Sắp có quy trình ứng cứu, xử lý sự cố tấn công mạng cho các cơ quan báo chí

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/6/2021 | 5:16:58 PM

Cục trưởng Cục An toàn thông tin đang tập trung làm hướng dẫn quy trình ứng cứu, xử lý sự cố tấn công mạng cho các cơ quan báo chí sau khi liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp các báo điện tử bị tấn công mạng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, có hiện tượng một số trang báo điện tử bị hacker tấn công có chủ đích, gây gián đoạn truy cập. Các cuộc tấn công nhắm vào trang báo điện tử của cơ quan báo chí không chỉ có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn cho thấy những nguy cơ rủi ro, đe dọa an toàn an ninh trong không gian mạng.

Chiều 17.6, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) - xác nhận: Đơn vị đang tập trung làm hướng dẫn cụ thể hơn quy trình ứng cứu, xử lý sự cố dùng chung trong mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia để có quy trình dành riêng cho hơn 800 cơ quan báo chí.

Theo ông Phúc, từ trưa 12.6 đến nay, Cục đã phối hợp, điều phối các nhà mạng hỗ trợ 2 cơ quan báo chí là báo điện tử VOV tại địa chỉ vov.vn và báo điện tử Pháp luật TP Hồ Chí Minh với tên miền plo.vn khắc phục, xử lý sự cố tấn công mạng.

"Đây cũng chính là lý do lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã giao Cục An toàn thông tin làm đầu mối chủ trì hỗ trợ các cơ quan báo chí báo trong việc xử lý, khắc phục sự cố mất an toàn thông tin”, Cục trưởng Cục An toàn thông tin cho hay.

Cũng theo ông Phúc, Cục An toàn thông tin hiện đã có đủ hành lang pháp lý để triển khai hoạt động điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước.

Trong đó, với khâu ứng cứu, xử lý để đưa hệ thống hoạt động trở lại bình thường, hiện nhiệm vụ đầu mối điều phối do Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) thuộc Cục đảm trách. Các quy định về quy trình ứng cứu, xử lý sự cố an toàn thông tin cho các hệ thống ở mức thường, mức quan trọng đều đã có.

Với quy trình ứng cứu, xử lý sự cố cho các cơ quan báo chí, dự kiến sẽ thiết lập kênh giao tiếp để phối hợp realtime (thời gian thực) giữa Cục và đầu mối chuyên trách CNTT, an toàn thông tin của các cơ quan báo chí. Các báo cũng sẽ được hướng dẫn những loại thông tin gì cần được chia sẻ liên tục để Cục có thể hỗ trợ ứng cứu, xử lý sự cố một cách sớm nhất.

"Quy trình ứng cứu, xử lý sự cố cho các cơ quan báo chí đang được Cục tập trung làm, dự kiến sẽ hoàn thành và trình lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, ban hành trong tuần sau”, lãnh đạo Cục An toàn thông tin cho hay.

Trong thời gian chưa ra quy trình ứng cứu, xử lý riêng cho các cơ quan báo chí, khi nghi ngờ bị tấn công mạng, các báo có thể liên hệ tới đường dây nóng của Cục An toàn thông tin 0339035656 hoặc địa chỉ thư điện tử ais@mic.gov.vn. Bên cạnh đó, các phóng viên, nhà báo, cơ quan báo chí khi nhận được các tin nhắn đe dọa, bị vu khống… đều có thể liên hệ với Cục An toàn thông tin để được hỗ trợ.

(Theo LĐO)

Các tin khác
Hình ảnh Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg bị làm giả bằng deepfake.

Cách thức truy vết dựa trên việc tìm kiếm và phát hiện những điểm chưa hoàn hảo của những bức ảnh hoặc đoạn clip trong quá trình can thiệp bằng “deepfake” thông qua “dấu vân tay” kỹ thuật số.

ABU Robocon 2021 dự kiến sẽ được tổ chức tại Trung Quốc

Theo thông báo của Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam, Robocon Việt Nam 2021 sẽ tạm dừng tổ chức và sẽ không cử đại diện Việt Nam tham dự ABU Robocon 2021.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì họp giao ban Lãnh đạo chủ chốt tuần 23/2021. Ảnh Cổng thông tin Bộ TT&TT

Từ ngày 1.9.2021, trợ lý ảo sẽ bắt đầu ngày làm việc đầu tiên ở Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT). Đây là một sự thay đổi mang tính cách mạng trong hoạt động nhà nước.

Vị trí của Nam Đại Dương (màu đỏ cam) trên bản đồ.

Đại dương thứ 5 có tên gọi là Nam Đại Dương, được xác định bằng dòng chảy hải lưu mà không phải bằng vị trí địa lý và các mảng kiến tạo như 4 đại dương trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục