Xuất hiện một hòn đảo mới ngoài khơi Nhật Bản sau khi núi lửa phun trào

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/11/2023 | 2:42:04 PM

Một hòn đảo mới hình thành ngoài khơi bờ biển Iwo Jima ở Thái Bình Dương, ngoài khơi Nhật Bản đã được phát hiện trong bức ảnh vệ tinh sau vụ phun trào núi lửa dưới nước hồi cuối tháng 10 vừa qua.

Hòn đảo núi lửa mới nổi ở đại dương ngoài khơi đảo Iwo Jima của Nhật Bản có thể được nhìn thấy qua hình ảnh vệ tinh.
Hòn đảo núi lửa mới nổi ở đại dương ngoài khơi đảo Iwo Jima của Nhật Bản có thể được nhìn thấy qua hình ảnh vệ tinh.

Một hòn đảo mới nổi lên từ Thái Bình Dương sau một vụ phun trào núi lửa dưới nước hiện có thể nhìn thấy được từ không gian qua hình ảnh từ Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA). Các hình ảnh vệ tinh cho thấy, vùng đất mới nằm cách bờ biển đảo Iwo Jima của Nhật Bản khoảng 1 km.

Ngọn núi lửa chìm dưới nước bắt đầu phun trào ngày 21/10 vừa qua và hoạt động của nó tăng cường trong 10 ngày tiếp theo. Đến ngày 30/10, cứ vài phút lại có một vụ phun trào xảy ra. Vụ phun trào đã ném những khối đá lớn lên không trung và bắn ra một luồng khí và tro cao hơn 50m gần như thẳng đứng trên mặt nước.

Tuyên bố từ ESA cho biết, kể từ khi núi lửa bắt đầu phun trào, tro và đá núi lửa đã chồng chất lên nhau để tạo thành hòn đảo mới, hiện có thể nhìn thấy được từ không gian. Hình ảnh mới nhất được chụp bằng vệ tinh Landsat 9 ngày 3/11 vừa qua cho thấy điều này. Hình ảnh cho thấy hòn đảo Iwo Jima – nằm cách Tokyo khoảng 1.200 km về phía nam – trước và sau vụ phun trào mới nhất.

Cùng với sự xuất hiện một hòn đảo mới, núi lửa phun trào còn tạo ra một biển đá bọt nổi – một loại đá cực kỳ xốp hình thành trong các vụ phun trào bùng nổ. Theo một bản dịch khác, phân tích mới về loại đá bọt này cho thấy thành phần hóa học của nó khác với thành phần hóa học của núi lửa phun ra từ các núi lửa khác trong chuỗi này. Tuyên bố lưu ý rằng, đá bọt có thể xuất phát từ một vụ phun trào dọc theo vùng rạn nứt phía sau vòng cung – khu vực phía sau vòng cung núi lửa.

Vụ phun trào mới nhất gần như ở cùng một vị trí với vụ phun trào diễn ra vào tháng 7 năm 2022, cho thấy hoạt động magma đang tiếp tục trở lại tại Iwo Jima.

Yuji Usui, nhà phân tích của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, cho biết vụ phun trào hiện đã lắng xuống. Hòn đảo mới rộng khoảng 100 m và cao 20 m, nhưng nó dường như đang bị thu hẹp lại khi sóng ăn mòn lớp đá "vỡ vụn". Liệu hòn đảo mới có tồn tại được hay không vẫn chưa rõ và phụ thuộc vào thành phần của nó. "Nếu là dung nham, nó có thể tồn tại lâu hơn,” Usui nói với AP.

(Theo TPO)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Chuyên gia WMO cảnh báo rằng El Nino có khả năng kéo dài ít nhất đến tháng 4 năm sau, có nguy cơ đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mức kỷ lục, gây thêm nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan.

Ảnh minh họa.

Những tệp tin được chèn vào có nội dung độc hại, quảng cáo không phù hợp bị đối tượng xấu cài cắm, chèn vào website cơ quan nhà nước xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google.

Miếng nhựa VPR có thể tự trở về hình dạng ban đầu

Loại nhựa mới có thể tự chữa lành, tự phân hủy được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt cho các sản phẩm gia dụng, công nghiệp.

Hình minh họa do NASA công bố ngày 21/2/2013 cho thấy một lỗ đen siêu lớn trong thiên hà xoắn ốc NGC 1365.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra hố đen lâu đời nhất từ trước đến nay, được hình thành chỉ 470 triệu năm sau Vụ nổ lớn (Big Bang) - vụ nổ khổng lồ cách đây 13,8 tỷ năm sinh ra vũ trụ của chúng ta.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục