Robot hỗ trợ thành công ghép phổi không cần cắt xương sườn

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/4/2023 | 2:09:22 PM

Với sự hỗ trợ của robot 4 tay có tên “Da Vinci,” các bác sỹ ở Tây Ban Nha đã thực hiện rạch 1 phần nhỏ da, mỡ và cơ của bệnh nhân để lấy lá phổi tổn thương ra ngoài, sau đó đưa vào cơ thể lá phổi mới.

Phương pháp phẫu thuật bằng robot giúp giảm đau đớn cho bệnh nhân và vết thương chóng lành hơn.
Phương pháp phẫu thuật bằng robot giúp giảm đau đớn cho bệnh nhân và vết thương chóng lành hơn.

Các bác sỹ Bệnh viện Vall d'Hebron tại thành phố Barcelona của Tây Ban Nha vừa tiến hành ca ghép phổi bằng kỹ thuật mới, sử dụng robot phẫu thuật, cũng như thực hiện đường mở mới mà không cần cắt xương sườn.

Trong ca phẫu thuật này, với sự hỗ trợ của robot 4 tay có tên "Da Vinci,” các bác sỹ đã thực hiện rạch một phần nhỏ da, mỡ và cơ của bệnh nhân để lấy lá phổi tổn thương ra ngoài, sau đó đưa vào cơ thể lá phổi mới.

Điều đặc biệt vết rạch này chỉ dài khoảng 8cm, phía dưới xương ức, ngay trên cơ hoành, nhỏ hơn nhiều so với các vết rạch dài tới khoảng 30cm trong các kỹ thuật trước đây.

Đây là lần đầu tiên các bác sỹ phẫu thuật giới hạn đường mở để ghép phổi chỉ trên phạm vi mô mềm. Do đó, phương pháp này giúp giảm đau đớn cho bệnh nhân và vết thương chóng lành hơn.

Phát biểu với báo giới ngày 17/4, Trưởng Khoa Phẫu thuật lồng ngực và ghép phổi của Bệnh viện Vall d'Hebron, bác sỹ Albert Jauregui, nhấn mạnh kỹ thuật này có thể giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, giảm thời gian phục hồi sau phẫu thuật cũng như giảm đau đớn. Ông hy vọng kỹ thuật này sẽ sớm được sử dụng rộng rãi.

Theo bác sỹ Jauregui, để đưa lá phổi mới vào cơ thể qua một vết rạch nhỏ, các chuyên gia đã phải "làm xẹp" bộ phần này. Vết rạch được thực hiện trên phần cơ thể có lợi thế là làn da có khả năng đàn hồi cao, qua đó cho phép mở rộng vết mở mà không cần cắt xương.

Tuy nhiên, ngoài vết rạch chính, các bác sỹ phẫu thuật cũng phải rạch các vết nhỏ hơn ở bên cạnh xương sườn để lắp cánh tay robot và camera 3D.

Bác sỹ Jauregui cho biết với kỹ thuật này, các bác sĩ có thể cấy ghép 2 lá phổi trên cùng 1 vết rạch.

Kỹ thuật trên được thực hiện trên bệnh nhân là nam giới, 65 tuổi, phải ghép phổi vì chứng xơ phổi.

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân cho biết ông không hề thấy đau đớn. Vì vết mổ nhỏ nên bệnh nhân chỉ cần dùng paracetamol trong khi các ca ghép phổi thông thường đòi hỏi kê đơn thuốc giảm đau opioid sau phẫu thuật.

Tây Ban Nha là nước đi đầu thế giới về cấy ghép nội tạng. Theo số liệu của Bộ Y tế nước này, trong năm 2022, trung bình mỗi ngày có 7 người hiến tạng và các bác sỹ thực hiện 15 ca ghép tạng.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Trào lưu “bóc phốt” trên TikTok được cơ quan chức năng xác định vi phạm quy định pháp luật về quyền cá nhân.

Mạng xã hội TikTok đang bị chỉ trích bởi những video có nội dung nhảm nhí tạo ra xu hướng độc hại cho người sử dụng, đặc biệt là giới trẻ. Nghiêm trọng hơn, TikTok còn có những nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam. Thực tế này cho thấy, việc ngăn chặn thông tin “bẩn” trên mạng xã hội không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước, mà còn là trách nhiệm của mỗi người dùng trong sự phát triển của thế giới “phẳng” hiện nay.

Ảnh mô phỏng sóng địa chấn từ các trận động đất ở Nam bán cầu được phản hồi tại cấu trúc ULVZ dọc theo ranh giới lõi - lớp phủ của Trái đất.

Hóa ra, phần lõi bên trong của Trái đất phức tạp hơn chúng ta từng nghĩ rất nhiều.

Kết quả sẽ có trong 10 phút, phát hiện được việc sử dụng các loại ma túy và chất kích thích, bao gồm cả cần sa.

Lực lượng cảnh sát Singapore đã lần đầu tiên sử dụng phương pháp xét nghiệm dịch nước bọt để phát hiện một người có sử dụng ma túy hay không.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo mở – ChatGPT vào các sản phẩm học tập tạo cảm giác hứng thú với người học, đơn giản với người dạy và dễ kiểm soát với quản trị viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục