
Các nhà khoa học phát hiện, bầu khí quyển của sao Diêm Vương đang trải qua một sự biến đổi kỳ lạ.

Nơi bấy lâu bị tưởng là "khối sắt nhàm chán" sâu bên trong Trái Đất có thể là một thế giới rất phúc tạp, nghiên cứu từ Đại học Hawaii (Mỹ), khẳng định.

Tương tự như Google khi lập ra Alphabet, Facebook đã quyết định đổi tên công ty thành Meta, khẳng định sẽ là vũ trụ ảo đầu tiên trên thế giới.

Mới đây, nhóm nghiên cứu của chuyên gia Từ Quang Huy thuộc Viện nghiên cứu động vật có xương sống cổ đại và người cổ đại trực thuộc Viện nghiên cứu khoa học Trung Quốc đã khai quật được hóa thạch loài cá sứt môi vảy sườn lâu đời nhất thế giới với niên đại cách đây 244 triệu năm thuộc kỷ Trias tại Lạc Bình, Vân Nam (Trung Quốc).

Máy ảnh viễn thám thực hiện thăm dò trên một vùng rộng lớn của Nam Mexico đã phát hiện ra hàng trăm trung tâm nghi lễ cổ đại. Chúng không chỉ có nguồn gốc từ người Maya. Một số địa điểm được tìm thấy có vai trò quan trọng với nền văn minh Olmec, nền văn minh giao thoa với văn minh Maya.

Các nhà thiên văn học có thể đã phát hiện ra hành tinh đầu tiên bên ngoài Dải Ngân Hà của chúng ta, cách Trái Đất 28 triệu năm ánh sáng.

Các nhà khảo cổ Israel hôm 21/10 thông báo phát hiện viên đá thạch anh tím 2.000 năm tuổi với hình khắc khác thường về một con chim và một cành cây có năm quả.

Tuyến cáp biển AAG vừa tiếp tục gặp sự cố trên nhánh cáp S1I kết nối từ Việt Nam đi HongKong (Trung Quốc), gây ảnh hưởng nhất định đến chất lượng dịch vụ Internet quốc tế.
Giáo sư người Yên Bái đứng đầu 5 nhà khoa học Việt Nam vào top 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới

YênBái - Theo bảng xếp hạng vừa được công bố ngày 20/10/2021, có 28 nhà khoa học người Việt đang công tác tại Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng top 100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới trong năm 2021. Trong đó, Giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội - người con của quê hương Yên Bái tiếp tục đứng đầu trong các nhà khoa học Việt Nam, xếp hạng 5949 thế giới (và đứng thứ 96 thế giới trong lĩnh vực Engineering).

Sinh vật kỳ dị với bề ngoài giống khủng long bạo chúa bị nhiều người cho là sản phẩm của công cụ chỉnh sửa ảnh. Tuy nhiên, nó thực sự tồn tại.