Foxconn tăng gấp đôi lao động tại Ấn Độ để đẩy nhanh sản xuất iPhone
- Cập nhật: Thứ tư, 20/4/2022 | 8:06:56 AM
Foxconn được cho là đang tăng gần gấp đôi lượng lao động tại nhà máy ở Chennai (Ấn Độ) để sản xuất các mẫu iPhone khác nhau do nhu cầu tăng lên đáng kể tại thị trường này.
![]() |
Ảnh minh họa.
|
Các tin khác
Viên đá quý cổ huyền ảo có thể giúp các nhà khoa học tạo ra các hạt lớn lai giữa ánh sáng và vật chất, dẫn đến bước nhảy vọt trong khoa học công nghệ thông qua siêu máy tính lượng tử tương lai. Theo Science Alert, nghiên cứu mới dẫn đầu bởi nhà vật lý Sai Kiran Rajedran từ Đại học St Andrews (Scotland, Vương quốc Anh) đã trình bày về một viên đá đặc biệt được tìm thấy tại một mỏ đá cổ ở Namibia, chứa tinh thể đồng oxit đặc biệt, chất lượng cực cao.
Theo tờ Guardian (Anh), các nhà sinh vật học đã tìm thấy loài hoa dại Gasteranthus extincus - được cho là đã tuyệt chủng tại Ecuador 40 năm về trước do nạn phá rừng trên diện rộng ở nước này.
Một người dân Mỹ vừa tình cờ bắt gặp loại sên biển thường được gọi là “rồng xanh” và được ví là sát thủ đẹp nhất đại dương vì hình dáng yêu kiều và có nọc độc gây đau đớn.
Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết 3 phi hành gia Trung Quốc đã hạ cánh xuống Nội Mông ngày 17/4 sau 183 ngày trong không gian, kết thúc sứ mệnh vũ trụ dài nhất của Bắc Kinh.