Bộ Giáo dục- Đào tạo sẽ không thành lập trung tâm khảo thí độc lập

  • Cập nhật: Chủ nhật, 26/2/2023 | 2:42:01 PM

Hiện nay, một số cơ sở giáo dục đại học đang tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh khiến thí sinh phải dành nhiều thời gian cho việc ôn tập và tham gia các kỳ thi này nhằm tăng cơ hội trúng tuyển.

Thí sinh chuẩn bị vào kỳ thi thi đánh giá năng lực (ảnh minh hoạ)
Thí sinh chuẩn bị vào kỳ thi thi đánh giá năng lực (ảnh minh hoạ)

Nhiều ý kiến cho rằng, nên tổ chức thành lập các trung tâm khảo thí độc lập và các trường sử dụng kết quả đó để xét tuyển đại học. Như vậy, sẽ bớt tốn kém và giảm áp lực cho thí sinh. Tuy nhiên, Thứ trưởng Giáo dục- Đào tạo (GD-ĐT) Hoàng Minh Sơn khẳng định, sẽ không đứng ra thành lập các trung tâm khảo thí độc lập và các công ty tư nhân cũng không thể đứng ra thành lập các trung tâm này.

Hiện nay, một số cơ sở giáo dục đang tự tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh, trong đó có những kỳ thi được nhiều trường sử dụng kết quả để xét tuyển.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, đây là quyền tự chủ của các trường. Với các kỳ thi có uy tín, được nhiều trường sử dụng kết quả để xét tuyển, nhiều thí sinh tham gia thi chính là định hướng tốt để thành lập các trung tâm khảo thí độc lập với cơ sở giáo dục đại học. Các trung tâm khảo thí độc lập có thể được thành lập bởi nhiều trường, một hiệp hội, câu lạc bộ, hoặc nhóm trường nào đó là định hướng đúng đắn. Bộ GD-ĐT sẽ không đứng ra thành lập trung tâm khảo thí độc lập.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định: "Các trung tâm khảo thí độc lập là  định hướng và nó phải tự hình thành. Đương nhiên Bộ không đứng ra thành lập trung tâm và các công ty tư nhân không thể đứng ra thành lập trung tâm này. Bởi đơn giản là không trường nào sử dụng và không trường nào sử dụng thì không có thí sinh nào sẽ thi. Bởi vì rõ ràng kỳ thi này trước hết muốn tồn tại phát triển thì phải được các trường sử dụng. Như vậy nó phải có uy tín và chất lượng và khi đó trung tâm này sẽ dần dần để mang tính độc lập, thực sự khách quan thì sẽ phải tách ra thành những trung tâm độc lập, khi đó nó sẽ hình thành như thế, chứ Bộ không có chủ trương thành lập trung tâm này".

Về ý kiến cho rằng, hiện một số cơ sở giáo dục có địa điểm tổ chức kỳ thi riêng hạn chế, có thể gây mất cơ hội cho các thí sinh, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, khi xây dựng Quy chế tuyển sinh, Bộ đã tính toán kỹ vấn đề này.

"Khi xây dựng quy chế chúng tôi tính rất kỹ việc này, kể cả tính đến việc quy chế đưa ra điều khoản tính công bằng tiếp cận kỳ thi để điều chỉnh việc này. Như hiện nay cũng không phải chỉ lấy riêng kết quả đó, mà vẫn dựa trên kỳ thi tốt nghiệp phổ thông. Nếu trường nào mà chỉ xét tuyển dựa trên đúng một kỳ thi này, mà địa bàn tổ chức thi hạn chế khả năng tiếp cận thi của các em thì Bộ sẽ có ý kiến. Hiện nay chúng ta thấy thí sinh không mất cơ hội, bởi vì các em vẫn còn kỳ thi tốt nghiệp phổ thông.

(Theo VOV)

Các tin khác
Học sinh khối lớp 6, trường THCS Dương Xá, huyện Gia Lâm trước thềm năm học mới. Ảnh minh họa:

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Văn bản số 694/BGDĐT-KHTC gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp công lập về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú.

Học sinh tham gia Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2023 tại Thanh Hóa

Ba đợt thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ diễn ra vào các ngày 10-6, 17-6, 8-7. Thí sinh tham gia sẽ được cấp giấy chứng nhận kết quả thi có thời hạn trong hai năm.

Ngày 23/2, Lễ khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022 – 2023 đã diễn ra tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục