Trung Quốc: Hồi sinh thành công mô não người đông lạnh trong 18 tháng

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/5/2024 | 10:48:04 AM

Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Phúc Đán, Trung Quốc đã hồi sinh thành công mô não người bị đông lạnh trong 18 tháng, lập kỷ lục mới trong lĩnh vực đông lạnh. Kết quả nghiên cứu được công bố chính thức trên tạp chí khoa học quốc tế Cell.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin được công bố trên tài khoản WeChat "Nhật báo Tinh Đảo” và "Tân Trí Nguyên” cho biết, nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm các nhà khoa học do Tiến sĩ Thiệu Chí Thành của Đại học Phúc Đán dẫn đầu. Bằng cách sử dụng tế bào gốc phôi của người, các nhà nghiên cứu đã dành 3 tuần để phát triển các cơ quan não, những cụm nhỏ tế bào não tự tổ chức có thể phát triển thành nhiều loại tế bào não khác nhau.

Sau đó, các nhà nghiên cứu ngâm các cơ quan não này trong các hợp chất hóa học khác nhau, đông lạnh chúng trong ít nhất 48 giờ rồi rã đông để theo dõi sự phát triển và sự chết đi của tế bào.

Kết quả cuối cùng cho thấy, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng hỗn hợp hóa học bao gồm Methyl cellulose, Ethylene glycol, Dimethyl sulfoxide (DMSO) và Y27632 là hiệu quả nhất, giúp mô có ít tế bào chết nhất và phát triển nhiều hơn sau khi rã đông. Hỗn hợp hóa học này được đặt tên là MEDY.

Các cơ quan não ngâm trong MEDY được rã đông có hình dáng, sự phát triển và chức năng rất giống với cơ quan cùng độ tuổi không bị đông lạnh, ngay cả khi bị đông lạnh trong 18 tháng, vẫn có thể tiếp tục phát triển và dài nhất lên tới hơn 150 ngày.

Kỹ thuật đông lạnh mới này có thể cho phép các cơ quan và mẫu não được bảo quản trong thời gian dài hơn cho nghiên cứu y sinh, cuối cùng có thể được áp dụng cho toàn bộ bộ não và các mô khác.

(Theo VOV)

Các tin khác

Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã có các chương trình nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp. Qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trên thị trường, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường ở địa phương.

Hình dáng của Kính viễn vọng cực lớn (ELT).

Trung tâm công nghệ thiên văn Anh (UK ATC) bắt đầu phát triển thiết bị đầu tiên trên kính viễn vọng tiên tiến mang tên Kính viễn vọng cực lớn (ELT).

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ KH&CN và ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ TTTT trao Giải Nhất cho các tác giả.

Giải thưởng báo chí về khoa học- công nghệ (KH&CN) vinh danh những nhà báo có tinh thần khoa học, đã nỗ lực hết mình, tìm tòi, phát hiện, phản ánh các kết quả của hoạt động KH&CN trong sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 cho TS. Nguyễn Thị Kim Thanh và PGS.TS. Trần Mạnh Trí.

Bộ Khoa học-Công nghệ vừa trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 cho TS. Nguyễn Thị Kim Thanh và PGS.TS. Trần Mạnh Trí.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục