Quái thú khổng lồ, lên đến 190 triệu tuổi lộ diện ở Campuchia

  • Cập nhật: Chủ nhật, 6/11/2022 | 8:05:13 AM

Phần hài cốt quái thú bí ẩn xuất hiện ở tỉnh Koh Kong - Campuchia đầu năm 2021 vừa được xác định là xương một con khủng long chưa rõ loài, sống vào kỷ Jura hoặc kỷ Phấn Trắng.

Hài cốt quái thú khi vừa được phát hiện vào năm 2021. Do thiếu nguồn lực, các nhà khoa học Campuchia quyết định bảo tồn nó tại chỗ và chính thức khai quật vào tháng 11 sắp tới với sự hỗ trợ của các chuyên gia Pháp - Ảnh: Bộ Môi trường Campuchia
Hài cốt quái thú khi vừa được phát hiện vào năm 2021. Do thiếu nguồn lực, các nhà khoa học Campuchia quyết định bảo tồn nó tại chỗ và chính thức khai quật vào tháng 11 sắp tới với sự hỗ trợ của các chuyên gia Pháp - Ảnh: Bộ Môi trường Campuchia

TheoKhmer Times,xác nhận này đã giúp nó trở thành hóa thạch khủng long đầu tiên được tìm thấy ở Campuchia. Đó là một phần xương to, vững chắc, chưa rõ thuộc bộ phần nào nhưng dài tới 70 cm, rộng 20 cm, cho thấy "chủ nhân" phải là một con quái thủ khổng lồ.

TheoThe Phnom Penh Post,hóa thạch được tìm thấy vào đầu năm 2020 ở đảo Pao Patrol bên cạnh Khu bảo tồn động vật hoang dã Tatai ở huyện Mondol Seima, tỉnh Koh Kong.

Xác nhận vừa được đưa ra từ Bộ Môi trường Campuchia. Bộ này dự định sẽ mở một cuộc nghiên cứu chi tiết vào tháng 11 khi có sự hỗ trợ từ 3 chuyên gia Pháp, bao gồm khai quật khu vực xung quanh nơi hóa thạch lộ ra để tìm kiếm thêm các phần hài cốt khác, hoặc hài cốt của các cá thể khủng long khác. Họ cũng dự định tìm kiếm sự hỗ trợ từ Thái Lan.

Do thiếu các chuyên gia về cổ sinh vật học nên tạm thời chưa thể xác nhận được loài khủng long từng lang thang ở Đông Nam Á kỷ Jura hoặc Phấn Trắng này thuộc về loài nào.

Ông Lim Vanchan, thuộc nhóm nghiên cứu hóa thạch thuộc bộ phận di sản của Bộ, cho biết đây cũng là xương hóa thạch động vật đầu tiên được chôn trong đá từng được tìm thấy ở Campuchia.

Việc xác định niên đại của hóa thạch hiện chỉ mang tính chất gián tiếp. Theo bản đồ địa chất của khu vực, phiến đá "niêm phong" phần hài cốt thuộc về kỷ nguyên Mesozoi, ước tính thuộc về giai đoạn 65 triệu - 190 triệu năm- trước, tức gồm phần lớn kỷ Jura và toàn bộ kỷ Phấn Trắng.

Ông Vanchan cho biết thêm: "Chưa lấy được xương, chúng tôi đã bảo tồn ở đó với sự bảo vệ của Sở Môi trường ở đó".

Về mặt địa chất, xương nằm trong sa thạch thấp hơn mặt đá ở các đảo và núi xung quanh khoảng 30 đến 40 mét. Hóa thạch đã bị lộ ra bởi sự xói mòn của nước. Nó được tìm thấy bên cạnh mép nước và hiện có thể nhìn thấy khi thủy triều rút.

(Theo doanhnghiepvn)

Các tin khác
Một cây vĩ cầm Stradivari tại nhà đấu giá Christie's ở New York, 2008.

Nghiên cứu mới của Ý cho thấy, các nhạc cụ cổ có phát ra một loại “âm thanh thứ ba” bí ẩn khiến chúng trở nên chất lượng hơn rất nhiều.

Tổ của loài Bồ câu Nicoba rất đơn giản, có khi chỉ có 3 - 4 que cây nhỏ nhưng được sắp xếp một cách chắn chắc để cho trứng không bị rơi ra ngoài. Một tổ chỉ có duy nhất một trứng, trứng có kích thước lớn và có màu trắng. Ảnh: TTXVN

Ngày 3/11, trong lúc tuần tra bảo vệ rừng trên tuyến đường mòn trên hòn Bảy Cạnh - Vườn Quốc gia Côn Đảo, lực lượng Kiểm lâm của Vườn đã phát hiện bồ câu Nicoba xuất hiện. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của loài bồ câu Nicoba tại lâm phần Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Một cánh đồng đậu tương khô héo do nắng nóng kéo dài tại Sozzago, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo về tình trạng ấm lên 2,6 độ vào cuối thế kỷ này, nhiều hơn một độ so với ngưỡng mà Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đã xác định.

GS.TS Trần Đăng Xuân (bên phải) và nghiên cứu viên tại Phòng thí nghiệm sinh lý, thực vật và hóa sinh.

Tạp chí Cancers công bố công trình nghiên cứu của nhóm GS.TS Trần Đăng Xuân, Đại học Hiroshima, chứng minh hợp chất được tinh chế từ vỏ trấu có tác dụng ức chế tế bào ung thư.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục