Gián khổng lồ tưởng tuyệt chủng cách đây 80 năm bất ngờ xuất hiện ở Úc

  • Cập nhật: Thứ tư, 12/10/2022 | 7:37:55 AM

Một sinh viên ngành sinh học của Đại học Sydney ở Úc đã bất ngờ phát hiện ra một con gián khổng lồ thuộc loài gián ăn gỗ Panesthia lata tưởng chừng như đã tuyệt chủng từ những năm 1930.

Con gián ăn gỗ lớn không cánh này có tên khoa học là Panesthia lata, được anh Maxim Adams phát hiện dưới những tảng đá dưới gốc cây ở thành phố North Bay, thuộc đảo Lord Howe, Úc.

Sự sống sót của loài gián này là một tin tuyệt vời cho giới khoa học, vì đã hơn 80 năm kể từ lần cuối nó được nhìn thấy. Người ta tưởng chúng đã tuyệt chủng.

Những con gián ăn gỗ này từng sống trên khắp đảo Lord Howe nhưng chúng bắt đầu biến mất sau sự xuất hiện của loài chuột trên đảo vào năm 1918.

Ông Atticus Fleming, một quan chức của đảo Lord Howe cho biết: "Thật tuyệt vời khi loài này còn sống sót vì đã hơn 80 năm kể từ khi chúng được nhìn thấy lần cuối cùng”.

"Đảo Lord Howe thực sự là một nơi tuyệt vời, đây là nơi sinh sống của 1.600 loài động vật bản địa không xương sống, một nửa trong số đó không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới” - ông nói thêm.



Loài gián Panesthia lata có chiều dài 22-40 mm, với cơ thể màu hơi đỏ hoặc đen, óng ánh như kim loại.

Úc là nơi sinh sống của 11 loại gián gỗ Panesthia. Loài côn trùng này đào hang trên núi và chuyên ăn các khúc gỗ mục nát trong các khu rừng trên bờ biển phía bắc và phía đông nước Úc. Trong ruột chúng có những vi sinh vật giúp tiêu hóa cellulose trong gỗ.

Theo các nhà khoa học, loài gián ăn gỗ rất quan trọng để duy trì một hệ sinh thái cân bằng trên đảo vì chúng giúp đẩy nhanh quá trình phân hủy gỗ mục và cũng là nguồn thức ăn cho các loài động vật khác.

(Theo TPO)

Các tin khác
Tắt ứng dụng chạy nền trong Settings

Tắt những ứng dụng chạy ngầm không cần thiết là cách tốt nhất để giảm ngốn RAM trên máy tính.

Tên lửa đẩy Soyuz-2.1b mang theo module Prichal rời bệ phóng tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan. Ảnh minh họa

Ngày 10/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Lực lượng Vũ trụ thuộc Lực lượng Không quân vũ trụ Nga đã phóng tên lửa đẩy Soyuz-2.1b mang theo vệ tinh định vị GLONASS-K từ sân bay vũ trụ ở phía Bắc. Vệ tinh này sau đó cùng ngày đã đi vào quỹ đạo dự kiến.

Tên lửa đẩy Trường Chinh-2D mang theo Đài quan sát Mặt trời trên không gian tiên tiến (ASO-S) rời bệ phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, Trung Quốc ngày 9-10

Sáng 9-10, Trung Quốc đã phóng một vệ tinh khám phá Mặt trời vào vũ trụ từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền (Jiuquan) ở miền Tây Bắc nước này.

Tàu thu giữ và lưu trữ CO2.

Một nhóm các tập đoàn từ Mỹ và Hà Lan bắt đầu thử nghiệm giải pháp dùng tàu thu giữ và lưu trữ khí CO2 trên biển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục