Lần đầu tiên phát hiện loài cây ăn thịt dưới lòng đất

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/7/2022 | 7:46:05 AM

Các nhà khoa học vừa phát hiện một loài cây ăn thịt chưa từng được biết tới trước đây, được xem là loài đặc hữu nằm trên đảo Borneo phía bắc Indonesia.

Loài nắp ấm trong lòng đất mới được phát hiện.
Loài nắp ấm trong lòng đất mới được phát hiện.

Nếu như những chiếc bẫy của họ hàng thuộc họ nắp ấm khác thường treo lơ lửng trên không hoặc ít nhất vươn lên khỏi mặt đất, thì bẫy của loài nắp ấm mới lại nằm dưới đất.

Tiến sĩ Martin Dančák thuộc Đại học Palacký Olomouc (Cộng hòa Czech) cho biết nhóm nghiên cứu đã phải nhổ nhiều lớp rong rêu trong khu rừng trên đảo mới tình cờ bắt gặp được loài nắp ấm kỳ lạ tên Nepenthes pudica.

Những chiếc nắp của cây có thể dài tới 11cm, mọc từ các hốc kẹt và chìm vào lòng đất. Chiếc bẫy được phát triển với độ dày lớn hơn bất ngờ so với thông thường.

Cây sẽ bẫy các động vật thường sống dưới lòng đất như bọ cánh cứng, kiến hay ve sầu. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện hơn chục loại côn trùng nhỏ bị bắt trong chiếc nắp ấm. Chúng sẽ được hòa tan vào một dung dịch đặc biệt có trong nắp ấm để biến thành nguồn dinh dưỡng nuôi cây.


Một số hình ảnh của Nepenthes pudica - Ảnh: Martin Dančák

Nhóm nghiên cứu cho rằng việc sống trong các hốc giúp cây nắp ấm có điều kiện môi trường tốt hơn, từ đó cây dễ tiếp cận được con mồi tiềm năng hơn khi thời tiết thay đổi phức tạp. Chúng cũng sẽ tránh được "cạnh tranh" về nguồn thức ăn với thực vật ở tầng trên trong những khu rừng nhiệt đới rậm rạp.

Điều đặc biệt, cây Nepenthes pudica chỉ sống trên cao khoảng 1.100 tới 1.300m so với mực nước biển. Ở những khu vực thấp hơn, nhóm chưa ghi nhận sự xuất hiện của nó.

Tuy nhiên, theo nhóm nghiên cứu, Nepenthes pudica nhiều khả năng sẽ vẫn gặp rất nhiều thách thức sinh tồn trong thời gian tới, giống như nhiều loại cây khác ở Borneo.

Mối đe dọa trước hết đến từ những kẻ săn trộm trên đảo, tiếp đó là việc mở rộng các đồn điền trồng cọ dầu ở Indonesia vốn đã lấn chiếm hàng triệu hecta rừng nhiệt đới ở nước này.

(Theo TTO)

Các tin khác
Vi khuẩn Streptomyces.

Loại vi khuẩn ăn đường Streptomyces, một chi vi khuẩn dạng sợi thuộc họ Streptomycetaceae có thể được sử dụng để thay thế nhiên liệu hóa thạch trong máy bay hiện nay.

Hóa thạch của loài săn mồi hơn nửa tỷ năm tuổi có não bộ được bảo tồn nguyên vẹn.

Các nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Hoàng gia Ontario (ROM) ở Toronto, Canada gần đây đã công bố phát hiện hóa thạch của loài động vật kỳ lạ, loài động vật ăn thịt đại dương từ kỷ Cambri được gọi là Stanleycaris hirpex . Hóa thạch mới được tìm thấy của sinh vật kỳ lạ đặc biệt hoàn chỉnh, bảo tồn não, hệ thần kinh và con mắt thứ ba.

Lỗ thủng ozone tại Nam Cực

Một lỗ thủng ozone "khổng lồ" vừa được phát hiện tại vùng nhiệt đới, khi nó có diện tích lớn gấp 7 lần so với lỗ thủng nổi tiếng tại Nam Cực.

Biểu tượng Facebook và Meta.

Trong thông báo trên mạng xã hội Facebook ngày 7/7, Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg cho biết công ty sẽ ra mắt tài khoản Meta mới bắt đầu vào tháng 8 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục