giới khoa học công bố tối 10/4/2019.
Bức ảnh đầu tiên chụp hố đen được giới khoa học công bố tối 10/4/2019.

Các nhà khoa học thuộc nhóm Event Horizon Telescop Collaboration ngày 10/4 công bố hình ảnh đầu tiên về hố đen trong vũ trụ.

Đây là một phát hiện đột phá, được cho là có thể kiểm chứng học thuyết về thuyết tương đối của Albert Einstein.

Các nhà khoa học trên đến từ Brussels (Bỉ), Sangtiago de Chile (Chile), Đài Bắc (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản) và Washington (Mỹ) đã tiết lộ về cái gọi là "chân trời sự kiện," đường ranh giới quanh một hố đen, nơi lực hấp dẫn mạnh đến nỗi không định luật vật lý bình thường nào có thể áp dụng được và không gì có thể thoát ra.

Hình ảnh hố đen vừa được công bố được chụp từ 8 kính viễn vọng trên toàn cầu - từ các núi lửa ở Hawaii (Mỹ) đến sa mạc Atacama ở Chile, đến tận Nam Cực và châu Âu.

Các kính viễn vọng này đã tham gia vào các cuộc quan sát từ năm 2017. Chúng được kết nối với nhau để tạo ra một hình ảnh viễn vọng có kích cỡ như Trái đất, cho phép đo kích cỡ của các vùng phát sáng của hai hố đen siêu lớn có các "chân trời sự kiện" lớn nhất.

Hố đen này nằm ở trung tâm dải thiên hà khổng lồ M87, cách Trái Đất khoảng 55 triệu năm ánh sáng và có khối lượng khoảng 6,6 tỷ lần khối lượng Mặt trời.

Giáo sư vật lý và vũ trụ Priyamvada Natarajan tại trường Đại học Yale cho biết các hình ảnh này là một thành quả khoa học lớn và sẽ tạo cơ hội để nghiên cứu về vũ trụ và hành tinh mà chúng ta đang sống. Theo bà, các hình ảnh này cũng sẽ kiểm chứng học thuyết tương đối của Einstein.

Sự tồn tại của các hố đen, một trong những vật thể kỳ bí trong vũ trụ, đã được chấp nhận rộng rãi dù rất ít thông tin về nó.

Các hố đen được hình thành từ những gì còn lại của một ngôi sao lớn sau khi chết đi trong một vụ nổ tân tinh. Các nhà khoa học cho rằng có thể có hàng tỷ hố đen trong dải ngân hà.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Thuốc Xanamem mở ra hy vọng cho các bệnh nhân  Alzheimer.

Loại thuốc đang thử nghiệm tại Australia có tên gọi là Xanamem, hoạt động bằng cách làm giảm lượng cortisol, loại hormone được sản sinh ra trong cơ thể khi một người bị căng thẳng.

Khối u màng não rất lớn, nguy hiểm

Chiều 9-4, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, vừa phẫu thuật thành công một bệnh nhân bị khối u màng não lớn.

Sau khi thí nghiệm trên chuột bạch trong 2 năm, các nhà khoa học tại Brazil cho biết vắcxin phòng chống sốt vàng cũng có tác dụng kích thích kháng thể tiêu diệt virus Zika.

Ông Nguyễn Thanh Nam, CEO của Công ty Mytel (phải) và ông Trần Văn Bằng, CEO của Telemor được đề cử vinh danh Giải thưởng Viễn thông châu Á.

Đây là lần đầu tiên người Việt Nam góp mặt tại giải thưởng tầm khu vực để vinh danh năng lực quản lý trong lĩnh vực công nghệ cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục