Giáo viên vẫn bối rối với môn Ngữ văn Chương trình giáo dục phổ thông 2018

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/9/2023 | 9:17:40 AM

Sau 1 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở bậc THPT, nhiều giáo viên vẫn trăn trở nội dung kiểm tra, đánh giá học sinh môn Ngữ văn.

Nhiều giáo viên băn khoăn việc kiểm tra, đánh giá học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Ngữ văn.
Nhiều giáo viên băn khoăn việc kiểm tra, đánh giá học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Ngữ văn.

Năm học 2022 - 2023 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội tổ chức chuyên đề phát triển năng lực học sinh trong dạy học Ngữ văn 10, 11 Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho các trường THPT trên địa bàn thành phố.

Tại buổi Chuyên đề Thành phố môn Ngữ văn cấp THPT vừa diễn ra, PGS.TS Đỗ Ngọc Thống - Chủ biên Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018 đã giải đáp những thắc mắc của giáo viên trong quá trình giảng dạy, lên lớp.

PGS.TS Đỗ Ngọc Thống - Chủ biên Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018 chia sẻ tại buổi Chuyên đề Thành phố môn Ngữ văn cấp THPT do Sở GDĐT Hà Nội tổ chức. Ảnh: Vân Trang
Sau 1 năm dạy học theo chương trình mới, sách giáo khoa mới, cô Lê Thị Hồng Hạnh - giáo viên Ngữ văn Trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa, Hà Nội) nhận định, bên cạnh thuận lợi, giáo viên còn gặp những khó khăn và vướng mắc nhất là về đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá.

"Trước khi triển khai chương trình mới, giáo viên đã được tập huấn rất kĩ lưỡng. Chúng tôi tổ chức các hoạt động để học sinh tự tìm hiểu, tự khám phá. Cách học này rất hay bởi khi gặp văn bản nào học sinh cũng có thể tự phân tích mà không cần hỏi ý kiến hay lệ thuộc vào thầy cô. Đây là điểm khác biệt với chương trình hiện hành" - cô Hạnh phân tích.

Về khó khăn, theo cô Hạnh, vướng mắc nhất hiện nay với các thầy cô khi triển khai môn Ngữ văn bậc THPT theo Chương trình mới là việc kiểm tra, đánh giá.

"Khi chưa có ma trận đề thi, kiểm tra, đánh giá, giáo viên giữa các trường đã liên kết với nhau, hỏi thăm nhau xem các trường thực hiện như thế nào để học hỏi. Chúng tôi luôn trong trạng thái "mò mẫm" để đi đúng hướng" - cô Hạnh chia sẻ.

Ngoài ra, trong những năm qua, điểm số môn Ngữ văn học sinh của Hà Nội chưa thực sự cao so với các tỉnh thành khác. Trong khi đó, theo đánh giá của cô Hạnh, khả năng ngôn ngữ, diễn đạt của học sinh Hà Nội rất tốt do các em được sống trong môi trường năng động, hội nhập.

"Giáo viên chúng ta còn quá khắt khe trong quá trình đánh giá học sinh" - cô Hạnh nói.

Từ những khó khăn thực tế, cô Hạnh mong muốn, thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ sớm ban hành cấu trúc đề kiểm tra, đánh giá để giáo viên có thể yên tâm giảng dạy.

Về phía giáo viên, quá trình kiểm tra, đánh giá cũng phải theo tinh thần bám vào yêu cầu cần đạt của chương trình để đánh giá năng lực người học.

Chia sẻ tại buổi chuyên đề, PGS.TS Đỗ Ngọc Thống khẳng định, tinh thần đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018 là phát triển phẩm chất năng lực học sinh, chống lại việc học theo văn mẫu. Đối với môn Ngữ văn đó là năng lực đọc hiểu văn bản; tạo lập văn bản; cảm nhận, đánh giá tác phẩm...

Người học Văn phải biết suy nghĩ và trình bày suy nghĩ của mình một cách độc lập, không a dua, không theo một mẫu nào cả.

Trước những khó khăn mà giáo viên hiện nay gặp phải trong quá trình tiếp cận Chương trình mới, đặc biệt là việc kiểm tra, đánh giá, ông Thống cho rằng:

"Chắc chắn Bộ GDĐT sẽ có đề minh hoạ. Trong thời gian đợi Bộ GDĐT, tôi sẽ giới thiệu với các thầy cô một số đề minh hoạ để giúp thầy cô khắc phục được những khó khăn mà mình gặp phải".

(Theo LĐO)

Các tin khác
Nhà sách Tâm Liên trên đường Điện Biên, thành phố Yên Bái - một trong những địa chỉ phục vụ sách giáo khoa, đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới.

Bước vào năm học mới 2023 - 2024, các nhà sản xuất dụng cụ học tập, trang phục học sinh trong nước tiếp tục đầu tư cải thiện về mẫu mã, chất lượng để thu hút học sinh, phụ huynh. Hàng Việt phục vụ năm học mới đã chiếm lĩnh thị trường.

Lãnh đạo VOV, lãnh đạo huyện Văn Chấn và các nhà tài trợ thực hiện nghi thức gắn biển điểm trường.

Sáng nay (30/8), tại tỉnh Yên Bái, Ban Thời sự (VOV1), Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng UBND huyện Văn Chấn và các nhà tài trợ tổ chức lễ khánh thành điểm trường Sài Lương, thuộc Trường mầm non xã An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng thưởng cho các đội đạt giải tại Cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh.

Các trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức dạy tiếng Anh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho 100% học sinh lớp 6, lớp 7 và lớp 10. Nhiều cơ sở giáo dục mở rộng thí điểm mô hình lớp học xuyên biên giới tạo cơ hội cho học sinh của tỉnh kết nối với học sinh các nước trên thế giới như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đức… tạo hứng thú trong học tiếng Anh.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong một lần tư vấn xét tuyển đại học 2023.

Nhân kết thúc đợt 1 xét tuyển đại học 2023, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi với phóng viên báo Tin tức về kết quả của đợt tuyển sinh cũng như việc đảm bảo công bằng giữa các phương thức tuyển sinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục