Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh 40 năm xây dựng và phát triển

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/11/2022 | 8:05:56 AM

YênBái - 40 năm qua là quá trình phấn đấu liên tục không ngừng nghỉ của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) THPT tỉnh Yên Bái đã từng bước vượt qua khó khăn để khẳng định vị trí là trung tâm đào tạo chất lượng trong hệ thống giáo dục dân tộc tỉnh nhà.

Học sinh Trường phổ thông DTNT THPT tỉnh Yên Bái chăm sóc vườn rau, tạo nguồn thực phẩm phục vụ cho bữa ăn nội trú.
Học sinh Trường phổ thông DTNT THPT tỉnh Yên Bái chăm sóc vườn rau, tạo nguồn thực phẩm phục vụ cho bữa ăn nội trú.


Trường PTDTNT THPT tỉnh được thành lập từ tháng 10/1982, tiền thân là Trường Thanh niên Dân tộc vừa học vừa làm Bảo Hà.  Trường Thanh niên Dân tộc vừa học vừa làm Bảo Hà được sáp nhập từ các trường: Trường Thanh niên Dân tộc số 2 Bảo Hà (Lào Cai), Trường Thanh niên Dân tộc Lũng Mu (Nghĩa Lộ), Trường Thanh niên Dân tộc Mông Sơn (Yên Bái) có nhiệm vụ đào tạo học sinh người dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh Hoàng Liên Sơn. 

Năm học 1982 - 1983, trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, UBND tỉnh Hoàng Liên Sơn chuyển một bộ phận giáo viên, học sinh của Trường Thanh niên Dân tộc vừa học vừa làm Bảo Hà về thị xã Yên Bái và tiếp quản cơ sở của Trường Trung học Sư phạm 10 + 2 Yên Bái đóng trên địa bàn xã Minh Bảo để thành lập trường mới mang tên Trường PTTH Vùng cao với 20 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 3 lớp 10 gồm 105 học sinh. 

Năm học 1985 - 1986, nhà trường được xây dựng mới tại tổ 26, phường Đồng Tâm, thị xã Yên Bái, với các khối phòng học, nhà ký túc xá, bếp ăn và phòng làm việc phục vụ cho các hoạt động giảng dạy và tổ chức đời sống nội trú cho học sinh. Đến năm học 1992 - 1993 (2 năm sau khi chia tách tỉnh Hoàng Liên Sơn thành hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai), Trường chia tay đưa các học sinh thuộc địa bàn tỉnh bạn về Lào Cai. 

Bước sang những năm đầu của thế kỷ XXI, trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, Đảng và Nhà nước tiếp tục chú trọng, đẩy mạnh công tác giáo dục ở vùng đồng bào DTTS thì quy mô trường lớp, đội ngũ ngày càng phát triển, chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng nâng lên. 

Cụ thể, năm 2003, quy mô nhà trường tăng lên 18 lớp với địa bàn tuyển sinh toàn tỉnh; trong đó, phân hiệu 2 đặt tại Trường Trung học Sư phạm (thị xã Nghĩa Lộ). Năm học 2009 - 2010, phân hiệu 2 tách lập trường mới có tên là Trường PTDTNT THPT Miền Tây tỉnh Yên Bái. Đến năm học 2010 - 2011, nhà trường đổi tên thành Trường PTDTNT THPT tỉnh Yên Bái.

Năm học 2020 - 2021, được sự quan tâm của tỉnh, nhà trường được chuyển về cơ sở mới tại tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, có khuôn viên rộng hơn 6,5 ha, gồm khu lớp học có hệ thống cơ sở vật chất khá đầy đủ và hiện đại, với các phòng học thông minh; khu ký túc xá; nhà ăn, nhà đa chức năng, phòng thư viện... đảm bảo ăn, ở, sinh hoạt, học tập, vui chơi giải trí cho học sinh. Từ đây, nhà trường hoàn thiện tiêu chuẩn về điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia. 

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc dự khai giảng năm học 2021 - 2022 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh. 

Với sự quyết tâm, nỗ lực, tinh thần đoàn kết, tâm huyết, tất cả vì học sinh thân yêu của tập thể sư phạm nhà trường, Trường tiếp tục giữ vững, nâng mức độ hoàn thành 5 tiêu chuẩn xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đến ngày 18/3/2022, UBND tỉnh Yên Bái ký Quyết định số 381 công nhận Trường PTDTNT THPT tỉnh Yên Bái đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đây là niềm vinh dự, tự hào, sự động viên, khích lệ to lớn đối với tập thể sư phạm, các bậc cha mẹ học sinh cũng như toàn thể học sinh nhà trường.


Sau 40 năm xây dựng, phát triển, Trường đã 3 lần đổi tên, di chuyển địa điểm, nhưng với nhiệm vụ đặc thù của trường chuyên biệt, tập thể sư phạm nhà trường qua các thế hệ đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và từng bước phát triển; quy mô đào tạo tăng từ 3 lớp lên 12 lớp, số học sinh tăng từ 105 lên 420 học sinh/năm.

Chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng được nâng lên qua các năm học; hằng năm, học sinh có học lực khá giỏi đạt từ 70 đến 80%; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT các năm gần đây luôn duy trì 100%; 60 - 80% học sinh sau khi tốt nghiệp THPT đi học nghề, đỗ vào các trường cao đẳng, đại học; nhiều học sinh đạt điểm cao và đỗ vào các trường đại học tốp đầu.

Số học sinh đạt giải học sinh giỏi qua các kỳ thi văn hóa, khoa học, kỹ thuật đến nay đã có 408 lượt học sinh đạt giải các cấp; trong đó, có 339 giải cấp tỉnh; 40 giải cấp quốc gia; 15 giải các môn văn hóa tại Hội thi Văn hóa - Thể thao các trường PTDTNT toàn quốc; có 14 học sinh đạt giải khoa học, kỹ thuật. 

Riêng năm học 2021  -2022, có 100% học sinh đạt học lực trên trung bình; trong đó, khá và giỏi đạt 86,7%; 30 học sinh giỏi cấp tỉnh, 1 học sinh tham gia đội tuyển quốc gia và 1 giải khoa học, kỹ thuật; 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT với điểm trung bình các môn thi đạt 7,13 điểm và cũng là năm thứ 3 liên tiếp đứng thứ 2 toàn tỉnh.

Đến nay, nhà trường đã đào tạo được trên 4.200 học sinh; trong đó, nhiều học sinh đã trưởng thành là những kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ, cán bộ ở các lĩnh vực kinh tế - xã hội; tham gia trong lực lượng vũ trang; là đại biểu Quốc hội, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể tại địa phương và mọi miền Tổ quốc. 

Tiêu biểu như cựu học sinh khóa 1 Lý Seo Dìn - nguyên Trưởng ban Ban Dân vận tỉnh Lào Cai; cựu học sinh khóa 12 Giàng A Tông nay là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái; cựu học sinh khóa 2 Lương Văn Thức nay là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái; cựu học sinh Hoàng Thị Vĩnh nay là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái; cựu học sinh khóa 7 Giàng Seo Vần nay là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai; cựu học sinh khóa 12 Triệu Thị Bình nguyên là đại biểu Quốc hội khóa XI, XII; cựu học sinh khóa 10 Nguyễn Quốc Luận nay là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái; Triệu Thị Huyền - cựu học sinh khóa 26 là đại biểu Quốc hội khóa XV… cùng nhiều giáo sư, tiến sĩ, giảng viên đại học.

Cùng với sự trưởng thành của các thế hệ học trò là những đóng góp to lớn của các thế hệ nhà giáo, nhiều thầy cô tâm huyết như: Nhà giáo Ưu tú Hà Văn Định, Lê Ngân, Đinh Văn Long, Nguyễn Trung Thiềng, Đào Minh Châu, Trần Thị Phương Hà, Hà Thị Lan, Đinh Thị Kim Khánh, Nông Ngọc Xô, Hoàng Ngọc Long, Nguyễn Trung Kiên, Lý Ôi Chí, Cao Như Lại, Nguyễn Văn Quyết, Hà Thị Lợi, Hà Thị Chức, Đỗ Ngọc Bích, Trương Thị Mai, Hoàng Thị Chi, Nguyễn Thị Quân... cùng với sự quan tâm, chăm sóc tận tình của các thế hệ cán bộ, nhân viên nhà trường. 


Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT động viên cô và trò nhà trường. 

Qua đó, có rất nhiều lượt cán bộ, giáo viên nhà trường được công nhận danh hiệu Chiến sĩ Thi đua và giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Chi bộ nhà trường luôn đạt tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Các tổ chức, đoàn thể nhà trường đều được công nhận thi đua xuất sắc, được cấp trung ương tặng cờ thi đua. 

Với những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong suốt 40 năm qua, Trường PTDTNT THPT tỉnh liên tục được công nhận là tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc, nhiều năm là đơn vị dẫn đầu khối THPT của tỉnh được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành, đoàn thể ghi nhận, tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen. 

Nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vào năm 1997 và Huân chương Lao động hạng Nhì vào năm 2005. Năm 2010 và năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Tiếp nối truyền thống, những năm qua, quy mô, chất lượng giáo dục, đào tạo của nhà trường luôn được duy trì, phát triển và khẳng định; đến năm 2022, nhà trường đã được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước và trực tiếp là của tỉnh. Nhà trường đã vinh dự được đón tiếp nhiều vị nguyên thủ quốc gia như: Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Võ Chí Công; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc… cùng nhiều  đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng, thứ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ đã đến thăm, động viên tập thể thầy và trò nhà trường. 

40 năm qua là quá trình phấn đấu liên tục không ngừng nghỉ của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh dưới sự lãnh đạo sâu sắc của các cấp ủy đảng, chính quyền, của lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo qua các thời kỳ cùng sự ủng hộ, giúp đỡ tận tình của các bậc cha mẹ học sinh, nhà trường đã từng bước vượt qua khó khăn để khẳng định vị trí là trung tâm đào tạo chất lượng quan trọng trong hệ thống giáo dục dân tộc tỉnh nhà.

Để phát huy, tiếp nối truyền thống vẻ vang của nhà trường, trong thời gian tới, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”. Nỗ lực hơn nữa để xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, thống nhất, tinh thần trách nhiệm cao, nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục toàn diện. 

Tiếp tục xây dựng môi trường tu dưỡng, học tập thân thiện, nề nếp, kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, tôn trọng sự phát triển cá biệt; đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện nhằm tạo nguồn cán bộ, nguồn nhân lực là con em các DTTS trong tỉnh. 

Quan tâm, chú trọng giáo dục và hình thành cho học sinh các giá trị cốt lõi về phẩm chất, năng lực "Đoàn kết, nhân ái, trung thực, chăm chỉ, chủ động, sáng tạo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”. Xây dựng nhà trường không ngừng phát triển và trưởng thành, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Vũ Hải - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái

Tags Dân tộc nội trú DTNT THPT xây dựng và phát triển chuẩn quốc gia vinh dự tự hào sư phạm

Các tin khác
Thí sinh dự thi IELTS

Như vậy, hai đơn vị sở hữu bài thi IELTS tại Việt Nam bao gồm Hội đồng Anh (British Council) và IDP đều đã thông báo tạm hoãn các kỳ thi IELTS cho đến khi có thông tin mới.

Tăng cường giám sát việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ. Ảnh minh họa: Internet

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo yêu cầu tăng cường quản lý liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài.

Ngày dạy thể dục, tối đến thầy Sùng A Trừ đảm nhận việc dạy chữ cho các em nhỏ người Mông ở Chế Tạo

Dẫu cung đường còn lắm gập ghềnh, nhưng ở miền biên viễn có những người thầy cô giáo đã tình nguyện dành cả thanh xuân cho những đứa trẻ vùng cao, đóng góp cho sự nghiệp trồng người.

Hội đồng Anh thông báo tạm hoãn tất cả kỳ thi IELTS tại Việt Nam từ 10/11 đến khi có thông báo mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục